Lượng xe ôtô nhập khẩu tháng 8 tăng vọt, lên mức cao nhất từ đầu năm

LÂM ANH |

Mới đây, Tổng cục Thống kê đã có báo cáo về lượng ôtô sản xuất trong nước và nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2022. Đáng chú ý, trong tháng 8.2022, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.

Theo đó, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 8.2022 ước đạt tới 18.000 xe, trị giá 375 triệu USD. Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 8 vừa qua đã có khoảng 52.200 xe ôtô bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước được bổ sung cho thị trường ôtô trong nước, tăng nhẹ 5,1% so với tháng 7.

Trong đó, lượng xe ôtô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu về Việt Nam chỉ trong tháng 8.2022 ước đạt tới 18.000 xe với tổng trị giá khoảng 375 triệu USD. So với tháng trước, lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8 vừa qua tăng mạnh 25,3% về số lượng và 25,2% về giá trị (đạt 14.360 xe với giá trị 299,5 triệu USD).

Tính chung 8 tháng của năm 2022, tổng lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam ước đạt 96.026 xe với tổng giá trị kim ngạch là 2,245 tỉ USD. Nếu so với cùng kỳ năm 2021, kết quả này vẫn thấp hơn 9% về số lượng và 4,2% về giá trị.

Mặc dù cả số lượng và giá trị ôtô nhập khẩu về Việt Nam tính từ đầu năm 2022 vẫn chưa bằng con số so với cùng kỳ năm 2021, song có thể thấy trong 2 tháng vừa qua, lượng ôtô nhập khẩu đang có xu hướng tăng trưởng mạnh.

Trong khi đó, lượng xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 8.2022 theo số liệu công bố từ Tổng cục Thống kê ước đạt 34.100 xe, giảm nhẹ 1.000 xe so với tháng trước (đạt 35.100 xe). Song, sản lượng xe mới được các nhà sản xuất trong nước xuất xưởng trong tháng 8.2022 vừa qua vẫn ở mức cao, tăng đến 65,9 % so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng lượng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước 8 tháng của năm 2022 ước tính lên tới 293.800 xe, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy tính tổng sản lượng ôtô lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc ước đạt trong 8 tháng của 2022 dao động khoảng gần 390.000 xe. Con số này cao hơn gần 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ tình hình thực tế, có thể thấy nhu cầu thị trường ôtô Việt Nam hiện đang rất lớn. Lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước tiếp tục được duy trì ổn định trong 3 tháng qua. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu lại có xu hướng tăng nhanh và ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh đó, giá trị đơn chiếc của xe nhập khẩu tháng vừa qua cũng đạt mức 20.800 USD/xe (xấp xỉ 480 triệu đồng/xe). Theo đánh giá chung, cùng với sự chủ động của xe lắp ráp trong nước, cùng đà tăng tốc của nhập khẩu nguyên chiếc sẽ góp phần "hóa giải" nút thắt về nguồn cung cho thị trường ôtô Việt trong quý cuối năm.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Những chính sách siết chặt nhập khẩu ôtô và kinh doanh vận tải từ tháng 9

LÂM ANH |

Bắt đầu từ ngày 1.9.2022, có rất nhiều chính sách đáng chú ý liên quan đến xe ôtô sẽ được áp dụng. Trong số đó, đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động nhập khẩu ôtô phi thương mại và cấm cải tạo xe 16 chỗ thành limousine chở khách.

Loạt xe ôtô mới hấp dẫn sắp được bán ra tại Việt Nam nửa cuối 2022

LÂM ANH |

Thị trường xe ôtô Việt Nam nửa cuối năm 2022 hứa hẹn sẽ bùng nổ với loạt “tân binh” sắp gia nhập. Trong đó, phần lớn là những mẫu xe gầm cao, đáp ứng thị hiếu của người dùng Việt thời gian gần đây.

Ôtô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng sẽ khó vào Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành chức năng tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với việc nhập khẩu xe ôtô dưới dạng quà biếu, tặng trên địa bàn thành phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những chính sách siết chặt nhập khẩu ôtô và kinh doanh vận tải từ tháng 9

LÂM ANH |

Bắt đầu từ ngày 1.9.2022, có rất nhiều chính sách đáng chú ý liên quan đến xe ôtô sẽ được áp dụng. Trong số đó, đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động nhập khẩu ôtô phi thương mại và cấm cải tạo xe 16 chỗ thành limousine chở khách.

Loạt xe ôtô mới hấp dẫn sắp được bán ra tại Việt Nam nửa cuối 2022

LÂM ANH |

Thị trường xe ôtô Việt Nam nửa cuối năm 2022 hứa hẹn sẽ bùng nổ với loạt “tân binh” sắp gia nhập. Trong đó, phần lớn là những mẫu xe gầm cao, đáp ứng thị hiếu của người dùng Việt thời gian gần đây.

Ôtô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng sẽ khó vào Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành chức năng tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với việc nhập khẩu xe ôtô dưới dạng quà biếu, tặng trên địa bàn thành phố.