Sẽ “cao tốc hoá” một số đoạn đường Hồ Chí Minh

Minh Quang |

Bên cạnh công tác chuẩn bị đầu tư khởi công hàng loạt công trình trong năm 2016, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đang nghiên cứu, đề xuất kêu gọi để cải tạo một số đoạn đường trong dự án với quy mô cao tốc để sớm hoàn thiện đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

Theo báo cáo, trong năm 2015, BQL đã thông xe 516km trong đó đáng chú ý là dự án Năm Căn-Đất Mũi, vượt tiến độ 1 năm, hoàn thành các dự án khu vực Tây Nguyên và Bình Phước vượt tiến độ 18 tháng so với yêu cầu của Quốc hội, cơ bản hoàn thành dự án Quốc lộ 61 đoạn Bến Nhất-Gò Quao... Sau khi rà soát lại thiết kế, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước đã giảm chi phí đầu tư xây dựng tới hơn 4.000 tỉ đồng để dành cho các dự án khu vực phía Bắc như tuyến tránh Ngân Sơn, tuyến tránh Nà Phặc, Chợ Mới-Ngã ba Trung Sơn, Cầu Bình Ca và đường dẫn đầu cầu.

Đại diện BQL cho biết sẽ tiến tới mục tiêu đến năm 2020 nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh. 

Còn trong năm 2016, BQL đang hoàn tất thủ tục để khởi công dự án Cam Lộ-La Sơn theo hình thức BT, phần còn lại của dự án Chơn Thành-Đức Hòa sang đầu tư theo hình thức BOT, dự án QL 14B đoạn Túy Loan-Cầu Hà Nha theo hình thức BOT...

Các dự án BT La Sơn-Túy Loan, dự án BOT cầu Ngọc Tháp, dự án BOT Chơn Thành-Đức Hòa, dự án BT Cam Lộ-La Sơn, các dự án sử dụng vốn dư Tây Nguyên sẽ được đẩy mạnh tiến độ. Ngoài ra, việc huy động nguồn vốn để đầu tư các dự án nâng cấp, mở rộng đường Nghi Sơn-Bãi Trành, Mỹ An-Cao Lãnh, Đoan Hùng-Chợ Bến, thảm bê tông nhựa lớp 2 đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 sẽ được tiến hành.

Tính đến hết tháng 12.2015 Ban giải ngân được 8.523 tỷ đồng và hoàn thành công tác quyết toán giai đoạn 1. Dự kiến đến hết tháng 1.2016 giải ngân được 8.720 tỷ đồng và trong năm 2016 giải ngân các dự án vốn NSNN khoảng 5.130 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng các dự án BOT. 

 

Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.