Xe Vios đời 2010 có được đăng ký chạy taxi công nghệ?

Xuyên Đông |

Nhiều người mong muốn chạy taxi công nghệ, tuy nhiên không phải loại xe nào cũng đủ điều kiện.

Anh Nguyễn Công Minh (ở Hà Nội) hỏi: Trước đây, tôi làm công chức cho một cơ quan nhà nước. Tôi có một chiếc ôtô Vios đời 2010. Nay tôi đã nghỉ việc nên muốn chạy taxi công nghệ. Vậy, xe của tôi có chạy xe được không?

Trả lời vấn đề này, luật sư Nguyễn Thu Trang (Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long) cho biết, văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BGTVT ngày 22.7.2022 hợp nhất Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô có hiệu lực từ ngày 22.9.2022 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô hành khách như sau:

Phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ôtô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã.

Xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe) và có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến cự ly trên 300 km, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến có cự ly từ 300 km trở xuống.

Xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt có niên hạn sử dụng không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất).

Xe taxi phải có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

Xe ôtô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất). Xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 km, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 km trở xuống.

Riêng xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách du lịch và xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

Như vậy, một trong những điều kiện kinh doanh vận tải taxi (bao gồm cả taxi công nghệ) là có niên hạn không quá 12 năm.

Xe của anh Minh sản xuất 2010 có niên hạn là 14 năm nên không đủ đáp ứng điều kiện để kinh doanh xe taxi.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra taxi, phát hiện người đàn ông mang theo ma túy ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bất ngờ kiểm tra chiếc xe taxi có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện hành khách ngồi ghế phụ tàng trữ trái phép ma túy.

Một hãng taxi ở Hà Nội có gần 300 xe trốn truyền dữ liệu giám sát hành trình

KHÁNH AN |

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong vòng 1 tháng, Công ty Cổ phần Dịch vụ taxi A có tới 273 phương tiện vi phạm truyền dữ liệu 10 ngày liên tiếp.

Taxi công nghệ dùng biển trắng đối diện rủi ro pháp lý

Xuyên Đông |

Nhằm thống nhất về quản lý, cơ quan nhà nước đã quy định cụ thể về màu biển số. Nếu sử dụng không đúng, tài xế taxi, xe ôm công nghệ có thể đối diện nhiều rủi ro pháp lý.

Bổ sung quy định, biện pháp áp dụng khi tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt

Ái Vân |

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn thông tin, Luật Tổ chức tín dụng 2024 có nhiều điểm mới, trong đó, quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.

Tòa án TP Hồ Chí Minh kêu gọi 5 bị can vụ Vạn Thịnh Phát ra đầu thú

Bảo Nguyên |

Ngày 19.2, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn 2 làn xe, chưa rõ quản lý theo phương án nào

HƯNG THƠ - PHÚC ĐẠT |

Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng TrịThừa Thiên – Huế đi vào hoạt động hơn 1 năm, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông. Trên cao tốc này, hiện tồn tại không ít hạn chế, tiềm ẩn tai nạn giao thông và khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Lời khai của tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi tiếp nhận vụ việc tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper trên đường, Công an quận Hà Đông đã triệu tập lái xe này đến làm việc.

Theo chân chàng trai quê lúa Thái Bình khám phá Tây Bắc

Lương Hà (Ảnh: Trọng Cung) |

Thái Bình - Anh Nguyễn Trọng Cung (quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) là bác sĩ nhưng lại đam mê chụp ảnh, mỗi chuyến đi đều được anh lưu lại bằng cách chụp ảnh. Chuyến đi Tây Bắc vừa qua, anh có cho trải nghiệm thú vị qua nhiều bức ảnh đẹp được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Kiểm tra taxi, phát hiện người đàn ông mang theo ma túy ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bất ngờ kiểm tra chiếc xe taxi có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện hành khách ngồi ghế phụ tàng trữ trái phép ma túy.

Một hãng taxi ở Hà Nội có gần 300 xe trốn truyền dữ liệu giám sát hành trình

KHÁNH AN |

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong vòng 1 tháng, Công ty Cổ phần Dịch vụ taxi A có tới 273 phương tiện vi phạm truyền dữ liệu 10 ngày liên tiếp.

Taxi công nghệ dùng biển trắng đối diện rủi ro pháp lý

Xuyên Đông |

Nhằm thống nhất về quản lý, cơ quan nhà nước đã quy định cụ thể về màu biển số. Nếu sử dụng không đúng, tài xế taxi, xe ôm công nghệ có thể đối diện nhiều rủi ro pháp lý.