Tổng LĐLĐVN và tỉnh Long An phối hợp triển khai Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 3.11, tại TP.Tân An, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dẫn đầu đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An. Nội dung chính của cuộc làm việc là bàn về Quy chế phối hợp trong việc triển khai dự án Thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Long An.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam có ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh Long An - cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Trước đó, theo đề nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Long An đã có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án Thiết chế Công đoàn tại huyện Đức Hòa.

Theo Dự thảo Quy chế, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị điều kiện về đất đai, quy hoạch, tiến hành thu hút các nguồn vốn đầu tư để xây dựng Thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp nhằm đảm bảo mục tiêu sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An.

UBND tỉnh Long An có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, giải quyết các thủ tục theo quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư và pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án thiết chế công đoàn. Sở Xây dựng Long An tổ chức thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở cho công nhân, trình UBND tỉnh phê duyệt giá bán, giá thuê và giá thuê mua tại các dự án nhà ở cho công nhân theo qui định của pháp luật.

Tổng LĐLĐ Việt Nam là đầu mối huy động nguồn lực đầu tư (nguồn vốn ngân sách hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện dự án đầu tư tại các khu quy hoạch Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An đảm bảo phù hợp với mục tiêu của Đề án, các quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đề ra.

LĐLĐ tỉnh Long An và đơn vị liên quan thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với các Sở, ngành, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đảm bảo mục tiêu, tiến độ của Đề án.

Tổng LĐLĐ Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo tiến độ chất lượng công trình xây dựng Thiết chế Công đoàn phục vụ người lao động của tỉnh Long An.

Các đại biểu thảo luận Dự thảo Quy chế phối hợp. Ảnh: K.Q
Các đại biểu thảo luận Dự thảo Quy chế phối hợp. Ảnh: K.Q

Định kỳ hàng năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoặc tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng Thiết chế Công đoàn; tổ chức các cuộc họp đột xuất để kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan khác khi triển khai thực hiện các dự án theo đề nghị của mỗi bên.

Mỗi bên cử một lãnh đạo phụ trách chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, đồng thời phân công cơ quan giúp việc làm đầu mối của mỗi bên. Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn, UBND tỉnh Long An giao Sở Xây dựng để theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện và chuẩn bị nội dung các hội nghị, cuộc họp giữa hai bên.

Sau cuộc làm việc, bộ phận chuyên môn của 2 bên sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy chế trước khi lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Long An chính thức ký kết để thực hiện.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước thống nhất cùng Tổng LĐLĐVN xây dựng thiết chế công đoàn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thống nhất với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai nhanh dự án xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân lao động.

“Thiết chế Công đoàn” - sức hấp dẫn lan tỏa

KỲ QUAN |

Tiền Giang là 1 trong những địa phương đầu tiên trên cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) triển khai thực hiện Dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ). Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, việc triển khai gặp không ít khó khăn nhưng sức hấp dẫn từ TCCĐ ở Tiền Giang đã tác động tích cực đến nhiều địa phương trong vùng.

Xây dựng khu công nghiệp phải có nhà ở và thiết chế Công đoàn

DIỆU ANH |

Tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan khi lập dự án xây dựng khu công nghiệp (KCN) phải bố trí diện tích đất phù hợp để xây dựng nhà ở công nhân, thiết chế của Công đoàn.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bình Phước thống nhất cùng Tổng LĐLĐVN xây dựng thiết chế công đoàn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thống nhất với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai nhanh dự án xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân lao động.

“Thiết chế Công đoàn” - sức hấp dẫn lan tỏa

KỲ QUAN |

Tiền Giang là 1 trong những địa phương đầu tiên trên cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) triển khai thực hiện Dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ). Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, việc triển khai gặp không ít khó khăn nhưng sức hấp dẫn từ TCCĐ ở Tiền Giang đã tác động tích cực đến nhiều địa phương trong vùng.

Xây dựng khu công nghiệp phải có nhà ở và thiết chế Công đoàn

DIỆU ANH |

Tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan khi lập dự án xây dựng khu công nghiệp (KCN) phải bố trí diện tích đất phù hợp để xây dựng nhà ở công nhân, thiết chế của Công đoàn.