Hàng chục cây dương 30 năm tuổi ở rừng phòng hộ tại Bình Thuận bị cưa hạ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lực lượng chức năng tại TX.La Gi, Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường và vẫn đang tổ chức đo đạc, thống kê tại khu vực rừng dương phòng hộ có hàng chục cây dương với tuổi đời hơn 30 năm bị cưa hạ.

Ngày 27.5, Công an TX.La Gi, Bình Thuận phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường và đo đạc, lập biên bản vụ việc hàng chục cây dương rừng phòng hộ ven biển thuộc khu du lịch Cam Bình bị cưa hạ.

Các cây dương bị cưa hạ, ngã ngổn ngang dưới đất. Ảnh: LL
Các cây dương bị cưa hạ, ngã ngổn ngang dưới đất. Ảnh: LL

Vị trí này thuộc thôn Cam Bình, xã Tân Phước, TX.La Gi.

Sự việc được người dân phát hiện vào chiều ngày 26.5 và báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Phước, TX. La Gi đã đến hiện trường lập biên bản và báo cáo sự việc lên cấp trên.

Qua quan sát, có hơn 30 cây dương chiều cao khoảng 15m bị cưa hạ, ngã la liệt. Đường kính bề mặt cây khoảng 35-40 cm và cây có tuổi đời hơn 30 năm.

Sau khi làm việc với những người liên quan, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được người đã thuê nhân công cưa hạ số cây này.

Hiện trường nơi phát hiện các cây dương bị cưa hạ. Ảnh: LL
Hiện trường nơi phát hiện các cây dương bị cưa hạ. Ảnh: LL

Được biết, rừng dương này được đưa vào diện rừng phòng hộ ven biển của TX. La Gi, do chính quyền xã Tân Phước quản lý.

Từ nhiều năm nay, nơi đây được xem như một khu du lịch thu hút nhiều du khách từ các nơi đến biển Cam Bình.

Lực lượng chức năng phối hợp xử lý vụ việc. Ảnh: LL
Lực lượng chức năng phối hợp xử lý vụ việc. Ảnh: LL

Sáng ngày 27.5, Công an TX.La Gi, VKSND cùng cấp, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã phối hợp tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đo đạc để xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Ngoài ra còn thu giữ cưa máy và một số dụng cụ liên quan.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Chuyển hồ sơ vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông cho Bộ Quốc phòng

Hữu Long |

Liên quan đến việc tự ý mở đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ sai phạm của Ban Quản lý dự án 46 cho Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng giải quyết.

Rừng bị phá tan hoang: Do chưa xử lý, truy vết đến cùng các vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, để xảy ra tình trạng phá rừng, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân còn hạn chế, đặc biệt một số vụ vi phạm lâm luật tuy có phát hiện nhưng chưa xử lý nghiêm, truy vết đến cùng nên đối tượng phá rừng “được đà”.

Mật phục 10 ngày, bắt lâm tặc phá rừng Gia Lai để đưa gỗ sang Đắk Lắk

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 10.5, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 1396, lâm phần thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam sông Ba, huyện Krông Pa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chuyển hồ sơ vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông cho Bộ Quốc phòng

Hữu Long |

Liên quan đến việc tự ý mở đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ sai phạm của Ban Quản lý dự án 46 cho Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng giải quyết.

Rừng bị phá tan hoang: Do chưa xử lý, truy vết đến cùng các vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, để xảy ra tình trạng phá rừng, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân còn hạn chế, đặc biệt một số vụ vi phạm lâm luật tuy có phát hiện nhưng chưa xử lý nghiêm, truy vết đến cùng nên đối tượng phá rừng “được đà”.

Mật phục 10 ngày, bắt lâm tặc phá rừng Gia Lai để đưa gỗ sang Đắk Lắk

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 10.5, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 1396, lâm phần thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam sông Ba, huyện Krông Pa.