Vụ hơn 3 vạn tấn lưu huỳnh tại cảng Hải Phòng: Không phát hiện dấu hiệu vi phạm về môi trường

Hoàng Hoan |

Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, họp bàn và khẳng định vụ hơn 3 vạn tấn lưu huỳnh đang tập kết tại cảng Hải Phòng chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm về môi trường

Chiều ngày 17.10, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp cùng với đại diện của UBND quận Ngô Quyền, Cảnh sát PCCC TP, Sở TNMT, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Hải Phòng), Cty CP Cảng Hải Phòng và đơn vị chủ của lô hàng – Cty Traco I để bàn giải quyết vụ việc liên quan đến hơn 3 vạn tấn lưu huỳnh đang lưu tại cảng Hoàng Diệu (Lao Động đã thông tin).

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị cho biết đã cử người xuống cảng Hải Phòng để kiểm tra và hướng dẫn cảng cũng như chủ hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng ngừa ô nhiễm môi trường và phòng chống cháy nổ.

Đại diện Phòng Cảnh sát phòng chống về tội phạm môi trường  - Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát môi trường đã kiểm tra thực tế tại bãi chứa lưu huỳnh và khẳng định chưa thấy dấu hiệu vi phạm về môi trường.

 
Đến trưa ngày 17.10, công tác che bạt và chặn quây dưới chân lô hàng lưu huỳnh đã được hoàn tất 

Ngay trong sáng 17.10, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cũng đã tổ chức kiểm tra việc đảm bảo phòng ngừa ô nhiễm tại bãi chứa lưu huỳnh. Tại đây, cảng Hoàng Diệu đã phối hợp với Cty CP Vận tải Traco I sử dụng bạt che và chặn quây dưới chân lượng hàng lưu trên bãi để ngăn không cho nước lẫn lưu huỳnh chảy xuống sông, đồng thời luôn để sẵn 1 xe chữa cháy chuyên dụng của cảng để ứng phó với sự cố cháy nổ. 

Đại diện các đơn vị tại cuộc họp cũng đã thống nhất giải pháp nhằm đảm bảo phòng ngừa ô nhiễm môi trường, PCCN. Sở TNMT Hải Phòng được giao chủ trì, cùng với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, cảnh sát PCCC hướng dẫn Cty CP Cảng Hải Phòng thực hiện việc bốc xếp, bảo quản loại hàng lưu huỳnh đúng quy trình, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; Trong trường hợp phát hiện vi phạm sẽ báo cáo UBND TP xử lý theo quy định. Các cơ quan chức năng cũng đồng thời yêu cầu Cty CP Vận tải Traco I nhanh chóng giải toả số hàng lưu huỳnh đang lưu bãi tại cảng Hoàng Diệu nói trên.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tại sân bãi của cảng Hoàng Diệu có tập kết hơn 3 vạn tấn lưu huỳnh lộ thiên, một số người lo ngại việc ô nhiễm môi trường và có khả năng cháy nổ. Tuy nhiên, theo ông Trần Lưu Phương – Phó GĐ Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu – cho biết: Do yếu tố khách quan mưa lũ nên tuyến đường sắt lên biên giới phía Bắc tạm thời bị ngưng trệ, nên lô hàng bị đình lại tại cảng. Vì đặc tính của lưu huỳnh khi gặp mưa sẽ vón cục lại, và chỉ xảy ra cháy nổ khi ở nhiệt độ 350 độ C. Cảng cũng đã bố trí lực lượng để bảo vệ và sẵn sàng khi có sự cố.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.