Xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép

Đại Lâm |

Mặc dù đã có những văn bản chỉ đạo quyết liệt nhưng tình trạng khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác đất, cát sỏi phục vụ xây dựng địa bàn Nghệ An vẫn diễn ra phức tạp.

Xử lí nghiêm

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các ông: Trần Văn Quế (SN 1974), Trần Văn Phượng (SN 1973) cùng trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn và ông Nguyễn Văn Đạt (SN 1992), trú xã Xuân Lâm, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, các cá nhân trên đã có vi phạm khi khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ, cửa sông vùng nước nổi thủy ven biển mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan chức năng.

Trước đó, Công an huyện Thanh Chương đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân, đề nghị của Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh xử phạt về hành vi khai thác cát trên sông Lam thuộc địa phận xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, lợi dụng một số tổ chức có giấy phép khai thác khoáng sản trên dòng sông Lam nhưng vi phạm các quy định trong quá trình khai thác, vận chuyển cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, bị đình chỉ khai thác. Một số cá nhân trong và ngoài huyện đã sử dụng các thuyền nhỏ và các thiết bị, dụng cụ khai thác theo kiểu "lén lút", "thổ phỉ".

Lãnh đạo xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: “Mặc dù xã đã quyết liệt, tập trung nhân lực, phối hợp đẩy đuổi, xử lí nhưng lực lượng tham gia còn mỏng, phương tiện chuyên dụng thiếu nên quá trình xử lí còn gặp khó khăn, hiệu quả các đợt ra quân không cao. Nhiều đối tượng còn lén lút, tổ chức khai thác vào đêm khuya... Trên địa bàn còn có 6-7 điểm khai thác của các cá nhân tổ chức khai thác trên sông Lam qua địa phận xã nhưng chưa triệt để…”.

Ngay trong tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần nửa tỉ đồng đối với Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Tân Thành Yên do khai thác đất ngoài ranh giới mỏ được cấp phép.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Tân Thành Yên đã khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép khai thác từ 1 ha đến 1,5 ha (khai thác vượt ranh giới được cấp phép mỏ đất san lấp tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu là 1,05 ha).

Ngoài phạt hành chính, UBND tỉnh Nghệ An buộc Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Tân Thành Yên cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt về trạng thái an toàn. Đồng thời, buộc doanh nghiệp này phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, số tiền hơn 188,9 triệu đồng.

Tình hình khai thác khoáng sản ở Nghệ An vẫn còn rất phức tạp. Ảnh: Quang Đại
Tình hình khai thác khoáng sản ở Nghệ An vẫn còn rất phức tạp. Ảnh: Quang Đại

Mạnh tay hơn với khai thác khoáng sản trái phép

Để chấn chỉnh tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 1562/QĐ-UBND cụ thể hoá chương trình hành động thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lí nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán, xuất khẩu khoáng sản trái phép. Người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lí khoáng sản phải chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lí Nhà nước về khoáng sản, bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ kiên quyết xử lí nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, nhất là người đứng đầu buông lỏng lãnh đạo, quản lí, lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi, vụ lợi cho bản thân hoặc bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức để người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, để xảy ra vi phạm hoặc không cương quyết xử lí sau khi phát hiện vi phạm về khoáng sản trên địa bàn.

Đại Lâm
TIN LIÊN QUAN

Khai thác khoáng sản trái phép có thể bị phạt tù đến 3 năm

Minh Hạnh |

Những năm gần đây, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ngày càng gia tăng về số lượng cũng như quy mô tại nhiều địa phương. Hoạt động vi phạm này gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường cũng như đời sống của người dân.

Yên Bái xem xét kỷ luật cán bộ trong vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

UBND huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) yêu cầu kiểm điểm và xem xét áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức xã Vân Hội trong việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Sẽ giao công an làm rõ vụ khai thác khoáng sản trái phép tại Yên Bái

Văn Đức |

UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vừa lập đoàn kiểm tra giám sát mẫu đất tại khu vực đào, đắp ao tại xã Vân Hội nhằm xác định khoáng sản gì để xử lý.

Bắt 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm về hành vi nhận hối lộ.

Chuyện về giải bóng đá nữ VĐQG vắng khán giả, hơn 10 năm chưa tìm được nhà tài trợ mới

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa và chuẩn bị bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Nhưng chúng ta phải đối diện với nghịch lí khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia những năm qua luôn trong tình trạng vắng khán giả và hơn 10 năm vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới. Góc nhìn thể thao số 118 cùng Nhà báo Minh Tiến - người có hơn 20 năm tác nghiệp, theo dõi bóng đá nữ, có những góc nhìn về vấn đề này.

Làng chài cổ đẹp như tranh giữa vịnh Hạ Long chờ cứu

Nguyễn Hùng |

Hầu hết hạng mục các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long - một trong những làng chài đẹp nhất thế giới - đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng các cơ quan liên quan hiện vẫn tiếp tục… bàn và phát văn bản.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

Blackpink đến Việt Nam có phải vì tiền?

Hào Hoa (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Tiến sĩ Văn hóa Đặng Thiếu Ngân – chuyên gia hàng đầu về Hallyu cho rằng, thị trường biểu diễn tại Việt Nam đã được Kpop nhắm đến từ lâu.

Khai thác khoáng sản trái phép có thể bị phạt tù đến 3 năm

Minh Hạnh |

Những năm gần đây, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ngày càng gia tăng về số lượng cũng như quy mô tại nhiều địa phương. Hoạt động vi phạm này gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường cũng như đời sống của người dân.

Yên Bái xem xét kỷ luật cán bộ trong vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

UBND huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) yêu cầu kiểm điểm và xem xét áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức xã Vân Hội trong việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Sẽ giao công an làm rõ vụ khai thác khoáng sản trái phép tại Yên Bái

Văn Đức |

UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vừa lập đoàn kiểm tra giám sát mẫu đất tại khu vực đào, đắp ao tại xã Vân Hội nhằm xác định khoáng sản gì để xử lý.