Vướng mặt bằng, loạt dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai chậm giải ngân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là địa phương có nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang triển khai như sân bay Long Thành, đường Vành đai 3 - TPHCM… nhưng tiến độ giải ngân của các dự án này đang chậm do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của các dự án…

Mới giải ngân 11% các công trình trọng điểm

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 19 công trình, dự án trọng điểm đang triển khai, đa số là các dự án hạ tầng giao thông với tổng nguồn vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm hơn 4.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay Đồng Nai mới giải ngân hơn 450 tỉ đồng, đạt hơn 11% kế hoạch.

Cụ thể, đối với Dự án Thu hồi đất, Bồi thường, Hỗ trợ Tái định cư sân bay Long Thành và 2 tuyến đường kết nối T1, T2 đang chậm tiến độ trong việc xây dựng các công trình xã hội tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (tái định cư sân bay Long Thành).

Toàn bộ khu tái định cư có 6 gói thầu chậm trễ, chủ yếu là các công trình xây dựng trường học Mầm non, Tiểu học và THCS, nhưng đến nay mới có trường Mầm non Suối Trầu đi vào hoạt động, các công trình còn lại vẫn đang thi công dở dang hơn 2 năm qua.

Đối với 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, tuyến T1 mới bàn giao mặt bằng diện tích 45,11ha, đạt tỉ lệ 74,95%; còn tuyến T2 mới phê duyệt phương án cho 413/450 trường hợp với diện tích 30,9ha.

Đối với phần diện tích còn lại của giai đoạn 2 khoảng 368ha, đến nay còn lại 32 trường hợp với diện tích đất hơn 25ha chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, đối với các trường hợp còn lại này, địa phương dự kiến cũng sẽ hoàn thành công tác thu hồi đất, GPMB trong tháng 8.2023.
Với dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 - TPHCM, đoạn qua Đồng Nai, đã tổ chức động thổ gói thầu số 50 rà phá bom mìn và đang thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp. Dự án này cũng gặp khó khăn về việc thiếu nguồn đất đắp nền đường như dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Lập tổ công tác chỉ đạo GPMB dự án trọng điểm

Với các dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, điển hình là Dự án Đường trục Trung tâm TP Biên Hòa; Hương Lộ 2 nối dài; đường ven sông Đồng Nai; chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, các đơn vị đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong GPMB, tiến độ dự án chậm.

Như việc thi công hạng mục cầu Thống Nhất bắc qua sông Cái thuộc dự án Đường trục Trung tâm TP Biên Hòa có tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng, kết nối 2 phường Thống Nhất và phường Hiệp Hoà của TP Biên Hoà - dù đã khởi công vào tháng 1.2023 nhưng đến nay vẫn đang chậm trễ.

Nguyên nhân do khu vực thi công dự án trên sông Cái thuộc địa phận phường Hiệp Hòa, TP Biên Hoà hiện đang có 20 lồng bè nuôi cá của các hộ dân chưa được di dời khiến cho các phương tiện thi công không thể tiếp cận công trường để làm việc.

Ông Ngô Thế Ân - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh - cho biết, các nhà thầu đang triển khai thực hiện công tác chuẩn bị để thi công cầu Thống Nhất. Ban đầu, các nhà thầu sẽ thi công các trụ T5 và T6, tiếp đó sẽ thực hiện thi công trụ T4.

Dự kiến TP Biên Hòa cũng sẽ hoàn thành việc di dời 20 lồng, bè nuôi cá trong khu vực thi công dự án cầu Thống Nhất vào đầu tháng 9.2023.

Ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - yêu cầu các cơ quan liên quan phải tập trung, quyết liệt thực hiện hoàn thành các công việc, đặc biệt là công tác GPMB, xây dựng các khu tái định cư.

Hiện Đồng Nai đã thành lập 5 tổ công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc GPMB dự án trọng điểm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đôn đốc công tác đầu tư xây dựng các dự án giao thông trọng điểm

ĐÌNH TRỌNG |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương liên tục kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho các dự án giao thông trọng điểm. Tiến độ các dự án đang được đốc thúc triển khai nhanh hơn để công tác đầu tư công được hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước nói chung.

Thiếu hơn 4 triệu m3 đất đắp cho 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia

HÀ ANH CHIẾN |

2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia qua tỉnh Đồng Nai là đường Vành đai 3 - TPHCM và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đã được khởi công xây dựng vào ngày 18.6, nhưng đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn đất đắp.

TPHCM đẩy nhanh hoàn thành 5 dự án giao thông trọng điểm hơn 54.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM – Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, mở rộng Quốc lộ 50, là 5 dự án trọng điểm có ổng vốn hơn 54.000 tỉ đồng được ngành giao thông TPHCM phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2024 - 2025 chào mừng kỉ niệm 50 ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hàng trăm hộ dân nơm nớp nỗi lo sạt lở mỗi khi trời mưa to

Minh Nguyễn |

Mỗi khi trời đổ mưa to, người dân tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình lại phải sống chung với nỗi lo sạt lở. Dãy núi chạy dọc theo xóm đã “cử động” trong nhiều năm qua.

Xe hết hạn đăng kiểm công khai phục vụ công trình trọng điểm tại Bắc Kạn

Minh Hạnh |

Bắc Kạn – Đoạn tuyến 1 (km0-km7+400) thuộc Dự án xây dựng tuyến đường TP.Bắc Kạn – Hồ Ba Bể kết nối với huyện Na Hang (Tuyên Quang), một số phương tiện hết hạn đăng kiểm vẫn chở đất đá thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vụ nam sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi: Thầy giáo khóc nghẹn, xin lỗi gia đình

Khánh Linh |

Thầy giáo dạy bơi trong vụ nam sinh lớp 9 tử vong ở trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) vừa ký hợp đồng với trường đầu tháng 8. Ngày xảy ra sự việc là buổi dạy đầu tiên.

Ông Lê Phước Vũ xin lập khu nghỉ dưỡng trên đất dự kiến quy hoạch giáo dục

Hữu Long |

Ông Lê Phước Vũ ký văn bản gửi tỉnh Lâm Đồng đề xuất nghiên cứu, lập dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp Hoa Sen tại huyện Đạ Huoai. Đây là khu đất dự kiến đưa vào quy hoạch đất giáo dục.

Người chồng là nghi phạm trong vụ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa

Phương Linh |

4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa bước đầu xác định bị đầu độc bằng khí, người chồng là nghi phạm.

Bình Dương đôn đốc công tác đầu tư xây dựng các dự án giao thông trọng điểm

ĐÌNH TRỌNG |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương liên tục kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho các dự án giao thông trọng điểm. Tiến độ các dự án đang được đốc thúc triển khai nhanh hơn để công tác đầu tư công được hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước nói chung.

Thiếu hơn 4 triệu m3 đất đắp cho 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia

HÀ ANH CHIẾN |

2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia qua tỉnh Đồng Nai là đường Vành đai 3 - TPHCM và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đã được khởi công xây dựng vào ngày 18.6, nhưng đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn đất đắp.

TPHCM đẩy nhanh hoàn thành 5 dự án giao thông trọng điểm hơn 54.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM – Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, mở rộng Quốc lộ 50, là 5 dự án trọng điểm có ổng vốn hơn 54.000 tỉ đồng được ngành giao thông TPHCM phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2024 - 2025 chào mừng kỉ niệm 50 ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.