Yêu cầu xử lý nghiêm vụ chặt hạ rừng phòng hộ sau phản ánh của Báo Lao Động

VIỆT BẮC |

Thái Nguyên - Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về vụ chặt hạ rừng phòng hộ xảy ra tại xã Cây Thị, UBND huyện Đồng Hỷ đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan.

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Hàng loạt cây gỗ lớn trong rừng phòng hộ Thái Nguyên bị chặt hạ trái phép", UBND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đã ngay lập tức ra văn bản số 1066/UBND-NN&PTNT yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc và xử lý các hành vi vi phạm.

Theo đó, UBND huyện Đồng Hỷ giao Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Công an huyện xác minh, rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ, nội dung vụ việc khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn xóm Khe Cạn, xã Cây Thị.

Xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm, đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi, không bỏ lọt đối tượng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung xử lý vi phạm (nếu có), đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức cá nhân.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan như UBND xã Cây Thị, phòng NN&PTNT huyện phối hợp kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc này để phá rừng trái pháp luật.

UBND huyện Đồng Hỷ yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 10.6.2023.

Một lượng lớn gỗ rừng phòng hộ được cưa xẻ và tẩu tán khỏi hiện trường và chưa thể thu giữ. Ảnh: Việt Bắc.
Một lượng lớn gỗ rừng phòng hộ được cưa xẻ và tẩu tán khỏi hiện trường và chưa thể thu giữ. Ảnh: Việt Bắc.

Như Lao Động đã phản ánh về tình trạng khai thác, chặt hạ gỗ trái phép xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ Máng Lợn thuộc xóm Khe Cạn, xã Cây Thị (Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Vụ việc được xác định xảy ra trong tháng 5.2023.

Lực lượng chức năng phát hiện một lượng gỗ rừng đã bị chặt hạ và tập kết tại một nhà dân ven bìa rừng phòng hộ xã Cây Thị. Số này khoảng 3,5 m3, chủ yếu là gỗ dẻ và đã được thu giữ tập kết tại UBND xã Cây Thị chờ xử lý.

Trong khi đó, tại hiện trường sâu trong rừng phòng hộ, nhiều cây gỗ lớn với đường kính từ 22 - 55cm được xẻ tại chỗ thành những tấm vuông và đã bị tẩu tán. Dấu vết của mùn cưa, vỏ gỗ còn vương vãi khắp nơi.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không xác được được số cây gỗ lớn bị cưa xẻ này và hiện vẫn chưa thể thu hồi.

VIỆT BẮC
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ số gỗ bị tẩu tán trong vụ chặt hạ rừng phòng hộ ở Thái Nguyên

VIỆT BẮC |

Thái Nguyên - Trong khi số gỗ thu về UBND xã Cây Thị (Đồng Hỷ) trong vụ chặt hạ rừng phòng hộ trái phép vừa được phát hiện đa phần là gỗ tạp thì một lượng lớn cây gỗ lớn bị cưa xẻ thành tấm đã bị tẩu tán khỏi hiện trường và chưa thể xác định, thu giữ.

Hàng loạt cây gỗ lớn trong rừng phòng hộ Thái Nguyên bị chặt hạ trái phép

VIỆT BẮC |

Hàng loạt cây gỗ lớn tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xóm Khe Cạn, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã bị chặt hạ trái phép được một thời gian nhưng chưa được xử lý.

Mật phục, bắt quả tang kẻ đốt rừng phòng hộ

Phan Tuấn |

Trước tình trạng rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) liên tục bị đốt cháy, lực lượng liên ngành gồm, Công an, kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, dân quân... đã tổ chức mật phục bắt quả tang được đối tượng hủy hoại rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.