Có nên dùng tên địa phương thay vì số đại diện trên biển số xe?

Kim Nhung |

Không chỉ dừng lại ở mong muốn sở hữu những biển một biển số xe đẹp, nhiều người còn mong muốn được sử dụng biển số ghi trực tiếp tên quê hương mình thay vì những con số đại diện khô khan.

Có nên bỏ đầu số xe?

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung Dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới đây.

Theo đó, việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số đẹp bằng hình thức đấu giá được cho là vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức vừa giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nhân chủ trương đấu giá biển số xe, có ý kiến cho rằng, nên bỏ đi đầu số xe, thay vào đó viết thẳng tên tỉnh. Anh Nguyễn Văn Hòa (Tam Nông - Phú Thọ) chia sẻ: "Thay vì việc thể hiện biển số xe của Hà Nội là đầu số 29, 30 hay TP Hồ Chí Minh là 50, 51, 52… Đà Nẵng là 43 như trước kia, theo tôi nên bỏ luôn những con số đại diện địa phương đó, thay bằng việc ghi thành tên với cỡ chữ nhỏ hơn, phía bên trái, đặt dọc theo chiều biển, ví dụ: HÀ NỘI, TP HCM, ĐÀ NẴNG…

Như vậy, bất cứ ai nhìn vào đều biết chiếc xe đó đăng ký biển ở đâu, nhất là với những người dân không quan tâm hoặc không nắm rõ biển số xe các tỉnh" - anh Hòa nói.

Trong khi đó anh Hoàng Hải - một người Việt làm việc tại Úc chia sẻ: "Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm của Australia và nhiều nước khác, bằng việc khuyến khích người dân chọn các biển số có thiết kế thể hiện một khẩu hiệu có dòng chữ nhỏ mà địa phương nơi cấp biển thấy tâm đắc. Điển hình như “Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến", "Đà Nẵng - thành phố biển”, "Hải Phòng - thành phố cảng”… để thể hiện tình yêu với quê hương.

Có nên bỏ đầu số, viết thẳng tên địa phương trên biển số xe? Ảnh: ST
Có nên bỏ đầu số, viết thẳng tên địa phương trên biển số xe? Ảnh: ST

Biển số xe có thể chuyển thành... “biển chữ xe”

Khi được hỏi về ý kiến có nên bỏ đầu số, viết thẳng tên địa phương trên biển số xe, chị Minh Hà (Long Biên, Hà Nội) cho biết, phương án đó hoàn toàn không hợp lý: “Tại sao lại suy nghĩ bỏ đầu số đi, trong khi trước giờ nhà nước vẫn đang dùng các đầu số riêng để có thể thống nhất quản lý giữa các tỉnh?

Cá nhân tôi không đồng tình với ý kiến trên. Bởi nếu viết chữ lên biển số xe thì quá dài dòng, viết nhỏ thì khó đọc mà viết tắt thì dễ gây nhầm lẫn. Biển số xe bây giờ lại đem ra bỏ số đổi tên thì khác nào đổi thành biển chữ xe?” - chị Minh Hà bày tỏ quan điểm.

Đồng tình với chị Minh Hà, anh Thế Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng đó là việc làm không cần thiết: “Trong thời đại kỹ thuật số như hiện nay, việc dùng các con số thường sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn trong công tác quản lý.

Biển số xe vừa là tài sản, vừa là công cụ quản lý của nhà nước, việc đấu giá biển số giúp tăng nguồn thu ngân sách nhà nước là điều nên làm. Còn việc bỏ đầu số, viết thẳng tên địa phương tôi cho rằng không cần thiết. Quy định về ký hiệu biển ôtô, xe máy của các tỉnh trước giờ rất hợp lý, nên giữ nguyên thay vì sửa đổi mất thời gian ” - anh Thế Anh cho hay.

Tuy nhiên, với anh Anh Tú (Cầu Giấy, Hà Nội), khi biển số xe không chỉ là cái tên mà còn thể hiện cá tính của chủ phương tiện, thì việc bỏ đầu số tỉnh thay bằng chữ cái, thậm chí viết tên mình lên biển giống các nước khác là việc nên được áp dụng: “Ở Australia, người dân có thể chọn bất cứ tên nào để đưa lên biển số, miễn là đủ số và chữ theo quy định. Vậy thì việc viết thẳng tên địa phương trên biển số xe tại Việt Nam cũng là điều đáng để áp dụng.

Thay vì những con số khô khan, chắc hẳn người dân sẽ rất tự hào khi được sở hữu những biển số mang tên quê hương mình” - anh Tú bày tỏ quan điểm.

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất chưa thí điểm đấu giá biển số môtô, biển số xe kinh doanh vận tải

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, đối với biển số ôtô nền vàng chữ đen thì nhu cầu của người dân muốn sở hữu “biển số đẹp”, biển số theo sở thích là rất ít. Đối với môtô, xe gắn máy nếu mở rộng để thí điểm đấu giá thì số lượng quá lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện thí điểm.

6 trường hợp phải đổi lại biển số xe

Xuyên Đông |

Trong 6 trường hợp sau đây, chủ xe phải thực hiện cấp đổi biển số xe.

Người dân có thể tham gia đấu giá biển số xe của tất cả tỉnh thành

Phạm Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Mọi công dân Việt Nam đều có thể tham gia đấu giá biển số xe của địa phương khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề xuất chưa thí điểm đấu giá biển số môtô, biển số xe kinh doanh vận tải

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, đối với biển số ôtô nền vàng chữ đen thì nhu cầu của người dân muốn sở hữu “biển số đẹp”, biển số theo sở thích là rất ít. Đối với môtô, xe gắn máy nếu mở rộng để thí điểm đấu giá thì số lượng quá lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện thí điểm.

6 trường hợp phải đổi lại biển số xe

Xuyên Đông |

Trong 6 trường hợp sau đây, chủ xe phải thực hiện cấp đổi biển số xe.

Người dân có thể tham gia đấu giá biển số xe của tất cả tỉnh thành

Phạm Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Mọi công dân Việt Nam đều có thể tham gia đấu giá biển số xe của địa phương khác.