Phái nữ bình chọn xe của năm 2021, Land Rover Defender bất ngờ chiến thắng

LÂM ANH |

Mẫu xe SUV hạng sang Land Rover Defender thế hệ mới đã được các nữ phóng viên trên toàn cầu, trong đó có 1 đại diện đến từ báo Lao Động bình chọn là Xe của năm 2021.

The Women's World Car of the Year - WWCOTY là giải thưởng duy nhất trên thế giới được bình chọn hoàn toàn bởi các nữ phóng viên chuyên về ô tô, xe máy. Giải thưởng có một ý nghĩa đặc biệt bởi nó mang tính đại diện cho góc nhìn và sự yêu thích của hàng triệu tài xế nữ trên toàn cầu.

Theo kết quả vừa công bố, các giám khảo của giải Women's World Car of the Year (WWCOTY) đã chọn mẫu Land Rover Defender là mẫu xe tốt nhất năm 2021.

Để có được kết quả này, ban giám khảo gồm 50 thành viên là các chuyên gia ôtô, xe máy đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục đã tiến hành trải nghiệm hàng chục mẫu xe và chấm điểm đánh giá từng mẫu.

Sau khi tiến hành chấm điểm về khả năng vận hành, trang bị an toàn, công nghệ, tiện nghi và giá trị bán lại, các giám khảo đã dành chiến thắng cao nhất cho mẫu Land Rover Defender. Ảnh: Land Rover.
Sau khi tiến hành chấm điểm về khả năng vận hành, trang bị an toàn, công nghệ, tiện nghi và giá trị bán lại, các giám khảo đã dành chiến thắng cao nhất cho mẫu xe Land Rover Defender. Ảnh: Land Rover.

Đồng thời có 9 mẫu xe đã lọt vào vòng chung kết để giành chiến thắng ở 9 phân khúc khác nhau và xứng đáng để so tài trong vòng lựa chọn cuối cùng. Các mẫu xe vào vòng chung kết và giành chiến thắng ở các phân khúc gồm:

  • Peugeot 208 - Xe đô thị tốt nhất.
  • Skoda Octavia - Xe crossover gia đình tốt nhất.
  • Lexus LC 500 Cabrio- Xe crossover hạng sang tốt nhất.
  • Ferrari F8 Spider- Xe thể thao tính năng cao tốt nhất.
  • Peugeot 2008- Xe SUV đô thị tốt nhất.
  • Land Rover Defender- Xe SUV hạng trung tốt nhất.
  • Kia Sorento- Xe SUV cỡ lớn tốt nhất.
  • Ford F-150- Xe bán tải tốt nhất.
  • Honda e- Xe điện tốt nhất.

Theo đó, các nữ phóng viên đến từ 34 nước trong đó có phóng viên báo Lao Động - đại diện duy nhất ở khu vực Đông Nam Á cũng bình chọn hai giải thưởng khác.

Quy trình bình chọn của giải thưởng WWCOTY năm nay được tiến hành dựa trên việc chọn lựa 3 mẫu xe tốt nhất cho từng phân khúc trong vòng đầu tiên, áp dụng cho các mẫu xe ra mắt từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020.

Ở vòng bình chọn thứ 2, các giám khảo chỉ chọn một mẫu xe tốt nhất cho từng phân khúc dựa trên việc so sánh các tiêu chí với các mẫu xe đối thủ.

Vòng bình chọn thứ 3 được nhận định là khó khăn nhất khi lựa chọn ra mẫu xe chiến thắng từ những đại diện xuất sắc nhất của từng phân khúc.

Theo Marta Garcia, Giám đốc điều hành của WWCOTY- Women's World Car of the Year nhận định: “Tuy nhiên xe không có giới tính và cũng không phải là chủ thể của một khuôn mẫu nhất định. Do đó, những mẫu xe giành chiến thắng đơn giản là những mẫu xe tốt nhất trên thế giới. Và năm nay mẫu xe giành chiến thắng tuyệt đối là Land Rover Defender".

Quá trình bình chọn được giám sát và chứng thực bởi Grant Thornton, chi nhánh ở Auckland (New Zealand). Hãng kiểm toán này đã chứng thực kết quả của WWCOTY từ khi giải thành lập năm 2009. Paul Kane, đại diện của công ty này nhận định đây luôn luôn là một quy trình không đơn giản.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Ôtô nhập khẩu giảm, cơ hội tốt cho xe lắp ráp trong nước

Anh Tuấn |

Theo các chuyên gia ôtô, việc xe nhập khẩu giảm số lượng trong 2 tháng gần đây cũng là cơ hội tốt để doanh nghiệp trong nước bứt phá. Tuy nhiên, muốn có ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô hoàn chỉnh thì công nghệ linh kiện hỗ trợ phải đi trước một bước.

Ôtô bán chạy nhất từng phân khúc: Vios bị "qua mặt", Fadil không có đối thủ

Anh Tuấn |

Ở phân khúc xe ôtô sedan hạng B, Toyota Vios không còn dẫn đầu như thường lệ, thay vào đó là sự lên ngôi của Hyundai Accent. Còn ở phân khúc MPV giá dưới 1 tỉ đồng, không có dòng xe nào thay thế được Mitsubishi Xpander.

10 xe bán chạy nhất tháng 1.2021: Nhiều xáo trộn, Vios mất ngôi vương

KHÁNH LINH |

Bảng xếp hạng xe ôtô bán chạy nhất tháng 1 năm 2021 có nhiều biến động và xáo trộn bất ngờ. Doanh số của các mẫu xe giảm nhẹ so với tháng 12.2020, "ngôi vương" Vios tụt xuống vị trí thứ 5, xếp sau cả Hyundai Accent và Honda City.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ôtô nhập khẩu giảm, cơ hội tốt cho xe lắp ráp trong nước

Anh Tuấn |

Theo các chuyên gia ôtô, việc xe nhập khẩu giảm số lượng trong 2 tháng gần đây cũng là cơ hội tốt để doanh nghiệp trong nước bứt phá. Tuy nhiên, muốn có ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô hoàn chỉnh thì công nghệ linh kiện hỗ trợ phải đi trước một bước.

Ôtô bán chạy nhất từng phân khúc: Vios bị "qua mặt", Fadil không có đối thủ

Anh Tuấn |

Ở phân khúc xe ôtô sedan hạng B, Toyota Vios không còn dẫn đầu như thường lệ, thay vào đó là sự lên ngôi của Hyundai Accent. Còn ở phân khúc MPV giá dưới 1 tỉ đồng, không có dòng xe nào thay thế được Mitsubishi Xpander.

10 xe bán chạy nhất tháng 1.2021: Nhiều xáo trộn, Vios mất ngôi vương

KHÁNH LINH |

Bảng xếp hạng xe ôtô bán chạy nhất tháng 1 năm 2021 có nhiều biến động và xáo trộn bất ngờ. Doanh số của các mẫu xe giảm nhẹ so với tháng 12.2020, "ngôi vương" Vios tụt xuống vị trí thứ 5, xếp sau cả Hyundai Accent và Honda City.