Đã gia hạn hơn 9.600 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô trong nước

Trí Minh |

Ngày 30.4, theo phía Bộ Tài chính thông tin, chính sách gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đã đem lại những kết quả tích cực và là sự hỗ trợ cần thiết cho thị trường.

Theo Bộ Tài chính, kết quả thực hiện việc gia hạn thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP lũy kế đến ngày 15.3.2023 như sau:

Tổng số đơn đề nghị gia hạn thuế TTĐB là 12 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế TTĐB được gia hạn theo tờ khai là 9.603 tỉ đồng (trong đó tháng 6.2022 là 1.907 tỉ đồng; tháng 7.2022 là 2.564 tỉ đồng; tháng 8.2022 là 2.761 tỉ đồng; tháng 9.2022 là 2.371 tỉ đồng).

Tổng số tiền thuế TTĐB đã nộp vào ngân sách là 8.871 tỉ đồng (trong đó tháng 6.2022 là 1.898 tỉ đồng; tháng 7.2022 là 2.190 tỉ đồng; tháng 8.2022 là 2.538 tỉ đồng; tháng 9.2022 là 2.245 tỉ đồng). Số thuế TTĐB còn phải nộp vào ngân sách là 731 tỉ đồng.

Riêng về số thuế TTĐB 3 tháng đầu năm 2023 (lũy kế đến ngày 21.4) của 12 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước, tổng số thuế TTĐB phải nộp là 4.282 tỉ đồng.

Bộ Tài chính cho hay, tình hình tiêu thụ ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước thực tế những tháng gần đây căn cứ số liệu kê khai của các doanh nghiệp, sản lượng và số thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đang giảm dần.

Nếu không thực hiện chính sách gia hạn thuế TTĐB, nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước có thể sẽ gặp khó khăn do lãi suất ngân hàng tăng, hạn mức tín dụng thấp, sức mua thị trường giảm...

Việc tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp này phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh như đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình và các hiệp hội, doanh nghiệp là cần thiết. Hơn nữa, hết thời gian gia hạn thì các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô phải nộp đủ số thuế vào ngân sách.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ về phương án gia hạn Thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô trong nước. Ảnh: Nguyễn Lan.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ về phương án gia hạn Thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô trong nước. Ảnh: Nguyễn Lan.

Từ đó, Bộ Tài chính đề xuất phương án gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước theo phương án như tại Nghị định số 32/2022/NĐ-CP.

Cụ thể: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023 đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất phương án gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô trong nước

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 29.4, phía Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ về phương án gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đề xuất chính sách hỗ trợ ngành game thay vì áp thuế tiêu thụ đặc biệt

ANH VŨ |

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành game của Việt Nam hiện vẫn còn rất non trẻ với doanh thu nhỏ, vì vậy, nên có chính sách hỗ trợ ngành này phát triển, thay vì áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt với game online: Cần đánh giá kỹ tác động

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý để cân nhắc về đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game online. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần có thêm những cơ sở khoa học và đánh giá kỹ các tác động của đề xuất đánh thuế này.

Trực tiếp U22 Myanmar vs U22 Timor Leste tại SEA Games 32

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Myanmar vs U22 Timor Leste tại bảng A SEA Games 32.

Lần đầu tiên có dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm vịnh Hạ Long vừa được đưa vào phục vụ du khách tại Khu du lịch quốc tế đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Cục Hàng không tăng cường xác thực định danh

Quý An |

Hôm nay (2.5), Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã ra văn bản số 2188/CHK-ANHK về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID.

Người lao động thà mất một ngày nghỉ lễ còn hơn chịu cảnh tắc đường

MINH ÁNH - THUỲ DƯƠNG |

Để tránh cảnh chen chúc, tắc đường sau dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 dài ngày, ngay từ trưa ngày 2.5 nhiều người dân đã vội vã quay lại Hà Nội sớm.

Doanh thu ngành du lịch Việt Nam 4 tháng đầu năm đạt gần 197.000 tỉ

DI PY |

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong 4 tháng đầu năm 2023, du lịch Việt Nam đã đón gần 3,7 triệu khách quốc tế, phục vụ 38 triệu lượt khách nội địa trong 4 tháng đầu năm, ước tính doanh thu khoảng 197.000 tỉ đồng.

Đề xuất phương án gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô trong nước

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 29.4, phía Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ về phương án gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đề xuất chính sách hỗ trợ ngành game thay vì áp thuế tiêu thụ đặc biệt

ANH VŨ |

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành game của Việt Nam hiện vẫn còn rất non trẻ với doanh thu nhỏ, vì vậy, nên có chính sách hỗ trợ ngành này phát triển, thay vì áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt với game online: Cần đánh giá kỹ tác động

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý để cân nhắc về đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game online. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần có thêm những cơ sở khoa học và đánh giá kỹ các tác động của đề xuất đánh thuế này.