Xe nặng gấp gần 10 lần cho phép làm sập cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây

Kỳ Quan |

Long An - Sáng 7.11, một chiếc xe tải có tổng tải trọng gấp gần 10 lần tải trọng thiết kế của cầu khi qua cầu đã làm sập cây cầu dây văng bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, tỉnh Long An.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe tải biển số 60-566… chở nhựa đường do tài xế N.D.S, SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai. Xe có tổng tải trọng gần 50 tấn khi qua cầu Bình Phong Thạnh (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, cho phép tải trọng 5 tấn) đã làm sập cây cầu dây văng này.

Nhằm phục vụ nhu cầu qua lại của người dân hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây, chính quyền địa phương đã bố trí bến phà tạm cách cầu dây văng Bình Phong Thạnh khoảng 1km.

Cầu dây văng Bình Phong Thạnh được thiết kế với tải trọng 5 tấn, chiều rộng cầu 3,8m, chiều dài gần 190m; tĩnh không khoang thông thuyền rộng 60m, cao 7m. Công trình khánh thành tháng 8.2016 sau hơn 2 năm xây dựng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Khoảng 90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Long An - Sau hơn 2 tháng tạm ngưng hoạt động sản xuất (chỉ sản xuất “3 tại chỗ” với số lượng công nhân lao động rất giới hạn) vì dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã nới lỏng điều kiện sản xuất với mục tiêu đến cuối năm 2021 có 80% doanh nghiệp trở lại sản xuất “bình thường mới”. Trên thực tế, việc phục hồi sản xuất nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến.

Long An: Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài chỉ trong 1 ngày

Kỳ Quan |

Long An - Với những nỗ lực trở thành điểm đến đầu tư thân thiện, hấp dẫn, tỉnh Long An đã cải thiện rất nhiều thủ tục đầu tư, trong đó có thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lần đầu tiên có dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 1 ngày.

Sẽ thực hiện nhiều hơn 1 thiết chế Công đoàn ở tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Long An - Trong cuộc làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Long An sáng 3.11, hai bên đã nhất trí thực hiện thật tốt dự án Thiết chế Công đoàn theo kế hoạch, làm tiền đề cho việc thực hiện tiếp dự án Thiết chế Công đoàn thứ hai.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Long An: Khoảng 90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Long An - Sau hơn 2 tháng tạm ngưng hoạt động sản xuất (chỉ sản xuất “3 tại chỗ” với số lượng công nhân lao động rất giới hạn) vì dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã nới lỏng điều kiện sản xuất với mục tiêu đến cuối năm 2021 có 80% doanh nghiệp trở lại sản xuất “bình thường mới”. Trên thực tế, việc phục hồi sản xuất nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến.

Long An: Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài chỉ trong 1 ngày

Kỳ Quan |

Long An - Với những nỗ lực trở thành điểm đến đầu tư thân thiện, hấp dẫn, tỉnh Long An đã cải thiện rất nhiều thủ tục đầu tư, trong đó có thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lần đầu tiên có dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 1 ngày.

Sẽ thực hiện nhiều hơn 1 thiết chế Công đoàn ở tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Long An - Trong cuộc làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Long An sáng 3.11, hai bên đã nhất trí thực hiện thật tốt dự án Thiết chế Công đoàn theo kế hoạch, làm tiền đề cho việc thực hiện tiếp dự án Thiết chế Công đoàn thứ hai.