Top thương hiệu ôtô đáng tin cậy nhất 2020: Bị xáo trộn, xe Nhật chiếm sóng

LÂM ANH |

Không phải các hãng xe sang đến từ Châu Âu mà Lexus, Toyota và Mazda mới lọt vào top 3 thương hiệu ôtô đáng tin cậy nhất năm 2020 theo Consumer Reports.

Độ tin cậy của hãng hay thương hiệu xe đóng một vai trò quan trọng đối với tâm lý của khách hàng mua ôtô. Theo đó, hàng năm Consumer Report, trước đây là Consumers Union, là một tổ chức tiêu dùng phi lợi nhuận của Mỹ chuyên về thử nghiệm sản phẩm không thiên vị, báo chí điều tra, nghiên cứu định hướng người tiêu dùng, giáo dục công cộng và vận động người tiêu dùng, đều đưa ra bảng xếp hạng những thương hiệu xe được đánh giá là đáng tin cậy nhất trong năm.

Toyota tăng 1 bậc từ vị trí thứ 3 trong năm ngoái lên thứ 2 trong năm nay. Năm này qua năm khác, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản vẫn đứng top đầu danh sách thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất với những mẫu xe quen thuộc như Toyota Camry, Prius và Corolla.

Giống như những năm trước, các thương hiệu Nhật Bản thống trị danh sách thương hiệu xe đáng tin cậy nhất năm 2020 với 3 cái tên đầu bảng quen thuộc. Tuy nhiên vị trí của các hãng xe trong top 3 đã hoàn toàn bị thay đổi, đứng đầu là Mazda, tiếp theo sau đó là Toyota và Lexus.

Trong năm 2019, thương hiệu Lexus đứng đầu bảng xếp hạng này. Thương hiệu xe sang Nhật Bản gắn bó với các nền tảng tuyệt vời, mang đến sự yên tâm về tính sang trọng.

Được biết, Lexus đạt điểm 71 theo thang điểm 100, cao hơn 50-100% so với mức trung bình trong toàn ngành công nghiệp ôtô. Năm nay, hãng đã ra mắt mẫu xe Lexus LC Convertible tuyệt đẹp cũng như mẫu sedan thể thao Lexus IS tái thiết kế.

Trong khi đó, Toyota tăng 1 bậc từ vị trí thứ 3 trong năm ngoái lên thứ 2 trong năm nay. Nhà sản xuất ôtô lớn nhất Nhật Bản vẫn đứng top 3 danh sách thương hiệu ôtô đáng tin cậy nhất với những mẫu xe quen thuộc như Toyota Camry, Vios, Corolla...

Không có quy mô lớn như Toyota nhưng năm nay hãng xe Mazda tiếp tục gây ấn tượng khi giành vị trí đầu bảng trong số những thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2020. Được biết, Mazda MX-5 Miata đứng đầu danh sách xe đáng tin cậy nhất với số điểm 98 trên 100. Bên cạnh đó, Mazda CX-30 cũng số điểm rất cao là 95 trên 100.

Tuy nhiên, Mazda 3 tái thiết kế ra mắt năm nay lại là mẫu xe ít đáng tin cậy nhất của thương hiệu này mặc dù mẫu xe này lại rất được lòng người tiêu dùng Việt Nam. Khi trong tháng 12 vừa qua, mẫu xe Mazda 3 đã lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường xe Việt.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, Hyundai Accent trở lại "ngôi vương" về doanh số bán hàng

Cường Ngô |

Với doanh số tiêu thụ 3.254 xe trong tháng 12.2020 vừa qua và tăng 29% so với tháng trước, mẫu xe Hyundai Accent đã trở lại ngôi đầu bảng về doanh số bán hàng.

MG, thương hiệu xe "tên Anh quốc, hồn Trung Quốc" sẽ lắp ráp tại Việt Nam

Anh Tuấn |

Hai mẫu SUV mới của thương hiệu MG ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc nhưng trong năm 2021 chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam.

Vinaxuki bị bán đấu giá, giấc mơ thương hiệu Việt thành gánh nợ nghìn tỉ

Cẩm Hà |

Sau Vietcombank khởi kiện đòi nợ, đến lượt BIDV mới đây cũng chính thức rao bán khoản nợ lên tới hơn 1.200 tỉ đồng liên quan đến Vinaxuki, doanh nghiệp vẫn thường được nhắc đến với một giấc mơ về một sản phẩm ôtô “Made in Vietnam” vốn đã tan tành từ nhiều năm nay.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cận Tết, Hyundai Accent trở lại "ngôi vương" về doanh số bán hàng

Cường Ngô |

Với doanh số tiêu thụ 3.254 xe trong tháng 12.2020 vừa qua và tăng 29% so với tháng trước, mẫu xe Hyundai Accent đã trở lại ngôi đầu bảng về doanh số bán hàng.

MG, thương hiệu xe "tên Anh quốc, hồn Trung Quốc" sẽ lắp ráp tại Việt Nam

Anh Tuấn |

Hai mẫu SUV mới của thương hiệu MG ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc nhưng trong năm 2021 chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam.

Vinaxuki bị bán đấu giá, giấc mơ thương hiệu Việt thành gánh nợ nghìn tỉ

Cẩm Hà |

Sau Vietcombank khởi kiện đòi nợ, đến lượt BIDV mới đây cũng chính thức rao bán khoản nợ lên tới hơn 1.200 tỉ đồng liên quan đến Vinaxuki, doanh nghiệp vẫn thường được nhắc đến với một giấc mơ về một sản phẩm ôtô “Made in Vietnam” vốn đã tan tành từ nhiều năm nay.