Vướng mắc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với người đóng BHTN trên 144 tháng

Huyền Trân |

TPHCM - UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị Bộ LĐTBXH có hướng dẫn, thống nhất giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 144 tháng.

Theo UBND TPHCM, trong quá trình thực thi Luật Việc làm và các hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp vừa qua, TPHCM đang gặp phải một số vướng mắc liên quan đến các trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng thì những thời gian chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không được bảo lưu.

UBND TPHCM cho rằng, Luật Việc làm, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12.3.2015 không đề cập cụ thể đến thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng thì những thời gian chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không được bảo lưu.

Tuy nhiên, đến ngày 15.8.2022, Cục Việc làm thuộc Bộ LĐTBXH có Công văn số 665/CVL-BHTN về xử lý thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng của người lao động được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian tối đa là 12 tháng, theo đó không bảo lưu đối với thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng.

Tiếp theo, ngày 17.10.2023, Bộ LĐTBXH có Công văn số 4379/LĐTBXH-VL gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó có trao đổi nội dung: “Đối với trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1.1.2021 mà có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng được bảo lưu thì phải rà soát để thực hiện việc không bảo lưu đối với thời gian này theo quy định nêu trên”.

Từ những quy định trên, UBND TPHCM gặp phải các vướng mắc khi thực hiện là từ ngày 1.1.2021 đến ngày 15.8.2022: Căn cứ Khoản 2 Điều 45 và Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm, Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Sở LĐTBXH thành phố ban hành 23.067 quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và có ghi nhận bảo lưu những tháng chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian đóng trên 144 tháng.

Từ ngày 16.8.2022 đến nay: Căn cứ Công văn số 665/CVL- BHTN ngày 15.8.2022 của Cục Việc làm, Sở LĐTBXH thành phố đã ban hành 32.123 quyết định cho người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian tối đa 12 tháng và không bảo lưu đối với thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp còn lại.

Vì vậy, UBND thành phố đề nghị đối với các trường hợp đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và có ghi nhận bảo lưu các tháng chưa hưởng, kiến nghị không ban hành quyết định điều chỉnh để ghi nhận không bảo lưu các tháng chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại thời điểm hiện nay. Khi người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo, Trung tâm Dịch vụ việc làm cấp tỉnh sẽ hướng dẫn, giải thích để người lao động hiểu và xem xét tham mưu Sở LĐTBXH ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo đó không cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 đã được bảo lưu trước đó.

Đối với các trường hợp đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và không bảo lưu các tháng chưa hưởng, Căn cứ Công văn số 665/CVL-BHTN ngày 15.8.2022 của Cục Việc làm, các địa phương, khi ban hành quyết định, đã ghi nhận không bảo lưu các tháng chưa hưởng. Tuy nhiên, ngày 29.12.2023, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH mới đề cập đến vấn đề không bảo lưu và có hiệu lực kể từ ngày 15.2.2024. Với 2 văn bản cùng liên quan đến việc không bảo lưu, nhưng thời gian hiệu lực thực hiện nội dung này khác nhau, dễ dẫn đến phản ánh, kiến nghị của người lao động, tạo dư luận xã hội về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó, đề nghị Bộ LĐTBXH quan tâm để thống nhất trong việc giải đáp thắc mắc khi người lao động hoặc các cơ quan truyền thông đặt ra vấn đề này.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Học nghề khi hưởng trợ cấp thất nghiệp, có phải thông báo tìm kiếm việc làm?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranhoangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có tham gia khóa học nghề thì có phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng cho trung tâm dịch vụ việc làm không?

Hướng dẫn tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh (thực hiện) |

Ngày 29.12.2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31.7.2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2024

Phương Minh |

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động năm 2024 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Chuyện về những bác sĩ “trả lại gương mặt người”

NHÓM PV |

Cuộc điện thoại từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã cắt ngang những công việc mà tôi đang dở dang: "Nhà báo ơi, có một ca phẫu thuật đặc biệt đang diễn ra- cứu một bệnh nhân không thể... mở miệng". Ngay lập tức, chúng tôi đến bệnh viện.

Truy tố nhóm cò môi giới cho xe vi phạm qua trạm cảnh sát giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 26.2, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng môi giới hối lộ, bảo kê cho xe vi phạm được qua trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) với số tiền nhiều tỉ đồng.

3 dự án BT nhiều ồn ào của Tập đoàn Phúc Sơn tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cả 3 dự án BT (xây dựng – chuyển giao) tại sân bay Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện đều chậm tiến độ. Hơn nữa, doanh nghiệp này đến nay vẫn chưa thực hiện đóng 11.994 tỉ đồng nghĩa vụ tài chính tại dự án ở TP Nha Trang.

19 dự án dính nhiều vi phạm ở Hưng Yên bị Thanh tra Chính phủ điểm mặt

Bảo Nguyên |

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2011-2022.

Bí thư Thành ủy Uông Bí giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nghiêm Xuân Cường - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí.

Học nghề khi hưởng trợ cấp thất nghiệp, có phải thông báo tìm kiếm việc làm?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranhoangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có tham gia khóa học nghề thì có phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng cho trung tâm dịch vụ việc làm không?

Hướng dẫn tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh (thực hiện) |

Ngày 29.12.2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31.7.2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2024

Phương Minh |

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động năm 2024 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.