Showroom ồ ạt giảm giá xe trong tháng "cô hồn"

Phan Anh - Duy Thành |

Bất chấp những đồn đoán về tháng "cô hồn", nhiều người cho biết vẫn xuống tiền mua xe. Nhiều hãng xe đang tung ra khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Nhiều hãng xe tung khuyến mãi

Thông thường thị trường ôtô và bất động sản sẽ gặp nhiều khó khăn trong tháng 7 âm lịch. Năm 2021, tiêu thụ ôtô ở Việt Nam trong tháng 8 (tức tháng 7 âm lịch) giảm đến 32% so với tháng trước đó (thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam - VAMA).

Ghi nhận thực tế của PV Lao Động trên địa bàn Hà Nội, trong tháng 8.2022 (tháng 7 âm lịch) lượng xe bán ra tại một số showroom theo đà giảm mạnh.

Anh Tuấn Linh (nhân viên tại một showroom trên địa bàn quận Long Biên - Hà Nội) cho biết, lượng xe bán ra tại showroom nay đã giảm dù có nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu.

"Đây là điều đã được dự báo trước nên chúng tôi không bất ngờ. Nhiều người rất tin vào những lời đồn về tháng "cô hồn" nên kiêng kỵ không mua xe; hoặc nếu mua cũng sẽ lùi lịch nhận sang tháng sau. Hiện cũng có nhiều khuyến mãi, nhưng lượng bán ra vẫn giảm khoảng 30%".

Thực tế không phải tất cả các mẫu xe đều giảm giá trong tháng 7 âm lịch. Thời gian qua, Toyota liên tục điều chỉnh tăng giá bán của dòng xe Raize. Ảnh: Duy Thành
Thực tế không phải tất cả các mẫu xe đều giảm giá trong tháng 7 âm lịch. Mẫu xe Toyota Raize điều chỉnh tăng giá dù khách đã ký hợp đồng đặt mua. Ảnh: Duy Thành

Không phải đến tháng "cô hồn", thực tế thị trường ôtô đã chứng kiến sự sụt giảm về số lượng tiêu thụ từ tháng 6.2022. Cụ thể, doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - không bao gồm Hyundai Thành Công, Mercedes, Vinfast) chỉ đạt 25.159 xe (giảm 42% so với tháng trước). Nguyên nhân được đưa ra là do thiếu hụt nguồn cung.

Để kích cầu, ngay khi bước vào tháng 7 âm lịch, nhiều hãng xe đã có động thái giảm giá mạnh một số mẫu xe để kích cầu tiêu dùng.

Trong đó, Honda đang là hãng xe có nhiều mẫu giảm giá sâu. Mẫu sedan cỡ D Honda Accord phiên bản năm 2020 đang được một số đại lý giảm giá đến 270 triệu đồng, kéo giá xe từ 1,319 tỉ đồng xuống quanh ngưỡng 1,049 tỉ đồng.

Trong khi đó Honda Accord phiên bản năm 2022 cũng được tung một số khuyến mãi như giảm trực tiếp 20 triệu vào giá và 50 triệu phụ kiện.

Giá xe Honda.
Giá một số mẫu xe của Honda. Ảnh chụp màn hình

Từ đầu tháng 8 (dương lịch), hãng xe Nhật Bản Mazda cũng tung ưu đãi từ 30-45 triệu đồng (tùy đại lý) cho mẫu Mazda CX-5. Kéo theo, giá Mazda CX-5 bản Deluxe từ 839 triệu đồng giảm chỉ còn 794 triệu đồng.

Trong khi đó, Isuzu mu-X 2022 đang được các đại lý chào bán với mức giảm 30-55 triệu đồng. Bốn phiên bản B7, B7 Plus, Prestige và Premium của mẫu xe mới ra mắt này được bán ở đại lý lần lượt với mức giá 870 triệu đồng, 945 triệu đồng, 1,07 tỉ đồng và 1,135 tỉ đồng.

Nhiều người xuống tiền mua xe

Chớp lấy thời cơ, nhiều người quyết định xuống tiền mua xe để tận dụng thời điểm các hãng xe tung khuyến mãi. Anh Lưu Trung Sơn (Tam Nông - Phú Thọ) cho biết, anh đã đặt mua xe để được hưởng ưu đãi.

Chia sẻ về quan điểm mua xe vào tháng 7 âm lịch, anh Sơn cho biết: Với tôi giá tốt thì nên mua, chưa thấy ai mua trong tháng "cô hồn" mà có sự cố cả. Phần lớn các sự cố trên đường là do con người. Có nhiều mẫu xe cũng phải đặt cọc trong tháng này, nhưng nhiều tháng sau mới nhận xe. Như vậy thì với những người tin vào tâm linh thì cũng yên tâm mua và tận dụng được mức giá tốt. Theo tôi tháng nào cũng mua xe được hết và nếu đã thích rồi thì sẽ mua sớm".

Trao đổi với PV Lao Động, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định "kinh điển của Phật giáo không có cái gọi là tháng cô hồn".

Theo quan điểm của Phật giáo, hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng tập tục kiêng mua bán, kiêng hội hè, kiêng đi lại, kiêng đủ thứ trong "tháng cô hồn" là không đúng. Tháng 7 trong Phật giáo được coi là tháng tốt, mọi việc buôn bán vẫn diễn ra bình thường, không phải kiêng kị.

Phan Anh - Duy Thành
TIN LIÊN QUAN

Hỗn chiến từ mâu thuẫn giật đồ cúng cô hồn

Chân Phúc |

TPHCM - Mâu thuẫn từ giật đồ cúng cô hồn, nhóm thanh niên mang hung khí gây náo loạn đường phố.

Doanh số xe bán tải nhiều biến động, Ford Ranger đạt doanh số ấn tượng

LÂM ANH |

Phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam không có nhiều sự biến động trong tháng 7 vừa qua, thứ hạng giữa các mẫu xe trên bảng xếp hạng bán chạy gần như không thay đổi so với tháng 6 trước đó.

Vì sao tháng 7 âm lịch được dân gian gọi là "tháng cô hồn"?

Huyền Chi |

Theo quan niệm xưa, tháng 7 âm lịch được coi là thời điểm mang lại nhiều xui xẻo, vận hạn cho con người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hỗn chiến từ mâu thuẫn giật đồ cúng cô hồn

Chân Phúc |

TPHCM - Mâu thuẫn từ giật đồ cúng cô hồn, nhóm thanh niên mang hung khí gây náo loạn đường phố.

Doanh số xe bán tải nhiều biến động, Ford Ranger đạt doanh số ấn tượng

LÂM ANH |

Phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam không có nhiều sự biến động trong tháng 7 vừa qua, thứ hạng giữa các mẫu xe trên bảng xếp hạng bán chạy gần như không thay đổi so với tháng 6 trước đó.

Vì sao tháng 7 âm lịch được dân gian gọi là "tháng cô hồn"?

Huyền Chi |

Theo quan niệm xưa, tháng 7 âm lịch được coi là thời điểm mang lại nhiều xui xẻo, vận hạn cho con người.