Xác định danh tính 3 bà cháu tử vong thương tâm sau vụ cháy lúc rạng sáng

Phạm Đông |

Bước đầu, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà cấp 4 xảy ra hoả hoạn tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc 3 bà cháu tử trong thương tâm sau vụ hỏa hoạn ở Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sáng 1.12, theo ghi nhận của Lao Động, UBND phường đang phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ cháy ngôi nhà cấp 4 tại số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 trên địa bàn.

Theo đó, nạn nhân được xác định là 3 bà cháu gồm: bà Phùng Thị Kim Tâm (sinh năm 1959) và 2 cháu ngoại là Trịnh Minh Duy (sinh năm 2011), Hà Anh Vũ (sinh năm 2010).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ việc. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ việc. Ảnh: Phạm Đông

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn có rất đông người dân đứng theo dõi. Đến 9h40 cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân đã được 2 xe cứu thương đưa ra bên ngoài.

Theo người dân sống tại đây, vụ cháy xảy ra khoảng gần 5h sáng 1/12 tại ngôi nhà cấp 4 có gác xép tại số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Lúc này, nhiều người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng không thể mở cửa do đã khoá trái.

Toàn bộ xung quanh ngôi nhà quây kín bằng tôn nên người dân đã phải dùng thang trèo từ nhà khác lên tiếp cận hiện trường. Người dân dùng búa cố đập nhà để cứu các nạn nhân, tuy nhiên cả ba bà cháu đều đã tử vong thương tâm tại khu vực gác xép tầng 2. Được biết, hai người cháu ngoại về nhà bà Tâm để chơi dịp cuối tuần thì xảy ra sự việc đau lòng.

Người dân địa phương không khỏi đau xót khi chứng kiến vụ việc. Ảnh: Phạm Đông
Người dân địa phương không khỏi đau xót khi chứng kiến vụ việc. Ảnh: Phạm Đông

Lãnh đạo UBND phường Thịnh Liệt thông tin thêm, sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy cứu người bị nạn, nhưng cả 3 bà cháu đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cháy lớn lúc rạng sáng, 3 bà cháu tử vong

P.Đ |

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ cháy xảy ra tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội lúc rạng sáng khiến 3 người tử vong thương tâm.

Hiện trường nổ bình gas khi đang bốc dỡ, nhiều căn nhà bị cháy lan

Thế Kỷ |

Bình gas phát nổ, lửa bao trùm xe ôtô và nhiều ngôi nhà ở phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Lực lượng chức năng hiện đang tiến hàng phong tỏa hiện trường.

Cháy lớn giữa phố cổ Hà Nội, 2 phụ nữ bị mắc kẹt được cứu sống

Gia Huy |

2 phụ nữ bị mắc kẹt trong vụ cháy lớn giữa phố cổ Hà Nội xảy ra đêm 28.11 đã được lực lượng chức năng cứu sống.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Cháy lớn lúc rạng sáng, 3 bà cháu tử vong

P.Đ |

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ cháy xảy ra tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội lúc rạng sáng khiến 3 người tử vong thương tâm.

Hiện trường nổ bình gas khi đang bốc dỡ, nhiều căn nhà bị cháy lan

Thế Kỷ |

Bình gas phát nổ, lửa bao trùm xe ôtô và nhiều ngôi nhà ở phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Lực lượng chức năng hiện đang tiến hàng phong tỏa hiện trường.

Cháy lớn giữa phố cổ Hà Nội, 2 phụ nữ bị mắc kẹt được cứu sống

Gia Huy |

2 phụ nữ bị mắc kẹt trong vụ cháy lớn giữa phố cổ Hà Nội xảy ra đêm 28.11 đã được lực lượng chức năng cứu sống.