Đề xuất hỗ trợ một khoản tiền cho người dân mua xe điện

Hiếu Anh |

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) kiến nghị hỗ trợ một khoản tiền để người dân mua xe điện.

Tại Hội thảo “Giảm phát thải ngành ô tô: Nhiều lối đi - Một đích đến” do Báo Đầu Tư tổ chức ngày 29.8, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) cho biết, để phổ cập xe điện ở Việt Nam thì giá xe là bài toán các nhà sản xuất cần tính tới.

Xe điện đang phát triển rất mạnh tại nhiều quốc gia, nhất là tại Trung Quốc, châu Âu, Mỹ. Cùng sự thay đổi công nghệ, giá thành sản xuất xe điện đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước, nhưng vẫn cao hơn tương đối nếu so với xe sử dụng nhiên liệu hoá thạch (xăng, dầu).

"Hiện nay, chính sách khuyến khích phát triển xe điện tại Việt Nam hầu như chưa có", Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương chia sẻ.

Giá xe điện vẫn ở ngưỡng cao so với xe xăng, dầu. Theo dữ liệu của VAMA, năm 2020, giá xe điện (chỉ tính chi phí sản xuất thuần) cao hơn khoảng 45% so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Cùng với công nghệ sản xuất pin ngày càng tốt và rẻ hơn thì tới năm 2030, giá xe điện có giảm song vẫn cao hơn 9-10% xe chạy xăng, dầu.

Xe điện đến nay mới chỉ nhận được ưu đãi về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, ở mức 15%, thấp hơn so với xe chạy xăng, dầu thông thường (35 - 50%).

Chính phủ đang đề xuất giảm 5 - 12 điểm phần trăm thuế suất tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện chạy pin trong 5 năm đầu sau khi sửa luật có hiệu lực.

Từ năm thứ 6 trở đi sẽ tăng thuế suất với cả xe nhập khẩu, sản xuất trong nước. Nhưng khi giá của xe điện vẫn cao hơn so với dòng xe tương tự chạy xăng, mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt là chưa đủ để đưa giá loại xe này về ngưỡng dễ thu hút người tiêu dùng.

Do đó, sự hỗ trợ về chính sách của Chính phủ cho phát triển xe điện là rất cần thiết. Trong 10 năm đầu Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, phí để kích cầu và có chính sách hỗ trợ phát triển trạm sạc nhanh, trạm sạc tại nhà...

Các ưu đãi này sẽ giảm dần ở giai đoạn tiếp theo khi xe điện đã có thị phần nhất định trên thị trường. Từ sau năm 2050, xe điện sẽ không cần các chính sách hỗ trợ riêng.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, trên thế giới, các nước có lộ trình, chính sách phát triển xe điện rất bài bản và luôn cập nhật chính sách với thực tế phát triển.

Như các chính sách khuyến khích nhà sản xuất, hỗ trợ người dân một khoản tiền nhất định nếu họ mua xe lần đầu...

Do đó, Nhà nước cần chủ động trong việc xây dựng, thực thi các chính sách, có biện pháp hỗ trợ người dân mua xe điện lần đầu, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện…

Ngoài ra, để có cơ sở thúc đẩy sự phát triển xe điện ở Việt Nam, cần hoàn thiện các tiêu chuẩn, như yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện với hệ thống sạc nhanh, thay thế pin, cũng như tối ưu hoá các trạm sạc, vị trí sạc pin bằng việc sử dụng nguồn điện năng lượng tái tạo.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Bản độ xe điện mini giá hơn 60.000 USD có gì?

HẠO THIÊN (Theo Carscoops) |

Carrozzeria Garavini vừa giới thiệu gói nâng cấp với 10 chiếc xe điện phiên bản giới hạn đặc biệt, chi phí từ 50.000 USD (chưa tính giá xe).

Nhiều trường hợp xe điện 4 bánh vi phạm tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Từ đầu năm đến nay, tại TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 13 trường hợp điều khiển xe điện 4 bánh trên địa bàn.

Hàn Quốc yêu cầu ôtô phải có chứng nhận an toàn pin xe điện

Văn Thắng |

Sau các vụ việc tự cháy của xe điện, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất ôtô phải cung cấp thông tin chi tiết về thương hiệu pin sử dụng.

Huyện ở Quảng Nam bất ngờ ủng hộ thăm dò vàng trong rừng

Hoàng Bin |

Huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã thay đổi quyết định từ từ chối sang ủng hộ công ty vàng thăm dò trong rừng tự nhiên.

Hà Nội tập trung triển khai dự án giao thông 9.500 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang chỉ đạo quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ tập trung giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 6 dài hơn 21 km, vốn 9.500 tỉ đồng.

Chính quyền cấp sổ đỏ sai, đẩy người dân Nam Sơn vào thế khó

Nhóm PV |

Sổ đỏ huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cấp cho người dân xóm 20 Xuân Bảng, xã Nam Sơn, nhưng sau đó lại thu hồi hàng loạt vì cấp không đúng quy định.

Bên trong sân bay Nội Bài trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày

Minh Hạnh - Khánh An |

Dự kiến trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Nội Bài đón khoảng 338.000 lượt khách với gần 2.100 lượt chuyến bay.

TPHCM thu hồi 182 ha của hơn 1.800 hộ dân Củ Chi xây cao tốc

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ thu hồi hơn 182 ha đất của hơn 1.800 hộ dân tại huyện Củ Chi nhằm phục vụ cho dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Bản độ xe điện mini giá hơn 60.000 USD có gì?

HẠO THIÊN (Theo Carscoops) |

Carrozzeria Garavini vừa giới thiệu gói nâng cấp với 10 chiếc xe điện phiên bản giới hạn đặc biệt, chi phí từ 50.000 USD (chưa tính giá xe).

Nhiều trường hợp xe điện 4 bánh vi phạm tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Từ đầu năm đến nay, tại TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 13 trường hợp điều khiển xe điện 4 bánh trên địa bàn.

Hàn Quốc yêu cầu ôtô phải có chứng nhận an toàn pin xe điện

Văn Thắng |

Sau các vụ việc tự cháy của xe điện, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất ôtô phải cung cấp thông tin chi tiết về thương hiệu pin sử dụng.