Sẽ thực hiện nhiều hơn 1 thiết chế Công đoàn ở tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Long An - Trong cuộc làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Long An sáng 3.11, hai bên đã nhất trí thực hiện thật tốt dự án Thiết chế Công đoàn theo kế hoạch, làm tiền đề cho việc thực hiện tiếp dự án Thiết chế Công đoàn thứ hai.

Trước đó, theo đề nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Long An đã có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án Thiết chế Công đoàn tại huyện Đức Hòa với quy mô hơn 2 ha.

Làm việc với Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh Long An – cho biết, với 16 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỉnh Long An đã thu hút hơn 300.000 CNLĐ. Dự kiến khi 19 Khu công nghiệp khác đang xây dựng tiếp tục đi vào hoạt động, số CNLĐ trong tỉnh có thể lên đến 1 triệu.

Hiện phần lớn CNLĐ trong các KHu công nghiệp phải sống chật chội, thiếu tiện nghi trong các khu nhà trọ. Để bảo đảm an sinh, giữ chân CNLĐ, tỉnh Long An có kế hoạch xây dựng khoảng 500 ngàn nhà ở xã hội chủ yếu cho CNLĐ trong giai đoạn 5 năm tới. Việc Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khi dự án Thiết chế Công đoàn ở Long An đã kịp thời đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của cả CNLĐ, tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương. Tỉnh Long An sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để Thiết chế Công đoàn ở Long An sớm trở thành hiện thực.

Người lao động trong các KCN ở tỉnh Long An cần có chỗ ở ổn định. Ảnh minh họa: CTV
Người lao động trong các KCN ở tỉnh Long An cần có chỗ ở ổn định. Ảnh minh họa: CTV

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn báo cáo về tiến độ triển khai Thiết chế Công đoàn tại Long An, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, với diện tích khoảng 2 ha, việc thực hiện Thiết chế Công đoàn sẽ không hiệu quả. Thực tế cho thấy, diện tích để xây dựng Thiết chế Công đoàn phải từ 4 ha trở lên, tốt nhất là 5 – 6 ha, thì mới phát huy tốt công năng của nó. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị tỉnh Long An xem xét mở rộng diện tích cho dự án.

Đề nghị của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã được phía Long An hưởng ứng. Theo đó, có 2 phương án lựa chọn: Mở rộng diện tích cho dự án đã có ở huyện Đức Hòa hoặc chọn 1 Khu công nghiệp khác có sẵn diện tích phù hợp để thực hiện Thiết chế Công đoàn.

Sau khi trao đổi, hai bên đã nhất trí trước mắt sẽ mở rộng dự án đã có lên khoảng 4 ha và tập trung thực hiện thật đẹp, thật hiệu quả Thiết chế Công đoàn đầu tiên ở Long An. Sau đó sẽ xem xét thực hiện tiếp dự án Thiết chế Công đoàn ở 1 nơi khác cũng có đông CNLĐ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, đối với các địa phương có đông CNLĐ, nhu cầu chỗ ở cho CNLĐ cao, Tổng LĐLĐ Việt Nam có thể triển khai nhiều hơn 1 Thiết chế Công đoàn để phục vụ người lao động.

Thời gian để hoàn thành thủ tục mở rộng diện tích dự án Thiết chế Công đoàn dự kiến vào cuối quý I.2022, sau đó sẽ triển khai các bước tiếp theo, với tinh thần là thực hiện thật nhanh, thật đẹp, thật hiệu quả vừa để phục vụ thật tốt CNLĐ, giúp địa phương giải quyết vấn đề nhà ở cho CNLĐ, vừa góp phần làm tăng uy tín của tổ chức Công đoàn.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN và tỉnh Long An phối hợp triển khai Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 3.11, tại TP.Tân An, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dẫn đầu đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An. Nội dung chính của cuộc làm việc là bàn về Quy chế phối hợp trong việc triển khai dự án Thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Long An.

Bình Phước thống nhất cùng Tổng LĐLĐVN xây dựng thiết chế công đoàn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thống nhất với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai nhanh dự án xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân lao động.

“Thiết chế Công đoàn” - sức hấp dẫn lan tỏa

KỲ QUAN |

Tiền Giang là 1 trong những địa phương đầu tiên trên cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) triển khai thực hiện Dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ). Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, việc triển khai gặp không ít khó khăn nhưng sức hấp dẫn từ TCCĐ ở Tiền Giang đã tác động tích cực đến nhiều địa phương trong vùng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng LĐLĐVN và tỉnh Long An phối hợp triển khai Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 3.11, tại TP.Tân An, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dẫn đầu đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An. Nội dung chính của cuộc làm việc là bàn về Quy chế phối hợp trong việc triển khai dự án Thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Long An.

Bình Phước thống nhất cùng Tổng LĐLĐVN xây dựng thiết chế công đoàn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thống nhất với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai nhanh dự án xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân lao động.

“Thiết chế Công đoàn” - sức hấp dẫn lan tỏa

KỲ QUAN |

Tiền Giang là 1 trong những địa phương đầu tiên trên cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) triển khai thực hiện Dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ). Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, việc triển khai gặp không ít khó khăn nhưng sức hấp dẫn từ TCCĐ ở Tiền Giang đã tác động tích cực đến nhiều địa phương trong vùng.