Vụ chìm tàu không được chi trả bảo hiểm: Không đủ điều kiện, tại sao vẫn bán bảo hiểm?

NHIỆT BĂNG |

Liên quan đến vụ tàu cá KH 92486 của ngư dân Trần Còn (trú thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang) bị chìm nhưng không được chi trả bảo hiểm vì thiếu bằng máy trưởng, bà Võ Thị Mùi (vợ ông Còn) bức xúc cho rằng bảo hiểm đã không sòng phẳng với khách hàng.

Quy định có đề cập đến hợp đồng bảo hiểm

Tại điểm 1, điều 2, quy tắc bảo hiểm thân tàu 15731/BTC-QLBH ngày 29.10.2014 của Bộ Tài chính, nêu rõ: “Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Giấy yêu cầu bảo hiểm của chủ tàu và hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, các sửa đổi, bổ sung (nếu có) là bộ phận cấu thành không thể tách rời của hợp đồng bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm”.

Tuy nhiên, ông Còn phản ánh đã đưa 20 triệu đồng cho cán bộ thủy sản nhưng không có biên lai. Ông Còn cũng không hiểu vì sao khi bán bảo hiểm các bên lại không làm hợp đồng và không yêu cầu ngư dân làm giấy yêu cầu bảo hiểm (hình thức như đơn xin tham gia bảo hiểm theo Nghị định 67).

“Bán bảo hiểm là loại hình dịch vụ thương mại “thuận mua, vừa bán”, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên phải ràng buộc bằng hợp đồng cụ thể, rõ ràng, minh bạch. Nếu không làm hợp đồng thì mặt sau của giấy chứng nhận bảo hiểm phải ghi các điều khoản loại trừ để ngư dân biết mà thực hiện. Giờ xảy ra chuyện, họ đem luật ra nói với tôi” - ngư dân Còn bức xúc.

Tại khoản a, g, điểm 1, điều 3 quy tắc bảo hiểm thân tàu: Hồ sơ bảo hiểm phải có giấy yêu cầu bảo hiểm và văn bản xác nhận của UBND cấp xã về đối tượng được hỗ trợ theo mẫu quy định tại Thông tư số 115 của Bộ Tài chính. Thế nhưng điều lạ là trong hồ sơ bảo hiểm của ông dù có những giấy tờ này nhưng chữ ký lại không phải của ông mà do ai đó “ký thay” ông.

Đề nghị xem xét hỗ trợ cho ngư dân

Ông Nguyễn Trọng Chánh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa - cho biết, tại cuộc họp giải quyết sự việc vào ngày 6.10, ông đã đề nghị ngư dân Còn làm đơn cứu xét gửi các đơn vị bảo hiểm và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để được xem xét hỗ trợ, khắc phục khó khăn. “Sở NNPTNT sẽ tổng hợp, để báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Sau khi ngư dân Còn có đơn đề nghị, tôi cũng đề nghị các đơn vị bảo hiểm và các sở, ban, ngành xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cho chủ tàu” - ông Chánh cho hay.

Trong đơn đề nghị hỗ trợ tàu chìm nhưng không được chi trả bảo hiểm, ông Còn nêu tháng 9.2015, cán bộ Trạm thủy sản Ninh Hòa đến nhà ông nhận 20 triệu đồng để mua bảo hiểm thân tàu và tai nạn thuyền viên cho 2 tàu cá (trong đó có tàu KH 92486) và lệ phí gia hạn tàu cá. Điều lạ là dù đã nhận được đơn đề nghị hỗ trợ tàu chìm của ông Còn nhưng khi chúng tôi đề cập đến khoản tiền trên, ông Chánh bảo không biết về khoản tiền này.

Ông Chánh phản bác ý kiến Bảo hiểm Bảo Minh rằng họ nhờ các trạm thủy sản làm đầu mối thu tiền mua bảo hiểm: “Bảo Minh trực tiếp bán thẳng cho ngư dân chứ chúng tôi không làm chuyện đó”. Ông Đào Duy Hoàng - Phó Giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh Khánh Hòa - thừa nhận lâu nay các trường hợp tàu cá sau khi gặp sự cố, bị thiệt hại nhưng không đủ điều kiện bồi thường là “nhiều lắm”. Chứng tỏ, công tác tuyên truyền các quy định của Nghị định 67 đến ngư dân do Chi cục Thủy sản thực hiện là thiếu sát sao, không đến nơi đến chốn.

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.

Nỗi niềm của những y bác sĩ cấp cứu đón giao thừa tại bệnh viện

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Với nhiều người, giao thừa là thời điểm để cả gia đình sum vầy, cùng nhau đón chờ khoảnh khắc năm mới đến. Thế nhưng, những niềm vui sum vầy bình dị ấy lại trở thành ước mơ xa vời với đội ngũ y bác sĩ nói chung.