Xây trang trại không phép trong khu bảo tồn: Lỗi thuộc về ai?

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xác định trang trại chăn nuôi gia súc trong khu bảo tồn thiên nhiên của ông Y Luyện Niê Khăm tồn tại đã một thời gian dài và xảy ra việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Ngày 10.10, một nguồn tin xác nhận, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã có báo cáo giải trình gửi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk về thông tin báo chí phản ánh trang trại của nguyên Bí thư Tỉnh ủy xây dựng ở khu vực thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Công trình tọa lạc trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: T.X
Công trình tọa lạc trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: T.X

Theo đó, trước khi thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ea sô đã có một buôn làng sinh sống, nằm hai bên bờ sông Krông H'Năng và hiện nay là lòng hồ thủy điện.

Gia đình ông Y Luyện Niê Khăm cũng đã sinh sống ở đây từ những năm 1990 và ngày ấy là một ngôi nhà gỗ.

Ông Y Luyện đã có thời gian sinh sống tại đây và chăn nuôi một số gia súc, gia cầm và không không canh tác nương rẫy.

Khi thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ea số thì chưa di dời được căn nhà này ra khỏi khu bảo tồn, do yếu tố lịch sử, văn hóa.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô: Mặt khác, đúng ra khi thành lập Khu bảo tồn thì đơn vị tư vấn và các ngành chức năng phải khoanh vẽ bỏ ra diện tích đất khu vực nói trên.

Một góc trang trại của ông Y Luyện. Ảnh: T.X
Một góc trang trại của ông Y Luyện. Ảnh: T.X

Vì khu vực này nó tiếp giáp với khu vực lòng sông Krông H'Năng, chủ yếu là trảng cỏ và bãi bồi không có cây rừng, do đơn vị tư vấn thời kỳ này chủ yếu khoanh vẽ trên bản đồ mà chưa đi thực địa nhiều.

Từ đó, dẫn đến việc cơ quan chức năng đã khoanh vẽ luôn diện tích một số khu vực người dân sinh sống và canh tác từ trước khi thành lập khu bảo tồn vào diện tích lâm phần của khu bảo tồn (trong đó có khu rẫy vườn nhà của ông Y Luyện).

Đến năm 2003, chủ nhân có cải tiến thêm ngôi nhà gỗ thành nhà xây. Khi thủy điện Krông H'Năng đóng đập thì ngôi nhà bị ngập không ở được, nên gia đình ông Y Luyện dựng lại ngôi nhà mới lên phía trên vùng không ngập nước. Hiện trạng là đất trống và đất trống có cây bụi tái sinh.

Như Lao Động đã thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra về trang trại chăn nuôi bò của một nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Được biết, khu trang trại chăn nuôi nói trên thuộc sở hữu của ông Y Luyện Niê Kđăm (78 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (1999-2000), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn (2001-2005).

Ông Y Luyện cho rằng: "Trang trại trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô là của gia đình ông, có diện tích “vài sào” nhưng không có giấy tờ gì.N ăm 1994 (thời điểm chưa thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô), gia đình tôi làm nhà tạm tại một khu vực bán ngập có nhiều cỏ tranh ở gần bờ sông, ngay trong rừng để chăn nuôi gia súc".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Bí thư Đắk Lắk nói về việc xây công trình chăn nuôi bò ở khu bảo tồn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa lên tiếng phản hồi thông tin báo chí phản ánh việc xây dựng công trình trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Rừng bị phá nghiêm trọng, giám đốc khu bảo tồn bị xử lý kỷ luật

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Xác định vụ phá rừng xảy ra trong Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa rất nghiêm trọng, nên Hội đồng xét kỷ luật quyết định kỷ luật giám đốc khu bảo tồn với hình thức khiển trách.

Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo mạnh liên quan đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc xử lý chậm, sai sót phát sinh ở ngành, lĩnh vực nào liên quan Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguyên Bí thư Đắk Lắk nói về việc xây công trình chăn nuôi bò ở khu bảo tồn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa lên tiếng phản hồi thông tin báo chí phản ánh việc xây dựng công trình trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Rừng bị phá nghiêm trọng, giám đốc khu bảo tồn bị xử lý kỷ luật

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Xác định vụ phá rừng xảy ra trong Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa rất nghiêm trọng, nên Hội đồng xét kỷ luật quyết định kỷ luật giám đốc khu bảo tồn với hình thức khiển trách.

Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo mạnh liên quan đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc xử lý chậm, sai sót phát sinh ở ngành, lĩnh vực nào liên quan Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.