Xử phạt, buộc chủ quán karaoke xây trái phép trả lại hiện trạng đất

An Long |

UBND huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1973) là chủ quán karaoke Hoàng Gia xây dựng trái phép tại ấp 3, xã Long Cang mà báo đã phản ánh đồng thời, yêu cầu ông Hoàng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Theo đó, UBND huyện đã áp dụng Điểm c, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19.11.2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định xử phạt ông Hoàng 12,5 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính còn buộc ông Hoàng phải nộp lại số tiền trên 137,6 triệu đồng đã thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm mà có. Đồng thời, buộc ông Nguyễn Văn Hoàng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Quyết định của UBND huyện Cần Đước yêu cầu ông Nguyễn Văn Hoàng phải chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt. Nếu ông Hoàng không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hoàng đã xây dựng quán karaoke trên đất trồng lúa với diện tích 321m2 tại thửa đất số 06, tờ bản đồ số 09, tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Trong vụ việc này, ông Hoàng đã thực hiện 2 hành vi phạm trong đất đai, xây dựng công trình.

Hành vi thứ nhất, ông Hoàng đã san lấp trên đất trồng lúa làm nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất liền kề, với diện tích vi phạm là 490m2 tại một phần thửa đất số 06, tờ bản đồ số 09, loại đất trồng lúa, vị trí đất tọa lạc tại xã Long Cang, huyện Cần Đước.

Hành vi thứ hai, ông Hoàng đã chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Như đã thông tin, ông Nguyễn Văn Hoàng đã xây dựng công trình quán karaoke Hoàng Gia kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp, mỗi phòng diện tích 20 - 35m2 (tổng diện tích hơn 370m2) tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước.

Dù đây là công trình không phép nhưng lạ lùng vẫn lọt qua nhiều khâu thẩm định của các cơ quan chức năng huyện Cần Đước và cấp phép cho đi vào hoạt động thời gian qua.

Cụ thể, quán karaoke Hoàng Gia được các ngành chức năng ở huyện Cần Đước cấp các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, hoạt động. Ngày 13.6.2022 quán này được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; ngày 17.6.2022 được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; ngày 09.7.2022 được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sau khi có thông tin công trình này là trái phép, UBND huyện Cần Đước đã thành lập đoàn kiểm tra. Qua đó, xác định ông Nguyễn Văn Hoàng đã xây dựng công trình quán karaoke Hoàng Gia trên thửa đất hiện trạng là trái phép.

Cụ thể, ông Hoàng được cấp phép xây dựng quán karaoke Hoàng Gia ở một thửa đất khác nhưng lại xây dựng ở thửa đất hiện tại (đất nông nghiệp).

Theo Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước Đào Hữu Tấn, phát hiện công trình karaoke Hoàng Gia sai phạm, đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh.

Sau đó, chỉ đạo các ngành chuyên môn huyện tiến hành giải quyết.

Theo đó, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đã có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Hoàng Gia đã cấp trước đó. Công an huyện Cần Đước cũng ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với quán karaoke Hoàng Gia. Đồng thời, cơ quan chức năng ở huyện cũng tiến hành thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh Hoàng Gia.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Xử lý không khoan nhượng toàn bộ biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý các sai phạm trong vụ 79 biệt thự trái phép, cụ thể là thêm 30 trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Loay hoay xử lý công trình trái phép “vô chủ” trên đất nông nghiệp

ANH HUY |

Hà Nội - Dù công trình được xây dựng kiểu “nhảy dù” trên đất nông nghiệp, đất thủy lợi, đã được xác định rõ là vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai song chính quyền địa phương vẫn loay hoay trong khâu xử lý, cưỡng chế.

Quán karaoke xây dựng trái phép vẫn lọt qua nhiều khâu thẩm định

AN LONG |

Long An - Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước Đào Hữu Tấn cho biết, đã có kết quả xác minh, báo cáo công trình karaoke xây dựng trái phép, sai vị trí ở xã Long Cang.

Trực tiếp tuyển Việt Nam và Uzbekistan: Quang Hải đá chính

NHÓM PV |

Trực tiếp trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Uzbekistan diễn ra lúc 18h35 ngày 13.10.

Hai áp thấp cùng xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Hai áp thấp bên trong khu vực quản lý của Philippines đang được cơ quan thời tiết nước này theo dõi chặt chẽ.

Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 300 - 500 tỉ đồng có đúng luật?

Nam Dương |

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các bị can Trần Văn Sỹ và Đặng Thị Hàn Ni bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỉ đồng vì đã có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu để sung vào công quỹ Nhà nước đang được dư luận quan tâm. Câu hỏi đặt ra là mức yêu cầu bồi thường trên dựa trên căn cứ pháp luật nào và liệu có được chấp nhận?

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Xử lý không khoan nhượng toàn bộ biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý các sai phạm trong vụ 79 biệt thự trái phép, cụ thể là thêm 30 trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Loay hoay xử lý công trình trái phép “vô chủ” trên đất nông nghiệp

ANH HUY |

Hà Nội - Dù công trình được xây dựng kiểu “nhảy dù” trên đất nông nghiệp, đất thủy lợi, đã được xác định rõ là vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai song chính quyền địa phương vẫn loay hoay trong khâu xử lý, cưỡng chế.

Quán karaoke xây dựng trái phép vẫn lọt qua nhiều khâu thẩm định

AN LONG |

Long An - Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước Đào Hữu Tấn cho biết, đã có kết quả xác minh, báo cáo công trình karaoke xây dựng trái phép, sai vị trí ở xã Long Cang.