Cảnh báo nguy cơ chết người khi bỏ quên trẻ em trong ôtô

Lâm Anh |

Mỹ vừa phải đưa ra cảnh báo nghiêm trọng khi số trẻ em chết vì sốc nhiệt khi bố mẹ bỏ quên trong ôtô có chiều hướng tăng cao. Tại Việt Nam, nguy cơ này không phải là không có.

Theo thống kê của Uỷ ban an toàn Quốc gia Mỹ, số vụ chết người do sốc nhiệt đang có xu hướng tăng lên tại Mỹ và năm 2016 con số này có thể tăng lên gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

CNN cho biết trong 6 tháng đầu năm đã 11 trẻ em chết sau khi bị bố mẹ bỏ quên trong xe hơi. Cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ có 4 trẻ còn cả năm 2015, có tổng cộng 24 trẻ em thiệt mạng vì sốc nhiệt.

Không ít bậc phụ huynh đã để trẻ chơi trong xe, hoặc để quên trẻ đang ngủ ở hàng ghế sau khi rời xe.

Số liệu từ tổ chức bảo vệ trẻ em toàn cầu (Safe Kids Worldwide) từng chỉ ra rằng, 23% các bậc phụ huynh có con trên 3 tuổi từng bỏ trẻ lại trong xe và 14% cha mẹ có con ở độ tuổi thấp hơn đã gặp phải trường hợp tương tự.

Nghiên cứu cho thấy thân nhiệt trẻ em thường tăng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn khi ở trong môi trường có nhiệt độ cao. Khi thân nhiệt chạm ngưỡng 41,7 độ C là có thể khiến trẻ em tử vong.

Trong khi đó, nhiệt độ trong ca-bin xe hơi tăng lên rất nhanh khi hoạt động dưới môi trường nắng nóng, mà không sử dụng điều hòa. Chỉ cần 10 phút là nhiệt trong xe có thể đạt đến mức chết người dù kính cửa sổ hạ thấp 5 cm.

Tại Việt Nam, với lượng xe hơi sử dụng ngày càng tăng cao, nguy cơ này không phải là không có nếu các bậc phụ huynh lơ đễnh bỏ quên trẻ trong xe nhất là khi mùa hè ngày càng kéo dài và nóng nực. Các chuyên gia cho rằng các bậc cha mẹ tuyệt đối không nên để trẻ một mình trên xe dù là tắt hay bật máy bởi sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí nguy hiểm chết người.

Clip về vấn đề này:


Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.