Kiểm điểm hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Giáo viên tố cáo ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, lạm quyền, chèn ép người lao động. Huyện Krông Năng xác định phần lớn nội dung tố cáo của các giáo viên là có cơ sở.

Ngày 31.10, UBND huyện Krông Năng cho biết vừa có  thông báo về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. 

UBND huyện Krông Năng kết luận: Trường Nguyễn Viết Xuân thực hiện việc trích phần trăm cho công tác thu và mượn tiền từ thủ quỹ nhà trường để nộp cho UBND xã Ea Toh là không đúng quy định; kết quả vận động từ phụ huynh học sinh với số tiền 80 triệu đồng, nhà trường dùng để chi cho họat động giáo dục, chi tặng quà cho cán bộ, công chức người lao động... nhân ngày Nhà giáo Việt Nam cũng sai quy định.

Nhà trường triển khai vận động từ phụ huynh học sinh (bình quân 40.000 đồng/học sinh) để tu sửa cổng trường và điều chuyển sang nâng cấp nhà ăn bán trú là sai quy định; Nhà trường đã đủ định mức biên chế 1.5 nên việc triển khai thu tiền trên tất cả học sinh để tăng tiết với môn Toán, Tiếng Việt là không phù hợp…

Trước đó giáo viên nhà trường phản ánh Báo Lao Động về việc bị lãnh đạo chèn ép. Cụ thể, ngày 13.11.2018, ông Phạm Trọng Hà có mời về “giáo dục chính trị tư tương” đối với giáo viên Huỳnh Thị Tuyết. Về việc này, UBND huyện Krông Năng xác định ông Hà mời bà Tuyết như vậy là trái thẩm quyền.

Để xảy  ra hàng loạt sai phạm tại nhà trường có trách nhiệm của ông Phạm Trọng Hà, bà Dương Thị Nga – Kế toán và bà Nguyễn Thị Hoa – Thủ quỹ.

Huyện Krông Năng chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức xử lý trách nhiệm ông Phạm Trọng Hà  để xảy ra  sai phạm trong quá trình công tác.
Huyện Krông Năng chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức xử lý trách nhiệm ông Phạm Trọng Hà để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh: HL

Huyện Krông Năng yêu cầu truy thu gần 2 triệu đồng đã trích phần trăm cho  công tác  thu đối với các giáo viên chủ nhiệm theo đúng quy định; Hiệu trưởng phải trả lại gần 120 triệu đồng cho  phụ huynh học sinh theo đúng quy định.

Riêng đối với khoản tiền vận động từ phụ huynh học sinh để tổ chức dạy 2 buổi/ngày, yêu cầu nhà  trường đối chiếu nguồn thu thực tế, sau khi trừ số tiền đã chi thanh toán tiền dạy tăng tiết cho 33 giáo viên chủ nhiệm các lớp với số tiền hơn 80 triệu đồng; số tiền còn lại đã thu đợt 1 phải hoàn trả cho phu huynh học sinh.

Trước các sai phạm của lãnh đạo trường Nguyễn Viết Xuân, huyện Krông Năng quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phan Trọng Hà vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, về hành vi không công khai thu, chi tài chính và hành vi tổ chức các khoản thu trái quy định.

Ngoài ra còn giao Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Phạm Trọng Hà đã để xảy ra hàng loạt sai phạm nêu trên.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo viên quỳ: Có thiếu sót nhưng TP. Buôn Ma Thuột làm đúng?

Hữu Long |

Ngày 9.10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa có văn bản trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Hoa Anh – giáo viên Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, TP. Buôn Ma Thuột.

Huyện Krông Năng chậm xử lý đơn thư, tỉnh đốc thúc

H.L |

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Krông Năng giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo của giáo viên trên địa bàn. Nếu cần thiết, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo huyện này có thể dừng công việc chuyên môn để xử lý đơn thư.

Phê bình Chủ tịch huyện Krông Năng vì chậm xử lý đơn thư giáo viên

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk đã các công văn về việc xử lý đơn thư của bà Huỳnh Thị Tuyết, giao Chủ tịch UBND huyện Krông Năng kiểm tra báo cáo về tỉnh. Quá thời hạn quy định trong các văn bản nói trên nhưng tỉnh chưa nhận được báo cáo.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Vụ giáo viên quỳ: Có thiếu sót nhưng TP. Buôn Ma Thuột làm đúng?

Hữu Long |

Ngày 9.10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa có văn bản trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Hoa Anh – giáo viên Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, TP. Buôn Ma Thuột.

Huyện Krông Năng chậm xử lý đơn thư, tỉnh đốc thúc

H.L |

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Krông Năng giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo của giáo viên trên địa bàn. Nếu cần thiết, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo huyện này có thể dừng công việc chuyên môn để xử lý đơn thư.

Phê bình Chủ tịch huyện Krông Năng vì chậm xử lý đơn thư giáo viên

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk đã các công văn về việc xử lý đơn thư của bà Huỳnh Thị Tuyết, giao Chủ tịch UBND huyện Krông Năng kiểm tra báo cáo về tỉnh. Quá thời hạn quy định trong các văn bản nói trên nhưng tỉnh chưa nhận được báo cáo.