Bát nháo cảnh xe điện đưa đón, bắt khách trái quy định
Đã 4 năm nay, từ khi đưa vào hoạt động thí điểm, hàng loạt phương tiện xe điện 4 bánh phục vụ du lịch trên địa bàn TP Quy Nhơn ngang nhiên vi phạm. Tình trạng này cũng diễn ra khá thường xuyên trong thời gian qua.
Các xe điện thường tập trung ở nhiều khu vực, đón khách và chở khách đi theo yêu cầu. Nhiều xe điện sẵn sàng đậu đỗ dưới lòng đường ở những điểm mua sắm để chờ khách. Nhiều phương tiện bất chấp chở quá số người khi được đoàn khách yêu cầu.
Ghi nhận trong nhiều ngày giữa tháng 5, các xe điện 77HC-000.06, 77HC-000.04, 77HC-000.54 của Chi nhánh Công ty TNHH TM DL Thịnh Hùng tại Quy Nhơn ngang nhiên vi phạm, như: Chở quá số người, chạy sai tuyến, không thắt dây an toàn…
Cụ thể, chiếc xe điện 77HC-000.04 đang tập trung tại khu vực các nhà hàng, khách sạn giao giữa đường Võ Thị Yến và Lý Thái Tổ nối dài để chèo kéo khách. Điều đáng nói, khu vực này không phải là nơi đậu đỗ, bắt khách của xe điện.
Sau lời mời chào, xe điện 77HC-000.04 đón một đoàn khách tại một khách sạn trên đường Võ Thị Yến sau đó rẽ phải vào đường Trần Văn Ơn. Tuyến đường khá nhỏ hẹp và cũng không thuộc tuyến mà các xe điện du lịch hoạt động.
Ngoài ra, trên chiếc xe điện lúc này có đến 11 người, trong khi quy định chỉ được phép chở 9 người. Các hành khách trên xe điện và kể cả lái xe đều không thắt dây an toàn.
Sau khi qua nhiều con đường, chiếc xe điện 77HC-000.04 dừng lại trước cổng khu vực phố ẩm thực Quy Nhơn trên đường Xuân Diệu. Đây cũng không phải là điểm được đậu đỗ để trả khách.
Tương tự, các xe điện 77HC-000.63, 77HC-000.07 và 77HC-000.22 của Công ty CP Sun taxi tại Bình Định cũng ngang nhiên vi phạm khi đưa đón khách du lịch trên địa bàn TP Quy Nhơn. Tuy nhiên vẫn chưa bị các lực lượng chức năng xử lý.
Được biết, hiện nay, tỉnh Bình Định có 2 đơn vị đang tổ chức thực hiện Đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn TP Quy Nhơn là Công ty CP Sun taxi tại Bình Định và Chi nhánh Công ty TNHH TM DL Thịnh Hùng tại Quy Nhơn, với tổng số xe hoạt động là 55 xe.
Ngành chức năng khó khăn trong xử lý
Làm việc với PV, ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định thừa nhận, tình trạng xe điện du lịch vi phạm còn diễn ra thường xuyên trên địa bàn. Nhiều phương tiện chạy sai tuyến.
"Sở đã đề nghị các đơn vị hoạt động xe điện phải đề xuất để ngành chức năng bổ sung luồng tuyến mới nhưng các đơn vị không thực hiện mà lại ngang nhiên chạy vào đường cấm.
Đơn vị đã chỉ đạo thanh tra sở thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện này, tuy nhiên do lực lượng mỏng, không thể lúc nào cũng thường xuyên túc trực trên đường để xử lý vi phạm được. Việc xử lý vi phạm cũng thuộc về trách nhiệm công an địa phương” - ông Dũng cho hay.
Theo Sở GTVT tỉnh Bình Định, tháng 7.2022, lãnh đạo đơn vị này đã ký văn bản Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe điện 4 bánh vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn TP Quy Nhơn.
Văn bản nêu rõ, trong thời gian tới, nếu các doanh nghiệp vận tải không chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh xe điện 4 bánh, để tình trạng vi phạm tái diễn, đơn vị sẽ báo cáo đề xuất tỉnh Bình Định tạm dừng thí điểm đối với hoạt động xe điện trên địa bàn TP Quy Nhơn.
Được biết, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã ký văn bản gửi Bộ GTVT về việc bổ sung đơn vị thực hiện thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ GTVT xem xét thoả thuận cho bổ sung Công ty TNHH Đầu tư xây dựng địa ốc Thái Bình được đầu tư xe điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định theo hình thức thí điểm.
Hiện, tỉnh Bình định có 55 xe/150 xe điện 4 bánh hoạt động (theo Đề án duyệt), tuy nhiên công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm vẫn còn lỏng lẻo, chưa quyết liệt.