Tuyển điền kinh Việt Nam và thách thức giữ ngôi số 1 tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 14 đến 18 huy chương vàng tại SEA Games 32, qua đó giữ vị trí số 1 toàn đoàn, nhưng khó khăn về lực lượng, sự nổi lên từ các đối thủ sẽ khiến đoàn sẽ gặp thách thức lớn.

Chỉ tiêu thấp hơn thành tích tại SEA Games 31

Điền kinh là niềm tự hào của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 khi các vận động viên giành được 22 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, đứng nhất toàn đoàn, bỏ xa đoàn đứng thứ 2 Thái Lan đến 10 huy chương vàng. Trước đó 3 năm, điền kinh Việt Nam cũng đứng số 1 với 16 huy chương vàng.

Với nền tảng đó, tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu giữ ngôi số 1 tại SEA Games 32. Tuy nhiên, mục tiêu của đoàn chỉ là giành từ 14-18 huy chương vàng tại Campuchia, phù hợp với tình hình thực tế hiện tại.

Về lực lượng, tại SEA Games 32, điền kinh Việt Nam đăng kí chính thức 54 tuyển thủ góp mặt tại 38/47 nội dung của toàn giải. Hiện tại, các tổ nội dung đang bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng cuối cùng nhằm có điểm rơi phong độ tốt nhất, trước khi di chuyển tới Campuchia tranh tài.

Tuy nhiên, đoàn sẽ không có sự phục vụ của 5 vận động viên do dính doping tại SEA Games 31 (trong đó có 4 người giành được 4 huy chương vàng), đồng nghĩa với việc họ không dự SEA Games 32. Một số nhà “vô địch” cách đây 1 năm cũng không góp mặt tại Đại hội sắp tới vì những lý do khác như Lò Thị Hoàng, Nguyễn Văn Lai…

Shereen Samson Vallabouy sẽ là đối trọng của những vận động viên nữ Việt Nam ở đường chạy 400m tại SEA Games 32. Ảnh: Utusan
Shereen Samson Vallabouy sẽ là đối trọng của những vận động viên nữ Việt Nam ở đường chạy 400m tại SEA Games 32. Ảnh: Utusan

Hy vọng bảo vệ ngôi số 1 của điền kinh Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào những vận động viên chủ lực như Nguyễn Thị Oanh ( 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m vượt rào), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa), Nguyễn Thị Hồng Lệ (chạy 10.000m)… Ngoài ra, một số gương mặt mới như Trần Thị Nhi Yến (100m, 200m), Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà (800m)... cũng được kỳ vọng tạo nên bất ngờ.

Thách thức từ các đối thủ

Việc điền kinh Việt Nam có đứng số 1 tại SEA Games 32 hay không, còn phụ thuộc vào những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đặc biệt là Thái Lan. Theo xác nhận từ Hiệp hội điền kinh Thái Lan, họ sẽ cử đến 75 vận động viên dự SEA Games 32, trong đó có 41 nam và 34 nữ.

Thái Lan dự kiến tham dự đủ cả 47 nội dung của điền kinh tại SEA Games, đặt mục tiêu giành ít nhất 12 huy chương vàng. Thành phần của đội vẫn có những vận động viên chủ lực như Puripol Boonson (100m, 200m, 4x100 tiếp sức), Joshua Atkinson (400m, 800m, 4x400m tiếp sức)…

Thái Lan đặt rất nhiều hy vọng vào các vận động viên nam, trong số này có nhiều người mới dự SEA Games. Lãnh đạo điền kinh Thái Lan nhấn mạnh thành tích trong tập luyện của vận động viên rất tốt, hứa hẹn sẽ thi đấu bùng nổ tại Campuchia.

Philippines và Malaysia, 2 đoàn giành tổng cộng 10 huy chương vàng tại SEA Games 31 cũng hứa hẹn sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Việt Nam, Thái Lan tại SEA Games 32. Philippines cử nhiều vận động viên đến Campuchia so với năm 2022. Họ quyết tâm thống trị đường chạy cự ly ngắn của nữ, với sự góp mặt của chị em nhà Richardson và Kristina Knott.

Ngoài ra, Memer Janry Ubas cũng đặt tham vọng vượt mặt Nguyễn Tiến Trọng ở nội dung nhảy xa nam. Thành tích mới nhất của Ubas là 7,84m, nhỉnh hơn 4cm so với mức mà vận động viên Việt Nam đã giành huy chương vàng tại SEA Games 31.

Với tuyển điền kinh Malaysia, họ hứa hẹn sẽ giới thiệu một số gương mặt mới tanh với thành tích rất ấn tượng. Ở đường chạy 400m, Shereen Samson Vallabouy vừa mới lập thành tích chạy dưới 52 giây tại một giải chạy ở Mỹ. Cột mốc này vượt qua mức mà Nguyễn Thị Huyền đã giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Ở đường chạy 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật nam, Daren James Nair cũng được kỳ vọng sẽ giúp Malaysia có vàng.

Tại Đại hội thể thao Malaysia cuối năm 2022, Daren James Nair về nhất nội dung 5.000m sau 15 phút 07 giây 14, vượt khá xa mức mà Nguyễn Văn Lai đã về nhất tại SEA Games 31 (16 phút 34 giây 10).

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ U19 Đà Nẵng bị cấm thi đấu 5 trận vì đạp vào đầu đối thủ

MINH PHONG |

Cầu thủ Mai Quốc Tú của U19 Đà Nẵng bị phạt cấm thi đấu 5 trận sau hành vi bạo lực với cầu thủ U19 Tây Ninh tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2023.

Campuchia cấm quay phim, chụp ảnh buổi diễn tập lễ khai mạc SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Ủy ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) của Campuchia sẽ cấm mọi hoạt động chụp ảnh, quay phim ở các buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32.

5 vận động viên điền kinh Việt Nam kiểm tra doping trước SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiến hành lấy mẫu thử kiểm tra chất cấm (doping) đối với 5 vận động viên.

Theo chân CSGT Tiền Giang điều tiết dòng người từ TPHCM về miền tây

Thành Nhân |

Từ sáng 29.4, lưu lượng phương tiện từ TP.HCM về các tỉnh thành Miền tây để nghỉ lễ 30.4 bắt đầu gia tăng. Lực lượng CSGT của Công an tỉnh Tiền Giang đã lập thành nhiều tổ công tác, túc trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông nên không xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng trên địa bàn.

Gen Z thích nhảy việc: Thế hệ "vượt sướng" và thích trải nghiệm

Nhóm PV |

“Thích nhảy việc”, “thích bật sếp” là những cụm từ thường được nhắc tới khi chúng ta nhắc tới gen Z. Nhưng lí do thực sự khiến gen Z nhảy việc là gì? Để trải nghiệm hay là do quá tự tin vào năng lực? Trong "Cafe chiều thứ 7" tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang để lý giải rõ hơn về tâm lý  "thích nhảy việc" của thế hệ gen Z.

Cú trượt dốc bất ngờ của VPBank

Quang Dân |

Kết thúc quý I/2023, việc lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt 2.550 tỉ đồng, giảm tới 77% so với cùng kì gây rất nhiều bất ngờ.

Cận cảnh tuyến phố ăn vặt Nam Ô bên bờ biển Đà Nẵng

Thùy Trang - Văn Trực |

Tuyến phố ăn vặt Nam Ô đi vào hoạt động sẽ trở thành địa điểm du lịch, ăn uống mới cho người dân và du khách khi tới thành phố Đà Nẵng.

Người dân dầm mưa, chen chân rời Thủ đô ngày đầu nghỉ lễ

MINH HÀ |

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ, hàng vạn người đổ về quê, đi du lịch khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc. Đặc biệt, cơn mưa lớn kéo dài khiến hành trình về quê của người dân thêm vất vả.

Cầu thủ U19 Đà Nẵng bị cấm thi đấu 5 trận vì đạp vào đầu đối thủ

MINH PHONG |

Cầu thủ Mai Quốc Tú của U19 Đà Nẵng bị phạt cấm thi đấu 5 trận sau hành vi bạo lực với cầu thủ U19 Tây Ninh tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2023.

Campuchia cấm quay phim, chụp ảnh buổi diễn tập lễ khai mạc SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Ủy ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) của Campuchia sẽ cấm mọi hoạt động chụp ảnh, quay phim ở các buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32.

5 vận động viên điền kinh Việt Nam kiểm tra doping trước SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiến hành lấy mẫu thử kiểm tra chất cấm (doping) đối với 5 vận động viên.