Yên Bái: Phản hồi thông tin trên mạng về "hộ nghèo không được nhận quà Tết"

Văn Đức |

Chính quyền huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái làm rõ thông tin hộ nghèo không được nhận quà Tết tại xã An Bình.

Sáng 7.2 trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin một số hộ nghèo trên địa bàn xã An Bình, huyện Văn Yên không được nhận quà Tết theo chủ trương của Tỉnh ủy Yên Bái là 100% hộ nghèo được tặng quà với mục tiêu “Không để người nghèo không có Tết”.

Thông tin trên lập tức gây ra những phản ứng trái chiều trong công luận với hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận. Phần đa các ý kiến đều tỏ ra chê trách với công tác tặng quà đến các hộ nghèo của chính quyền xã An Bình.

Để xác minh tính chính xác của thông tin trên, chiều 7.2, PV Báo Lao Động đã liên lạc với ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch xã An Bình.

Qua điện thoại, ông Cường cho biết đã nắm được thông tin trên và cảm thấy rất tiếc vì những nỗ lực của địa phương đã bị một số phản ánh chưa đầy đủ dẫn đến hiểu lầm.

Ông Cường nói: "Trên địa bàn xã chúng tôi hiện có 52 hộ nghèo. qua 2 đợt trao quà Tết ngày 2.2 và ngày 5.2 đã trao tổng cộng 50 suất quà.

Còn 2 hộ gia đình chưa nhận được quà ở thôn Khe Rồng, xã An Bình, qua xác minh được biết không có mặt ở địa phương tại thời điểm tổ chức trao quà nên chúng tôi sẽ tìm cách liên hệ và trao trước Tết nguyên Đán”.

Cũng theo ông Cường, ngay sau tiếp nhận biết thông tin vụ việc, chính quyền xã đã mời cán bộ thôn Khe Rồng để kiểm chứng nhưng được biết không có ai nói như nội dung thông tin đăng tải trên mạng xã hội...

Trao qua Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương tốt đẹp, ý nghĩa của tỉnh Yên Bái.
Trao qua Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương tốt đẹp, ý nghĩa của tỉnh Yên Bái. Ảnh: LĐLĐ tỉnh.

Được biết, huyện Văn Yên hiện có 1.687 hộ nghèo; trong đó, có trên 450 đối tượng hộ nghèo được bảo trợ xã hội và 24 hộ thuộc đối tượng người có công.

Ngoài ra, huyện còn có các đối tượng chính sách khác như: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, con của người nhiễm chất độc hóa học, hội người mù…

Đây là những hộ nghèo được rà soát, công nhận theo quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 22.10.2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.

Mỗi hộ nghèo sẽ được tặng một suất quà bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị là 500.000 đồng.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà tết hộ nghèo Yên Bái

Văn Đức |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm, tặng quà các hộ nghèo đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Yên Bái

Văn Đức |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Yên Bái, đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Phố đi bộ đầu tiên tại Yên Bái ra mắt lặng lẽ giữa dịch COVID-19

Văn Đức |

Đón xuân Tân Sửu, UBND TP.Yên Bái ra mắt phố đi bộ Hào Gia (phường Đồng Tâm). Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức quyết định không tổ chức lễ khai trương.

Bí thư Yên Bái phát động ủng hộ để 100% hộ nghèo được tặng quà Tết

Văn Đức |

Toàn bộ gần 15.400 hộ nghèo của tỉnh Yên Bái sẽ được tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Nguyễn Quang Tuấn bị truy tố

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị cáo buộc tạo điều kiện để hai công ty bên ngoài trúng các gói thầu y tế, gây thiệt hại hàng chục tỉ.

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà tết hộ nghèo Yên Bái

Văn Đức |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm, tặng quà các hộ nghèo đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Yên Bái

Văn Đức |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Yên Bái, đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Phố đi bộ đầu tiên tại Yên Bái ra mắt lặng lẽ giữa dịch COVID-19

Văn Đức |

Đón xuân Tân Sửu, UBND TP.Yên Bái ra mắt phố đi bộ Hào Gia (phường Đồng Tâm). Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức quyết định không tổ chức lễ khai trương.

Bí thư Yên Bái phát động ủng hộ để 100% hộ nghèo được tặng quà Tết

Văn Đức |

Toàn bộ gần 15.400 hộ nghèo của tỉnh Yên Bái sẽ được tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.