Yên Bái: Dân nhường nhà, chia sẻ đồ ăn cho chốt kiểm dịch COVID-19

Bài, ảnh: Văn Đức |

Đồng cảm với tổ công tác phòng chống dịch bệnh tại Yên Bái, người dân hiến nhà làm địa điểm lập chốt kiểm dịch.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm cao của dịch COVID-19, nhằm nắm bắt được những người ra, vào trên địa bàn, Yên Bái đã thành lập 9 chốt kiểm soát trên các tuyến đường từ các địa bàn đến địa bàn tỉnh.

Các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh được đặt tại những địa điểm đầu vào của tỉnh tiếp giáp với các tỉnh bạn. Trong những chốt kiểm dịch, chốt nào ở địa điểm cách xa khu dân cư luôn rất vất vả.

Tại chốt số 6 xã Minh Quân, huyện Trấn Yên (đường quốc lộ 32C), do lượng xe gần dịp Tết đi lại rất đông từ các tỉnh về lực lượng chức năng càng vất vả hơn trong công tác kiểm dịch, nhất là trong những ngày giáp Tết mưa gió rét mướt.

Trước khó khăn hiện hữu, chị Nguyễn Thị Bích (ở Minh Quân) đã chủ động nhường lại ngôi nhà mình đang ở cho tổ công tác. Chị tâm sự: “Chỉ mong sao cho dịch được dập để mọi người được ăn Tết an toàn, các chú bám chốt vất vả suốt những ngày qua rồi không lúc nào nghỉ ngơi cả".

Chị Bích còn sẵn sàng nấu cơm giúp đoàn và cho mọi người dùng điện nước mà không lấy đồng nào. Tuy nhiên, không phải lúc nào đoàn công tác cũng đồng ý với lòng thành này.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi lại được tại chốt kiểm dịch số 6 xã Minh Quân, huyện Trấn Yên; cũng là ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Bích:

Chị Nguyễn Thị Bích (phải) sẵn sàng chia sẻ ngôi nhà của mình cho chốt kiểm dịch.
Chị Nguyễn Thị Bích (phải) sẵn sàng chia sẻ ngôi nhà của mình cho chốt kiểm dịch.
Theo ghi nhận, các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đặt tại những địa điểm đầu vào của tỉnh tiếp giáp với các tỉnh bạn.
Thời tiết cuối năm mưa rét, khiến công việc kiểm soát dịch bệnh tại chốt càng thêm khó khăn.
Các chốt ở những địa cách xa khu dân cư của tỉnh luôn vất vả hơn. Tại chốt số 6 xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, đường quốc lộ 32C lượng xe gần dịp Tết đi lại rất đông từ các tỉnh về Yên Bái hoặc Lào Cai nếu đi xe máy đều đi qua đây nên lực lượng chức năng lựa chọn thuê nhà của người dân để phục vụ công tác.
Do nằm trên quốc lộ 32c, nên dù nửa đêm, phương tiện và người dân qua lại vẫn rất đông.
Theo ghi nhận của PV tại chốt số 6 xã Minh Quân, huyện Trấn Yên thì chốt tại đây có 14 người, chia làm 2 ca, mỗi ca cách nhau 12h.
Chốt 6 có 13-14 người, chia làm 2 ca, mỗi ca cách nhau 12h. Để đảm bảo sức khỏe thì 2 người trực đêm sẽ được nghỉ ngơi trước giữ sức khỏe, còn anh em trong ca sẽ túc trực.
Những gói mì, gói bánh ăn vội để làm việc của lực lượng phòng chống COVID-19 Yên Bái.
Những gói mì, gói bánh ăn vội để làm việc của lực lượng phòng chống COVID-19 Yên Bái.
Những gói mì, gói bánh ăn vội để làm việc của lực lượng phòng chống COVID-19 Yên Bái.
Để đảm bảo sức khỏe thường đêm sẽ có 2 người trực sẽ được nghỉ ngơi sớm giữ sức khỏe. Nhiều lúc nhiều người qua lại không kịp ăn uống gì nên các anh chỉ có thể ăn bánh mì, mì tôm hay uống sữa được các cơ quan chủ quản cung cấp.
"Nhiều lúc nhiều người qua lại không kịp ăn uống gì, cũng không kịp nghỉ ngơi. May mà có bánh mì, mì tôm được cơ quan chi viện cho chứ nhiều lúc đói rủn chân tay", anh Lê Đức Giang, cán bộ chốt 6 Minh Quân, Trấn Yên tâm sự.
Lực lượng tham gia mỗi chốt bao gồm từ Công an, dân quân, quân đội, y tế và thanh tra giao thông.
Lực lượng tham gia mỗi chốt bao gồm từ Công an, dân quân, quân đội, y tế và thanh tra giao thông.
Lực lượng tham gia mỗi chốt bao gồm Công an, dân quân, quân đội, y tế và thanh tra giao thông.
Giữa đêm mưa, giá lạnh của mùa đông nhưng những chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống COVID-19 vẫn không ngần ngại, với mọi người chỉ mong toàn xã hội cùng chung sức, chung lòng để dập dịch.
Tại các chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng ghi chép lại đầy đủ số lượng người ra, vào để hàng ngày thống kê, báo cáo.
Tại các chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng ghi chép lại đầy đủ số lượng người ra, vào để hàng ngày thống kê, báo cáo.
Dịp Tết nguyên đán sắp đến, lượng người từ địa phương khác về quê đông cũng khiến cho công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn. Mọi người luôn nắm bắt và báo cáo kịp thời đến các chính quyền địa phương có cư dân từ vùng dịch trở về.
Dịp Tết nguyên đán sắp đến, lượng người từ địa phương khác về quê đông cũng khiến cho công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn. Mọi người luôn nắm bắt và báo cáo kịp thời đến các chính quyền địa phương có cư dân từ vùng dịch trở về.
Đối với những người tham gia giao thông khi vào chốt đều được kiểm tra thân nhiệt kỹ càng, nếu không có khẩu trang thì chốt cũng phát khẩu trang cho.
Đối với những người tham gia giao thông khi vào chốt đều được kiểm tra thân nhiệt kỹ càng, nếu không có khẩu trang thì chốt cũng phát khẩu trang cho.
Đồng thời cũng kiểm tra kỹ càng giấy xác nhận nCoV đối với những trường hợp đi từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh.
Đồng thời cũng kiểm tra kỹ càng giấy xác nhận nCoV đối với những trường hợp đi từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh.
“Dẫu có bao nhiêu khó khăn thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mong sao dịch bệnh được ngăn chặn và trên địa bàn tỉnh Yên Bái của chúng ta người dân được an toàn” Anh Đỗ Quảng Nam, cán bộ trực tại chốt số 6, xã Minh Quân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
“Dẫu có bao nhiêu khó khăn thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mong sao dịch bệnh được ngăn chặn và trên địa bàn tỉnh Yên Bái của chúng ta người dân được an toàn” Anh Đỗ Quảng Nam, cán bộ trực tại chốt số 6, xã Minh Quân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bài, ảnh: Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận thêm 4 trường hợp F1 ở Yên Bái

Văn Đức |

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái ghi nhận thêm 4 trường hợp F1 nâng tổng số F1 trên địa bàn là 12 trường hợp.

Yên Bái: Phản hồi thông tin trên mạng về "hộ nghèo không được nhận quà Tết"

Văn Đức |

Chính quyền huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái làm rõ thông tin hộ nghèo không được nhận quà Tết tại xã An Bình.

Cận cảnh giống cây trăm tỉ giúp bà con Yên Bái có Tết ấm giữa dịch COVID-19

Bài, ảnh: Văn Đức |

Đến huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đi đâu cũng gặp quế - Trước đây là cây xóa đói giảm nghèo giờ trở thành cây làm giàu cho bà con nông dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ghi nhận thêm 4 trường hợp F1 ở Yên Bái

Văn Đức |

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái ghi nhận thêm 4 trường hợp F1 nâng tổng số F1 trên địa bàn là 12 trường hợp.

Yên Bái: Phản hồi thông tin trên mạng về "hộ nghèo không được nhận quà Tết"

Văn Đức |

Chính quyền huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái làm rõ thông tin hộ nghèo không được nhận quà Tết tại xã An Bình.

Cận cảnh giống cây trăm tỉ giúp bà con Yên Bái có Tết ấm giữa dịch COVID-19

Bài, ảnh: Văn Đức |

Đến huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đi đâu cũng gặp quế - Trước đây là cây xóa đói giảm nghèo giờ trở thành cây làm giàu cho bà con nông dân.