Xe cứu thương xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị

Phạm Đông - Nhật Huy |

Cơ quan chức năng đã điều động nhiều xe cứu thương đưa các trường hợp F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị sau khi nơi này ghi nhận thêm các ca dương tính mới.

Theo ghi nhận của Lao Động, sau một ngày Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức bị phong tỏa do xuất hiện ca mắc COVID-19, từ đêm 1.10 đến rạng sáng 2.10, đã có hàng loạt xe đặc chủng ra vào bệnh viện này để đưa những ca F0 đi cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - thông tin, những phương tiện đặc chủng này được huy động để đưa 17 ca F0 đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để cách ly tập trung.

Trong đêm 1.10, rạng sáng 2.10, nhiều xe cứu thương đã được điều động đến Bệnh viện Việt Đức xuyên đêm đưa những trường hợp F0 đi cách ly, điều trị. Ảnh: Nhật Huy
Trong đêm 1.10, rạng sáng 2.10, nhiều xe cứu thương đã được điều động đến Bệnh viện Việt Đức xuyên đêm đưa những trường hợp F0 đi cách ly, điều trị. Ảnh: Nhật Huy

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, quận này đang có kế hoạch giãn số lượng người trong khu vực phong toả tại tòa nhà D của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa đến khu cách ly tập trung.

Do đó, ngay từ 23h ngày 1.10 đến khoảng 3h sáng 2.10, xe cứu thương liên tục có mặt tại Bệnh viện Việt Đức để đưa người đi cách ly, điều trị. Các loại xe cứu thương đặc chủng chuyên đưa đón bệnh nhân đi cách ly cho đến xe cấp cứu, xe buýt, xe ôtô khách 29 chỗ... liên tục đi vào bên trong Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Nhân viên y tế làm thủ tục trước khi được vào bên trong Bệnh viện Việt Đức
Nhân viên y tế làm thủ tục trước khi được vào bên trong Bệnh viện Việt Đức
Nhân viên y tế làm thủ tục trước khi được vào bên trong Bệnh viện Việt Đức

Tất cả lối ra vào Bệnh viện Việt Đức đều tạm thời bị phong tỏa. Đến 1h sáng 2.10, những tốp xe đầu tiên bắt đầu chở những người từ bên trong bệnh viện ra ngoài...

"Sau khi nhận được công văn từ Bộ Y tế, quận sẽ sàng lọc một lần nữa, từ đó có phương án cụ thể. Hiện có khoảng 4.000 người trong khu vực phong toả của bệnh viện gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân" - ông Hoàn thông tin.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy thông tin cá nhân của từng xe cứu thương trước khi các xe này vào bên trong bệnh viện đưa F0 đi cách ly.
Lực lượng chức năng tiến hành lấy thông tin cá nhân của từng xe cứu thương trước khi các xe này vào bên trong bệnh viện đưa F0 đi cách ly.
Lực lượng chức năng tiến hành lấy thông tin cá nhân của từng xe cứu thương trước khi các xe này vào bên trong bệnh viện đưa F0 đi cách ly.

Theo ông Hoàn, ngày 3.10 sẽ tiếp tục tiến hành xét nghiệm toàn bộ số người trong khu vực phong toả vì có người có thể âm tính lần 1 nhưng xét nghiệm lần 2 dương tính.

"Từ kết quả xét nghiệm đó sẽ làm căn cứ để có những bước phòng chống dịch cụ thể. Trước mắt, có nhiều bệnh nhân ở khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Việt Đức" - ông Hoàn nhấn mạnh.

Phía bên trong Bệnh viện Việt Đức.
Phía bên trong Bệnh viện Việt Đức.
Tất cả các lối ra vào Bệnh viện Việt Đức đều tạm thời bị phong tỏa.
Tất cả các lối ra vào Bệnh viện Việt Đức đều tạm thời bị phong tỏa.
Tất cả lối ra vào Bệnh viện Việt Đức đều tạm thời bị phong tỏa.

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, sau khi xác định ca dương tính, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế. Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức quyết định tạm thời cách ly bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm diện rộng.

Đến khoảng 3h sáng 2.10, các xe cứu thương rời khỏi Bệnh viện Việt Đức đưa các F0 đi cách ly, điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Đến khoảng 3h sáng 2.10, các xe cứu thương rời khỏi Bệnh viện Việt Đức đưa các F0 đi cách ly, điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Đến khoảng 3h sáng 2.10, các xe cứu thương rời khỏi Bệnh viện Việt Đức đưa các F0 đi cách ly, điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Đến khoảng 3h sáng 2.10, các xe cứu thương rời khỏi Bệnh viện Việt Đức đưa các F0 đi cách ly, điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Sáng 2.10, Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc mới tại ổ dịch Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội).

17 ca dương tính với SARS-CoV-2 này đều ở trong khu vực phong tỏa thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt cộng đồng. Phân bố theo quận/huyện: Hoàn Kiếm (10), Hà Đông (2), Sóc Sơn (2), Quốc Oai (1), Thanh Oai (1), Thanh Trì (1).

Được biết, 17 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận sáng nay của Hà Nội đều là bệnh nhân, người nhà đi chăm sóc và nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Đức.

Phạm Đông - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Sáng 2.10, Hà Nội thêm 17 ca COVID-19 mới đều liên quan đến BV Việt Đức

Thùy Linh |

Sáng nay (2.10), Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 17 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều ở trong khu vực phong tỏa thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca COVID-19 mới liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Tối 1.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 1 ca bệnh COVID-19 mới, nằm trong khu vực phong tỏa ở quận Hoàn Kiếm, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Hà Nội phong tỏa toàn bộ BV Việt Đức, thần tốc xét nghiệm khoảng 1.400 mẫu

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngay sau khi phát hiện một trường hợp dương tính SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng đã lấy 1.400 mẫu xét nghiệm cho những trường hợp liên quan và tiến hành phong tỏa tạm thời Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sáng 2.10, Hà Nội thêm 17 ca COVID-19 mới đều liên quan đến BV Việt Đức

Thùy Linh |

Sáng nay (2.10), Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 17 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều ở trong khu vực phong tỏa thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca COVID-19 mới liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Tối 1.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 1 ca bệnh COVID-19 mới, nằm trong khu vực phong tỏa ở quận Hoàn Kiếm, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Hà Nội phong tỏa toàn bộ BV Việt Đức, thần tốc xét nghiệm khoảng 1.400 mẫu

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngay sau khi phát hiện một trường hợp dương tính SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng đã lấy 1.400 mẫu xét nghiệm cho những trường hợp liên quan và tiến hành phong tỏa tạm thời Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).