Thủ tướng yêu cầu khởi công cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hoà trước tháng 6

Hữu Long |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Khánh Hoà cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm vật liệu cho các dự án. Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải khởi công cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa trước tháng 6.2023.

Chiều 1.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Thủ tướng cơ bản đồng tình với các báo cáo về kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hoà và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả tích cực, khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết 42 ngày 21.3.2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 và Nghị quyết 55.

Toàn cảnh buổi làm việc do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Ảnh: Hữu Long
Toàn cảnh buổi làm việc do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Ảnh: Hữu Long

Thủ tướng yêu cầu Khánh Hoà cần triển khai đồng bộ Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2023 đề án Xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị Khánh Hoà đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình cấp thiết, trọng điểm theo hướng kết nối, liên thông và đa mục tiêu, nhất là các dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa.

Thủ tướng lưu ý tỉnh làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về bảo đảm vật liệu cho các dự án. Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải khởi công cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa trước tháng 6.2023.

Cho ý kiến cụ thể về từng nội dung, Thủ tướng yêu cầu trong các dự án mà tỉnh đề xuất, cần ưu tiên bố trí nguồn vốn cho tuyến đường ven biển; đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở mới của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo nhiệm vụ tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị: "Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ".

Thủ tướng đề nghị Thanh tra Chính phủ khẩn trương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án của các cơ quan chức năng, đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền trên tinh thần không hợp pháp hóa cái sai nhưng xử lý các vướng mắc, giải phóng nguồn lực phát triển.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà hát “Đó”

Hữu Long |

Trong thời gian làm việc tại Khánh Hòa, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến dự khánh thành Nhà hát “Đó” vào sáng 1.4.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện

Hữu Long |

Thăm bệnh nhân và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành y tế không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng tầm vị thế Hải Dương dựa trên 4 trụ cột

PHẠM ĐÔNG |

Tỉnh Hải Dương thực hiện hiệu quả chiến lược "Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, ba đô thị động lực - Bốn trục phát triển" với trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế tỉnh.

Thực hư việc Nga chính thức kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut, Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố chính thức giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donbass, Ukraina.

Hải Dương: Bãi rác khổng lồ thường xuyên tự đốt sát cạnh nhà dân

Hà Vi |

Bãi xử lý rác tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có vị trí ngay cạnh nhà dân, ngày càng phình to nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt.

Cây đổ trong Trường Trần Văn Ơn, ít nhất 4 người bị thương

Chân Phúc - Phương Ngân |

TPHCM - Khoảng 7h sáng ngày 3.4, cây me tây trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), bất ngờ bị bật gốc, có ít nhất 1 học sinh bị xây xát nhẹ và 3 người lớn bị thương, trong đó có một thai phụ.

Vấn đề rút ra sau thất bại của Man United trước Newcastle

Văn An |

Cuộc đua Top 4 Premier League trở nên kịch tính hơn sau thất bại 0-2 của Man United trước Newcaslte.

Trái cây đặc sản Sơn La khiến du khách mê mệt

Mộc Anh |

Xoài Yên Châu, na Mai Sơn, nhãn Sông Mã... là những hoa quả đặc sản Sơn La mà du khách nên ăn thử hoặc mua về làm quà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà hát “Đó”

Hữu Long |

Trong thời gian làm việc tại Khánh Hòa, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến dự khánh thành Nhà hát “Đó” vào sáng 1.4.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện

Hữu Long |

Thăm bệnh nhân và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành y tế không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng tầm vị thế Hải Dương dựa trên 4 trụ cột

PHẠM ĐÔNG |

Tỉnh Hải Dương thực hiện hiệu quả chiến lược "Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, ba đô thị động lực - Bốn trục phát triển" với trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế tỉnh.