Xem xét kỷ luật hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Huyện Krông Năng đang tổ chức xem xét xử lý kỷ luật hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân vì để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác

Ngày 6.12, UBND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết vừa có thông báo về việc tổ chức xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Trọng Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Toh) vì để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác.

Trong thông báo về việc tổ chức xem xét xử lý kỷ luật ông Phạm Trọng Hà của huyện Krông Năng ngày 4.12 có nêu, ông Hà trong quá trình công tác đã để xảy ra sai phạm trong việc triển khai vận động từ phụ huynh học sinh để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường trái với các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Krông Năng.

Ngoài ra, ông Phạm Trọng Hà còn tiền hành tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ viên chức trong nhà trường trái thẩm quyền và thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo Quyết định của UBND huyện về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Krông Năng lần đầu.

Cũng theo thông báo này, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiến hành xem xét xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Trọng Hà. Thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật: Năm 2017, 2018 và 2019.

Bà Phan Thị Diệu Trang - Chánh Văn phòng UBND huyện Krông Năng cho biết, theo quy định về việc xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm, sáng cùng ngày, đoàn công tác của huyện đã về trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân lấy ý kiến của giáo viên nhà trường.

“Sau khi lấy ý kiến, Phòng Nội vụ huyện Krông Năng tham mưu, lập hội đồng kỷ luật đưa ra mức kỷ luật đối với ông Phạm Trọng Hà” – bà Trang nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Kiểm điểm hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Giáo viên tố cáo ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, lạm quyền, chèn ép người lao động. Huyện Krông Năng xác định phần lớn nội dung tố cáo của các giáo viên là có cơ sở.

Làm rõ vụ hiệu trưởng lạm thu tiền học sinh tại Đắk Lắk

Hữu Long |

Lãnh đạo huyện Krông Năng chỉ đạo làm rõ việc hiệu trưởng trường tiểu học lạm thu tiền của học sinh.

Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị tố lạm thu tiền học sinh

Hữu Long |

Nhiều giáo viên, phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) tố cáo hiệu trưởng nhà trường thời gian qua lạm thu, thu nhiều khoản tiền trái quy định…

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Kiểm điểm hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Giáo viên tố cáo ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, lạm quyền, chèn ép người lao động. Huyện Krông Năng xác định phần lớn nội dung tố cáo của các giáo viên là có cơ sở.

Làm rõ vụ hiệu trưởng lạm thu tiền học sinh tại Đắk Lắk

Hữu Long |

Lãnh đạo huyện Krông Năng chỉ đạo làm rõ việc hiệu trưởng trường tiểu học lạm thu tiền của học sinh.

Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị tố lạm thu tiền học sinh

Hữu Long |

Nhiều giáo viên, phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) tố cáo hiệu trưởng nhà trường thời gian qua lạm thu, thu nhiều khoản tiền trái quy định…