Vụ gần 20 trụ điện "trồng" giữa đường: Khảo sát thực địa và lên phương án di dời

Bảo Trung |

Sau vụ việc hàng chục hộ dân bức xúc đòi di dời gần 20 trụ điện được "trồng" ở giữa lòng con đường kéo dài gần 3km, Điện lực Cái Răng đã tổ chức khảo sát thực địa và cung cấp thêm thông tin về hướng xử lý vụ việc trên...

Sau khi khảo sát thực địa, đại diện Điện lực Cái Răng thông tin, những trụ điện nằm ngay giữa lòng đường là do qua trình thi công mở đường rộng ra khiến các trụ điện, vốn nằm bên lề đường, bị biến thành nằm chắn giữa đường. Các trụ điện nằm trên đường đa phần của Điện lực Cái Răng quản lý, một số trụ nhỏ và thấp là của bên phía viễn thông.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trần Duy Khải - Giám đốc Điện lực Cái Răng - cho biết, đây là công trình do BQL dự án quận Cái Răng làm chủ đầu tư, Điện lực Cái Răng cũng đã đề xuất di dời các trụ điện này với BQL dự án, trong khoảng thời gian một tuần sắp tới, BQL dự án quận Cái Răng sẽ liên hệ với đơn vị thi công điện được chỉ định thầu để tiến hành di dời sớm các trụ điện trên.

Ông Lê Thanh Tâm - Chủ tịch UBND quận Cái Răng - cho biết thêm: "Sau khi xác nhận thông tin trên, chúng tôi đã bàn bạc với BQL dự án để liên hệ với đơn vị thi công lên kế hoạch di dời các trụ điện này. Thông tin cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau".

Trước đó, như báo Lao Động đã đăng thông tin, việc gần 20 trụ điện được "trồng" ngay giữa lòng con đường rộng gần 4m gây bức xúc cho người dân sống dọc theo rạch Xẻo Lá (khu vực Khánh Hưng và Khánh Bình, thuộc địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Những trụ điện trên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, việc không có đèn chiếu sáng vào ban đêm khiến cho người dân khu vực trên rất khó để định vị được hướng di chuyển cần thiết để tránh.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Gần 20 trụ điện được "trồng" giữa con đường rộng gần 4 mét

Bảo Trung |

Có gần 20 trụ điện được đặt ngay giữa con đường đang thi công có chiều rộng chỉ khoảng 4m...

TCty Điện lực TP.Hồ Chí Minh: Trồng trụ điện, bồi thường... nhầm chủ đất

CAO HÙNG |

Chuyện hy hữu xảy ra tại dự án “Đường dây 220 - 110kV Cầu Bông - Bình Tân”, thuộc Ban quản lý dự án lưới điện - TCty Điện lực TPHCM (gọi tắt Ban QLDA) làm chủ đầu tư. Quá trình giải phóng mặt bằng để trồng 1 trụ điện cao thế, thay vì bồi thường cho bà Trịnh Thị Kim Huệ, thì chủ đầu tư lại đi bồi thường tiền cho hộ ông Nguyễn Văn Phúc (?).

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Xe chở dưa hấu đâm vào trụ điện, 2 người chết

A.P |

Dưới đây là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý nhất ngày 12.3.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gần 20 trụ điện được "trồng" giữa con đường rộng gần 4 mét

Bảo Trung |

Có gần 20 trụ điện được đặt ngay giữa con đường đang thi công có chiều rộng chỉ khoảng 4m...

TCty Điện lực TP.Hồ Chí Minh: Trồng trụ điện, bồi thường... nhầm chủ đất

CAO HÙNG |

Chuyện hy hữu xảy ra tại dự án “Đường dây 220 - 110kV Cầu Bông - Bình Tân”, thuộc Ban quản lý dự án lưới điện - TCty Điện lực TPHCM (gọi tắt Ban QLDA) làm chủ đầu tư. Quá trình giải phóng mặt bằng để trồng 1 trụ điện cao thế, thay vì bồi thường cho bà Trịnh Thị Kim Huệ, thì chủ đầu tư lại đi bồi thường tiền cho hộ ông Nguyễn Văn Phúc (?).

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Xe chở dưa hấu đâm vào trụ điện, 2 người chết

A.P |

Dưới đây là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý nhất ngày 12.3.