Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca COVID-19 mới liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Tối 1.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 1 ca bệnh COVID-19 mới, nằm trong khu vực phong tỏa ở quận Hoàn Kiếm, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Như vậy trong ngày 1.10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 7 ca dương tính, trong đó có 5 ca cộng đồng và 1 ca khu cách ly, 1 ca khu vực phong tỏa.

Bệnh nhân là nam, sinh năm 1984, ở Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm (Hà Nội). Bệnh nhân là người chăm sóc người bệnh đang điều trị tại trung tâm đại trực tràng (tầng 7 nhà D) tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 13.9 đến nay. Ngày 30.9, bệnh nhân có triệu chứng ho, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3982 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2374 ca.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã có văn bản đề nghị các TTYT quận, huyện, thị xã phối hợp tổ chức xử lý các trường hợp liên quan đến Bệnh Hữu nghị Việt Đức.

Trước hết, các TTYT quận, huyện, thị xã rà soát, lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe với các trường hợp đi, đến, làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh…tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm) từ ngày 15.9.2021- 30.9.2021.

Điều tra xác minh, nếu có đi, đến, làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh... tại phòng, khoa, tầng điều trị có bệnh nhân dương tính (hiện tại là tầng 7, tầng 8 tòa nhà D) hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính thì xử trí như trường hợp tiếp xúc gần; nếu có biểu hiện: ho, sốt, khó thở hoặc có bất thường về sức khỏe, xử trí như ca nghi ngờ nhiễm COVID-19; với các trường hợp còn lại cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm (PCR mẫu gộp que).

Thống kê ban đầu cho thấy có 4861 người dân tại 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đều có người đến khám, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kể từ ngày 15.9 đến nay. Cụ thể số người đến khám bệnh là 3858; điều trị ngoại trú là 369; điều trị nội trú đã ra viện là 634 người.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đã có 7 ca COVID-19 ở 4 tỉnh thành liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Trưa nay (1.10), Sở Y tế Hà Nội cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong 6 giờ qua và cập nhật thông tin về các ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sáng 1.10, Hà Nội có 5 ca mắc COVID-19, đều phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng 1.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca mắc mới, đều là những ca ở trong cộng đồng. Như vậy, chỉ trong ngày 30.9 và sáng nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng.

Ngoài ca COVID-19 ở BV Việt Đức, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội đến 18h30 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới đều ở tại cộng đồng. Cả 2 ca này đều ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm sàng lọc ho sốt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đã có 7 ca COVID-19 ở 4 tỉnh thành liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Trưa nay (1.10), Sở Y tế Hà Nội cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong 6 giờ qua và cập nhật thông tin về các ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sáng 1.10, Hà Nội có 5 ca mắc COVID-19, đều phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng 1.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca mắc mới, đều là những ca ở trong cộng đồng. Như vậy, chỉ trong ngày 30.9 và sáng nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng.

Ngoài ca COVID-19 ở BV Việt Đức, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội đến 18h30 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới đều ở tại cộng đồng. Cả 2 ca này đều ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm sàng lọc ho sốt.