Vụ trẻ khuyết tật bị đánh: Bé muốn cô chủ nhiệm dạy thì mới đi học lại

Kỳ Quan |

Trưa 10.12, anh Nguyễn Hữu Toàn – cha của cháu Nguyễn Hữu Khang, học sinh bị cô giáo chủ nhiệm đánh gây thương tích – cho biết, sáng nay cháu Khang đã đi học trở lại.

Cháu Khang (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) đã nghỉ học kể từ ngày 6.12 sau khi bị cô giáo đánh gây thương tích, phải đi bệnh viện điều trị.

Ngày 9.12, sức khỏe bé Khang đã tạm ổn, anh Toàn động viên con đi học trở lại. Bé Khang đồng ý, nhưng phải là cô C.T.V dạy cháu mới học, nếu cô khác dạy cháu không học.

Cháu Khang bị cô giáo đánh thâm tím cơ thể.
Cháu Khang bị cô giáo đánh thâm tím cơ thể.

Thế nhưng, sáng 10.12, khi anh Toàn đưa con tới trường, cô giáo khác đã thay thế cô C.T.V đứng lớp. Cháu Khang dùng dằng một lúc, nhưng rồi đã nghe theo lời khuyên của cha, chịu vào lớp học. Hết giờ học, anh Toàn đến trường đón con về, thấy cháu Khang đã vui vẻ bình thường.

Như Lao Động đã đưa tin, trưa ngày 6.12, anh Nguyễn Hữu Toàn đến trường rước con là Nguyễn Hữu Khang (SN 2010, học sinh lớp 1, Trường TH Bình Hữu, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) như mọi ngày và không thấy điều gì khác lạ. Đến khi tắm cháu Khang, chị Liễu vợ anh mới hốt hoảng khi thấy nhiều diện tích trên lưng và mông của con bị thâm tím.

Chị Liễu vội vã kêu chồng về đưa con đi bệnh viện. Tại bệnh viên huyện, bác sĩ chẩn đoán cháu Khang bị “tổn thương nông tác động nhiều vùng cơ thể” và cho thuốc uống điều trị tại nhà.

Từ phản ánh của vợ chồng anh Toàn, Ban giám hiệu Trường TH Bình Hữu đã xác minh vụ việc và kết luận chính cô C.T.V, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5, do không kìm được nóng giận đã đánh cháu Khang đến thương tích. Sau đó Ban giám hiệu cùng cô V đã đến nhà thăm cháu Khang và xin lỗi gia đình.

Giám đốc Sở GD&ĐT Long An, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa và chính quyền thị trấn Đức Hòa đã đã đến thăm hỏi cháu Khang và gia đình. Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với cô V để kiểm điểm, xem xét kỷ luật.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu

Kỳ Quan |

Trường TH Bình Hữu, nơi vừa xảy ra vụ cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh khuyết tật lớp 1 đến thương tích, nằm ở trung tâm huyện Đức Hòa, huyện điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Long An. Nhưng, nếu ai có dịp đi ngang ngôi trường này, hẳn phải nao lòng trước cảnh nhếch nhác nơi đây!

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Mẹ học sinh "nhờ" cô giáo đánh

Kỳ Quan |

Vụ một cô giáo ở Trường TH Bình Hữu (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) dùng thước gỗ đánh nhiều lần một học sinh lớp 1 bị khuyết tật làm cơ thể em thâm tím, đang khiến dư luận phẫn nộ. Thế nhưng, người mẹ của học sinh này thì nói rằng “bỏ qua” cho cô giáo, vì chính chị đã “nhờ” cô giáo đánh để dạy dỗ đứa con “cứng đầu".

Phạt học sinh 50 cái tát: "Xử nghiêm dù cô giáo là con lãnh đạo nào"

Đặng Chung |

Trả lời câu hỏi “cô giáo bị tố cho bạn tát học sinh có phải con một lãnh đạo quận Đống Đa (Hà Nội) không”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (Đống Đa) nói rằng: Dù cô là con của vị lãnh đạo nào thì nhà trường vẫn sẽ xử lý nghiêm minh, đúng theo mức độ sai phạm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu

Kỳ Quan |

Trường TH Bình Hữu, nơi vừa xảy ra vụ cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh khuyết tật lớp 1 đến thương tích, nằm ở trung tâm huyện Đức Hòa, huyện điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Long An. Nhưng, nếu ai có dịp đi ngang ngôi trường này, hẳn phải nao lòng trước cảnh nhếch nhác nơi đây!

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Mẹ học sinh "nhờ" cô giáo đánh

Kỳ Quan |

Vụ một cô giáo ở Trường TH Bình Hữu (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) dùng thước gỗ đánh nhiều lần một học sinh lớp 1 bị khuyết tật làm cơ thể em thâm tím, đang khiến dư luận phẫn nộ. Thế nhưng, người mẹ của học sinh này thì nói rằng “bỏ qua” cho cô giáo, vì chính chị đã “nhờ” cô giáo đánh để dạy dỗ đứa con “cứng đầu".

Phạt học sinh 50 cái tát: "Xử nghiêm dù cô giáo là con lãnh đạo nào"

Đặng Chung |

Trả lời câu hỏi “cô giáo bị tố cho bạn tát học sinh có phải con một lãnh đạo quận Đống Đa (Hà Nội) không”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (Đống Đa) nói rằng: Dù cô là con của vị lãnh đạo nào thì nhà trường vẫn sẽ xử lý nghiêm minh, đúng theo mức độ sai phạm.