Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị tố lạm thu tiền học sinh

Hữu Long |

Nhiều giáo viên, phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) tố cáo hiệu trưởng nhà trường thời gian qua lạm thu, thu nhiều khoản tiền trái quy định…

Hiệu trưởng lạm thu?

Tháng 11.2018, Phòng GDĐT huyện Krông Năng có văn bản về việc tổ chức huy động và quản lý thu – chi các khoản phục vụ dạy 2 buổi/ngày, bán trú cấp tiểu học năm 2018-2019.

Theo đó, Phòng GDĐT huyện nhấn mạnh, các trường đã được bố trí đủ định mức 1,5 giáo viên/lớp đối với các môn học bắt buộc và đảm bảo cơ cấu giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo quy định thì không được tổ chức dạy thêm tiết và thu tiền dạy thêm tiết.

Quy định là thế nhưng lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân không tuân thủ thực hiện.

Bà Huỳnh Thị Tuyết – giáo viên nhà trường – tố cáo hiệu trưởng nhà trường là ông Phạm Trọng Hà đặt ra nhiều khoản thu trái với quy định như tiền ngày 20.11, tiền sửa chữa cổng trường và tiền dạy học thêm…

Bà Tuyết dẫn chứng, trong năm học 2018-2019, lãnh đạo nhà trường tổ chức dạy tăng tiết với khối 1,2,3,4,5 và để giáo viên đứng lớp thu tiền từ 400-600 ngàn đồng/năm. Sau khi thu tiền, các giáo viên đứng lớp đều trích lại cho nhà trường khoảng 20%.

Theo bà Tuyết, việc nhà trường có chủ trường dạy tăng tiết là trái quy định thì phải trả tiền lại cho các học sinh.

“Giáo viên chúng tôi không hề biết việc nhà trường tổ chức dạy và thu tiền dạy tăng tiết là trái quy định. Mãi đến khi cơ quan chức năng phát hiện, chúng tôi mới vỡ lẽ. Nếu cơ quan chức năng thu hồi số tiền dạy tăng tiết, tôi đề nghị nhà trường cần giải quyết cho cả những thầy cô đã trót dạy suốt gần một năm qua” – bà Tuyết nói.

Một phụ huynh có con em học tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cũng cho biết, trong năm học 2018- 2019, nhà trường còn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm (GVCN) thu nhiều khoản vô lý như tiền ngày 20.11 hay tiền sửa cổng trường…

“Việc thu tiền vô tội vạ như vậy là không hợp lý.  Tôi ví dụ như ngày 20.11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày tri ân các thầy cô, việc tri ân các thầy cô như thế nào do mỗi phụ huynh học sinh lựa chọn, tự nguyện. Tại sao nhà trường lại đưa ra một số tiền cụ thể trong ngày này!” – vị phụ huynh này bức xúc.

Kiểm tra có sai phạm!

Trước những phản ánh của bà Huỳnh Thị Tuyết về việc lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân lạm thu, cuối tháng 1.2019, ông Văn Đức Cử - Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Krông Năng, đã có văn bản trả lời.

Phòng GDĐT nhận thấy nhà trường để Ban Đại diện hội cha mẹ học sinh thu thêm các khoản tiền ngày 20.11 (GVCN thu bình quân 80 ngàn đồng/HS) là sai; thu tiền sửa chữa cổng trường (GVCN lớp thu bình quân 40 ngàn đồng/HS) là chưa đúng quy định.

"Với biên chế được giao định biên 1,5 GV/lớp năm 2018 cơ bản đủ để nhà trường tổ chức 100% các lớp học 2 buổi/ngày. Nhưng tại thời điểm kiểm tra, nhà trường đã triển khai thu và đã thu hết học kỳ I năm học 2018-2019 là chưa đúng" - trích văn bản trả lời của Phòng GDĐT huyện.

Ông Phạm Trọng Hà – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước những phản ánh của các giáo viên, phụ huynh về việc ông lạm thu, hiện tại UBND huyện Krông Năng đã giao cho UBND xã Ea Troh về trường để kiểm tra, giám sát.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ

Quách Du |

Sau khi nhận thấy Hiệu trưởng chỉ đạo cho thu các khoản thu trái quy định và chi tiêu vô tội vạ, hơn 10 giáo giáo viên nhà trường đã ký đơn tố cáo Hiệu trưởng gửi đến cơ quan chức năng.

Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng được mời lên trường "họp riêng" vì tố lạm thu

Đặng Chung |

Diễn biến mới vụ Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị phụ huynh phản đối vì lạm thu, một phụ huynh cho biết chị được mời lên trường "họp riêng" với hiệu trưởng, một số giáo viên và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Đại biểu Quốc hội: Hội phụ huynh phải giám sát, chứ không được tiếp tay cho trường lạm thu

Bích Hà (thực hiện) |

Ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế quốc dân - nhấn mạnh, xã hội hóa giáo dục cần đảm bảo 3 yêu cầu: Đúng quy định, công khai, minh bạch. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm giám sát, chứ không phải là tiếp tay cho các trường lạm thu.

Tin tức giáo dục 24h: Hội phụ huynh không được tiếp tay cho trường lạm thu

T.Thế |

Hội phụ huynh không được tiếp tay cho trường lạm thu; giáo viên không được bạo hành, miệt thị gây tổn thương học sinh... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh: Làm thế nào để ngăn chặn lạm thu núp bóng xã hội hoá?

Nguyễn Hà |

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 18.9 được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng lạm thu, lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để đặt ra các khoản thu áp đặt, cào bằng gây bức xúc dư luận.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vì chưa trung thực

Đặng Chung |

Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định, nhiều khoản thu của Trường Tiểu học Sơn Đồng là sai quy định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ

Quách Du |

Sau khi nhận thấy Hiệu trưởng chỉ đạo cho thu các khoản thu trái quy định và chi tiêu vô tội vạ, hơn 10 giáo giáo viên nhà trường đã ký đơn tố cáo Hiệu trưởng gửi đến cơ quan chức năng.

Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng được mời lên trường "họp riêng" vì tố lạm thu

Đặng Chung |

Diễn biến mới vụ Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị phụ huynh phản đối vì lạm thu, một phụ huynh cho biết chị được mời lên trường "họp riêng" với hiệu trưởng, một số giáo viên và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Đại biểu Quốc hội: Hội phụ huynh phải giám sát, chứ không được tiếp tay cho trường lạm thu

Bích Hà (thực hiện) |

Ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế quốc dân - nhấn mạnh, xã hội hóa giáo dục cần đảm bảo 3 yêu cầu: Đúng quy định, công khai, minh bạch. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm giám sát, chứ không phải là tiếp tay cho các trường lạm thu.

Tin tức giáo dục 24h: Hội phụ huynh không được tiếp tay cho trường lạm thu

T.Thế |

Hội phụ huynh không được tiếp tay cho trường lạm thu; giáo viên không được bạo hành, miệt thị gây tổn thương học sinh... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh: Làm thế nào để ngăn chặn lạm thu núp bóng xã hội hoá?

Nguyễn Hà |

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 18.9 được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng lạm thu, lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để đặt ra các khoản thu áp đặt, cào bằng gây bức xúc dư luận.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vì chưa trung thực

Đặng Chung |

Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định, nhiều khoản thu của Trường Tiểu học Sơn Đồng là sai quy định.