Yêu cầu BOT Cai Lậy bổ sung cảnh báo giao thông

Kỳ Quan |

Sở GTVT tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản yêu cầu Đoạn Quản lý giao thông phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai lắp đặt bổ sung biển báo hiệu giao thông tại tất cả các điểm đấu nối vào tuyến tránh TX.Cai Lậy. Thời gian hoàn thành trước ngày 10.2.2018.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong năm 2017, trên tuyến tránh TX.Cai Lậy đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 5 người. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều nút giao với tuyến đường này không có đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng...

Đồng thời, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã có văn bản kiến nghị Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 (Cty BOT Cai Lậy) khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến tránh TX.Cai Lậy, như: Thay đổi hệ thống đèn cảnh báo giao thông (đèn chớp vàng) sang đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ, vàng) tại một số nút giao; lắp đặt đèn chiếu sáng tại khu vực đông dân cư, đoạn đường cong.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Đường bộ nói gì về biển "cấm dừng quá 5 phút" sẽ cắm ở các trạm BOT?

KH |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ khẳng định việc cắm biển báo cấm dừng xe quá 5 phút là đúng quy định và là biển viết bằng chữ áp dụng theo quy chuẩn 41 của Luật Giao thông đường bộ.

BOT ở ĐBCSL tiếp tục nóng, tương lai nào cho BOT Cai Lậy?

K.H |

Chiều 15.1, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Bộ Tài chính và một số cơ quan liên quan đã có cuộc họp cùng UBND tỉnh Tiền Giang để tìm lối thoát cho BOT Cai Lậy.

BOT Ninh An: 11 lần xả trạm và hơn 300 đơn thư bức xúc

Nhiệt Băng |

Ông Vũ Hải Long - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đã trả lời câu hỏi của PV Lao Động về việc trước khi thu phí trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), chính quyền địa phương và chủ đầu tư có tổ chức thông báo đến người dân vùng lân cận trạm về việc miễn giảm phí hay không.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tổng cục Đường bộ nói gì về biển "cấm dừng quá 5 phút" sẽ cắm ở các trạm BOT?

KH |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ khẳng định việc cắm biển báo cấm dừng xe quá 5 phút là đúng quy định và là biển viết bằng chữ áp dụng theo quy chuẩn 41 của Luật Giao thông đường bộ.

BOT ở ĐBCSL tiếp tục nóng, tương lai nào cho BOT Cai Lậy?

K.H |

Chiều 15.1, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Bộ Tài chính và một số cơ quan liên quan đã có cuộc họp cùng UBND tỉnh Tiền Giang để tìm lối thoát cho BOT Cai Lậy.

BOT Ninh An: 11 lần xả trạm và hơn 300 đơn thư bức xúc

Nhiệt Băng |

Ông Vũ Hải Long - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đã trả lời câu hỏi của PV Lao Động về việc trước khi thu phí trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), chính quyền địa phương và chủ đầu tư có tổ chức thông báo đến người dân vùng lân cận trạm về việc miễn giảm phí hay không.