Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 9.2022 đạt 18.303 xe, trị giá đạt 367,45 triệu USD. So với tháng 8 trước đó, lượng xe nhập khẩu trong tháng 9 tăng nhẹ 0,1% (tăng 24 xe), tuy nhiên kim ngạch lại giảm 4,7%.
Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam tăng và tháng thứ 2 liên tiếp đạt mức trên 18.000 xe. Đặc biệt, lượng xe nhập về tháng 9 vừa qua cũng là con số cao nhất kể từ đầu năm 2022 tới nay.
Cộng dồn 9 tháng của năm 2022, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 114.496 xe ôtô nguyên chiếc, kim ngạch gần 2,614 tỉ USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 9.2022, lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu sản xuất từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đặc biệt là từ Indonesia vẫn chiếm đa số. Cụ thể, trong tổng số hơn 18.000 xe về Việt Nam tháng 9 vừa qua, có tới 9.314 xe xuất xứ từ Indonesia, chiếm khoảng 51%. Trong số này, phần lớn là các mẫu MPV đa dụng như xe Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7 hay mẫu crossover cỡ nhỏ Hyundai Creta...
Trong khi đó, vốn từng là thị trường chiếm ưu thế thì tháng 9 vừa qua lượng xe nhập từ Thái Lan về Việt nam chỉ chiếm 7.102 xe, tương đương 132,1 triệu USD. Xe nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua cũng chiếm 1.347 xe, tương đương 67,36 triệu USD.
Các thị trường khác cũng ghi nhận tỷ lệ tăng cao về lượng tô nhập khẩu nhưng con số nhập khẩu vẫn ở mức dưới 100 xe, như: Mỹ (85 xe), Đức (69 xe), Nhật Bản (68 xe), Anh (63 xe)....
Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu từ Indonesia đã vượt qua Thái Lan. Cụ thể sau 9 tháng của năm 2022, lượng xe nhập khẩu từ Indonesia vào thị trường ôtô Việt Nam chiếm 47.783 xe trong khi từ Thái Lan chỉ 44.850 xe.
Mặc dù Indonesia hiện đang vượt qua Thái Lan về số lượng nhưng tổng kim ngạch lại chưa bằng Thái Lan. Cụ thể, tổng kim ngạch của Indonesia chỉ đạt 691,37 triệu USD so với 881,4 triệu USD của Thái Lan.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ôtô có giá trị gần 505 triệu USD trong tháng 9, giảm 3,4% so với tháng trước đó. Cộng dồn 9 tháng vừa qua đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.