Sau nghỉ lễ Quốc khánh, lái xe trở lại Hà Nội thế nào để tránh tắc đường?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chuẩn bị kết thúc, hàng triệu người bắt đầu đổ về các thành phố lớn làm việc. Lực lượng CSGT Hà Nội đã đưa ra một vài khuyến cáo giúp người dân lái xe an toàn, giảm thiểu thời gian "chôn chân" giữa hàng dài xe cộ trên đường.

Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nhiều khu vực cửa ngõ Thủ đô Hà Nội đã chứng kiến cảnh tượng ùn tắc "kinh hoàng" nhiều giờ đồng hồ, từ sáng đến tận đêm. Riêng đường Vành đai 3 trên cao, lượng phương tiện tăng đột biến, nhất là tại các điểm giao BigC, Nguyễn Xiển, Pháp Vân, các phương tiện lưu thông chậm chiều đi cầu Thanh Trì.

Không những vậy, đến chiều 1.9, tại đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, một ô tô tải đang lưu thông đã bị lật chắn ngang đường. Vụ việc khiến tuyến đường tê liệt, các phương tiện không thể di chuyên.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở một số tuyến, trục đường xuyên tâm, vành đai thành phố như Giải Phóng, QL1 đoạn qua địa phận Ngọc Hồi - Thanh Trì, Minh Khai - Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy... và các cửa ngõ như Nhật Tân - Nội Bài với QL18, QL5 và các bến xe như Giáp Bát, Nước Ngầm...

Sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, hôm nay và ngày mai (4.9) người dân, sinh viên sẽ quay lại thành phố bắt đầu công việc và học tập. Để có một hành trình suôn sẻ và tránh ùn tắc, lực lượng CSGT đã có những lưu ý cụ thể.

Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố cũng như chỉ huy Phòng CSGT, huy động tối đa lực lượng điều tiết giao thông bắt đầu từ chiều nay và trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Đây là lúc lượng phương tiện, lượng người tham gia giao thông lớn.

Để giảm ùn tắc, Thiếu tá Đức khuyến nghị nếu không có việc gì quá cấp thiết, người dân nên thay đổi thời điểm xuất phát khi kết thúc nghỉ lễ để chuyến đi được “dễ thở” hơn. Có thể căn giờ đi ra hoặc trở lại thành phố vào buổi sáng sớm hoặc tối muộn ngày 4.9 để tránh các khung giờ cao điểm (thường là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều).

Nếu có thể, hãy tránh lái xe trong thời gian này. Việc cố gắng rời khỏi thành phố sớm hơn hoặc muộn hơn 1-2 tiếng sẽ tránh tắc đường hữu hiệu, giảm tải cho lực lượng CSGT. Đặc biệt, trước khi khởi hành, người dân hãy dành thời gian kiểm tra kỹ các chi tiết trên để đảm bảo chuyến đi luôn an toàn, tránh xảy ra sự cố không đáng có.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cung đường lưu thông được thông suốt, lực lượng chức năng lưu ý nhà xe khách liên tỉnh không tùy tiện trả khách dọc đường, cần trả khách tại bến đã quy định. Lực lượng liên ngành sẽ tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các xe vi phạm.

Vành đai 3 dưới thấp và cả trên cao thường xuyên xảy ra tắc đường trước và trong dịp nghỉ lễ.
Vành đai 3 dưới thấp và cả trên cao thường xuyên xảy ra tắc đường trước và trong dịp nghỉ lễ.

Còn theo Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6, dịp này lực lượng CSGT cũng đã triển khai nhiều biện pháp từ túc trực thường xuyên đến chủ động phân luồng. Trong đó, trên những trục cửa ngõ chính của Thủ đô Hà Nội, lực lượng sẽ tăng cường xử lý các vi phạm như: chở  quá số người quy định hoặc dừng đỗ sai phép, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông.

"Đoạn cầu Thanh Trì và Vành đai 3 thường xảy ra ùn tắc giao thông sau dịp nghỉ lễ bởi nơi đây dễ phát sinh tai nạn. Bất cứ tai nạn va chạm lớn nhỏ nào cũng đều dẫn đến ùn tắc phương tiện bất thình lình, không theo thời gian nào cả”, Thiếu tá Chinh nói và đề nghị người dân đi đúng làn, giữ khoảng cách với các xe khác. Đặc biệt, cần tránh quay đầu xe đột ngột và luôn sử dụng đèn báo hiệu.

Theo vị này, Đội CSGT số 6 cũng phối hợp với các đội CSGT khác nhằm phân luồng từ xa không để các phương tiện dồn về một chỗ.

Ngoài ra, xung quanh Bến xe Mỹ Đình cũng như tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng ở trên địa bàn phức tạp về xe khách, Đội đã thành lập những tổ tuần tra kiểm soát mặc thường phục để ghi nhận hình ảnh, xử phạt nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự kiến làm tuyến vành đai 5 dài 331km, đi qua 8 tỉnh, thành

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đầu tư khép kín 7 tuyến đường vành đai, trong đó chuẩn bị đầu tư, xây dựng vành đai 5 trước năm 2030. Tuy nhiên, đây đều là các dự án, đoạn tuyến có số lượng giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như kinh phí rất lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến ổn định dân cư cũng như tiến độ và tính khả thi khi triển khai.

Tổ chức chạy thêm tàu khách đưa người dân về Hà Nội

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải  Đường sắt Hà Nội, trong hai ngày 3-4.9, đơn vị  tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách đưa người dân từ các tỉnh trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Người dân rời thành phố, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài trước ngày nghỉ lễ

NHÓM PV |

Hà Nội - Chiều nay (31.8), nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội đông nghịt xe cộ do nhiều người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Lượng phương tiện tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài ở những khu vực này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội dự kiến làm tuyến vành đai 5 dài 331km, đi qua 8 tỉnh, thành

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đầu tư khép kín 7 tuyến đường vành đai, trong đó chuẩn bị đầu tư, xây dựng vành đai 5 trước năm 2030. Tuy nhiên, đây đều là các dự án, đoạn tuyến có số lượng giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như kinh phí rất lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến ổn định dân cư cũng như tiến độ và tính khả thi khi triển khai.

Tổ chức chạy thêm tàu khách đưa người dân về Hà Nội

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải  Đường sắt Hà Nội, trong hai ngày 3-4.9, đơn vị  tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách đưa người dân từ các tỉnh trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Người dân rời thành phố, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài trước ngày nghỉ lễ

NHÓM PV |

Hà Nội - Chiều nay (31.8), nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội đông nghịt xe cộ do nhiều người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Lượng phương tiện tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài ở những khu vực này.