Những chiếc xe dành cho nguyên thủ “khủng nhất” thế giới (P1)

Lâm Anh |

Sang trọng và an toàn, những chiếc chuyên cơ dành cho các nguyên thủ quốc gia thường là hàng thửa với những trang bị đẳng cấp. Tuy nhiên, lãnh đạo nước nào đang xài xe sang nhất?

10. Ấn Độ: Mercedes-Benz S600 (W221) Pullman Guard

Trị giá: 180.000 USD

 

Phương tiện thường xuyên của Tổng thống Ấn Độ là chiếc xe sang đời mới Mercedes-Benz S600. Xe được thiết kế đặc biệt với khoang cabin riêng dành cho Tổng thống. Xe có khả năng chống đạn, chịu được các cuộc tấn công bằng vũ khí hạng nặng với lựu đạn, AK47 và có hệ thống dẫn đường riêng thông qua vệ tinh.

11. Đức: Mercedes-Benz S600L

Trị giá: 174.890 USD

 

Cũng sử dụng dòng S600 nhưng xe của Tổng thống Đức rẻ hơn một chút. Tuy nhiên, xe vẫn có đủ các trang bị đẳng cấp với hệ thống cảm biến mặt đường để cảnh báo trước các nguy hiểm và có khả năng chống đạn.

12. Brunei: Rolls Royce Phantom VI

Trị giá: 148.645

 

 

Quốc vương Brunei sở hữu cả một bộ sưu tập xe lớn nhất thế giới nhưng chiếc xe công cán thường xuyên của ông là travels chiếc Rolls Royce Phantom VI với thiết kế cổ điển tinh tế. Đây là chiếc xe cuối cùng của series này với động cơ V8, hộp số 4 cấp. Dòng xe này cũng từng được nhà vua Iran Mohammad Reza Pahlavi, Hoàng tử Wales sử dụng.

 

13. Na Uy: Binz Limousine

Trị giá: 128.351 USD

 

 

 

 

Chiếc Binz limousine được đưa về Na Uy từ cuối năm 2012 để phục vụ nhà vua Harald V. Xe có đủ các tiện nghi thích hợp cho các hành trình dài như ghế massage, hệ thống giải trí cao cấp. Chiếc xe cũng được trang bị chống đạn từ trong ra ngoài.

14. Hàn Quốc: Hyundai Equus VL500 (550) Limousine

Trị giá: 122.180 USD

 

 

 

Đây là chiếc xe cao cấp nhất do Hàn Quốc sản xuất với trang bị chống đạn. Xe có khả năng chống chọi được sức công phá của 15 kg thuốc nổ TNT.

15. Maroc: Mercedes 600 Pullman

Trị giá: 120.384 USD

 

 

 

Chiếc xe dành riêng cho nhà vua Hassan II được trang bị động cơ V8, dung tích 6.3L, khoang lái cực rộng rãi với 6 cửa và dĩ nhiên là có trang bị chống đạn.

16. Uzbekistan: Range Rover Supercharged

Trị giá: 103.195 USD

 

 

 

Người đứng đầu Uzbekistan yêu thích dòng xe địa hình Anh. Xe được đặt hàng riêng với trang bị chống đạn, hệ thống dẫn đường qua vệ tinh cùng hàng loạt tiện nghi đẳng cấp khác.

17. Singapore: Mercedes-Benz S350L

Trị giá: 85.995 USD

 

 

 

Singapore nổi tiếng với sự hiện diện của những chiếc xe đẳng cấp nhất thế giới. Tuy nhiên, xe của người đứng đầu đảo quốc này khá khiêm tốn khi chỉ sử dụng chiếc Mercedes-Benz S350L đời 2010. Dù vậy chiếc xe cũng không phải dạng vừa khi có hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm, lớp vỏ chống đạn cùng nhiều trang bị thửa khác.

 

18. Nhật Bản: Toyota Century Royal

Trị giá: 85.500 USD

 

 

 

Xe của Thủ tướng Nhật là một mẫu xe đậm tính truyền thống với thiết kế cổ điển, động cơ V12, 48 van, khoang cabin rộng rãi, êm ái và thừa khả năng chống đạn.

 

19. Italy: Lancia Thesis

Trị giá: 65.709 USD

 

 

 

Chiếc xe của thủ tướng Italia không quá nổi tiếng về thương hiệu nhưng cũng không tệ với động cơ tăng áp cùng tốc độ tối đa lên tới 222 km/h. Xe có cả một quầy bar bên trong, hệ thống dẫn đường vệ tinh và khả năng chống đạn thửa.

20. Kenya: Mercedes-Benz Pullman S600

Trị giá: 50.000 USD

 

Chưa phải là quốc gia giàu có nhưng nguyên thủ Kenya khá chịu chơi khi sử dụng chiếc xe đời mới Pullman S600 với động cơ V8 dung tích 6.3L cho tốc độ tối đa 220 km/h.

 

 

 

 

Clip chế tạo xe dành cho Tổng thống Mỹ:


Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.