Xác minh clip quay cảnh một người bị đánh hội đồng nơi khu vực công cộng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.7, Công an TP.Bà Rịa cho biết, ngành chức năng đã nắm bắt thông tin và đang tiến hành xác minh vụ việc 1 người bị nhiều người vây đánh ở nơi công cộng được phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó, một đoạn clip ngắn chỉ khoảng 10s được đăng tải lên mạng xã hội vào khuya ngày 20.7, ghi lại hình ảnh 4 thanh niên đang liên tục đấm đá vào đầu một người đang nằm dưới đất. Theo người đăng tải, vụ việc diễn ra ở khu vực giao lộ đường Cách Mạng Tháng Tám - Phạm Văn Đồng, TP.Bà Rịa.

Dù đoạn clip ngắn ngủi và đăng tải giữa đêm khuya, nhưng hình ảnh trong đoạn clip trên đã thu hút dư luận quan tâm. Nhiều người tỏ vẻ bất bình trước hành vi đánh người của 4 thanh niên.

Những hình ảnh khác cũng cho thấy, khi vụ việc xảy ra, nhiều người đã dừng lại quan sát nhưng không dám can thiệp. Việc tập trung đông người cũng làm cho một số người dân qua lại khu vực này nghĩ là tai nạn giao thông chứ không nghĩ đang diễn ra ẩu đả, do nhìn thấy có phương tiện ngã dưới đất.

Đoạn clip trên đã nhanh chóng được gửi đến cơ quan chức năng phản ánh thông tin. Hiện công an đã tiếp nhận thông tin và vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

14 năm tù dành cho kẻ vô cớ đánh vỡ đầu người phụ nữ đi đường

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Sau khi ném đá, làm nạn nhân bị ngã xe, Hoàng Hắc Hổ (SN 1991), ở thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục dùng một cục bêtông đập liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, mặt khiến một người phụ nữ đi đường bị vỡ hốc mắt, dập đầu, gãy xương gò má... thương tật 54%.

Vụ nhà xe bị tố đánh "hội đồng" hành khách: Công an xác minh dấu hiệu tội phạm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hành khách tố cáo nhà xe đánh "hội đồng" khiến một người bị toác đầu. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh dấu hiệu tội phạm.

Đề nghị truy tố 2 nhóm bảo kê xây dựng nhà đánh nhau ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 15 bị can có tuổi đời từ 19 đến 37, thuộc 2 nhóm thanh niên tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố Phú Quốc về tội Gây rối trật tự công cộng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

14 năm tù dành cho kẻ vô cớ đánh vỡ đầu người phụ nữ đi đường

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Sau khi ném đá, làm nạn nhân bị ngã xe, Hoàng Hắc Hổ (SN 1991), ở thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục dùng một cục bêtông đập liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, mặt khiến một người phụ nữ đi đường bị vỡ hốc mắt, dập đầu, gãy xương gò má... thương tật 54%.

Vụ nhà xe bị tố đánh "hội đồng" hành khách: Công an xác minh dấu hiệu tội phạm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hành khách tố cáo nhà xe đánh "hội đồng" khiến một người bị toác đầu. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh dấu hiệu tội phạm.

Đề nghị truy tố 2 nhóm bảo kê xây dựng nhà đánh nhau ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 15 bị can có tuổi đời từ 19 đến 37, thuộc 2 nhóm thanh niên tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố Phú Quốc về tội Gây rối trật tự công cộng.