Vụ cháy quán karaoke: 30 người đã xuất viện, còn 2 người đang điều trị

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ cháy quán karaoke ngoài làm 32 nạn nhân tử vong, còn có hơn 30 người được cứu sống và tính đến sáng nay (8.9), hầu hết người bị thương đã xuất viện, chỉ còn 2 người bị thương nặng đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ngày 8.9, đại diện ngành y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hiện vẫn còn 2 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke bị thương đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Cả 2 đều từ Bệnh viện Đa khoa An Phú chuyển lên, một người bị chấn thương sọ não, một người chấn thương cột sống.

Ngoài ra, Sở Y tế Bình Dương cũng cho biết có 30 bệnh nhân nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa An Phú, sau khi kiểm tra, hỗ trợ, trấn an, tinh thần và sức khỏe đã ổn định đều được xuất viện.

Ngành Y tế cho biết thêm, các bệnh viện lân cận: Trung tâm Y tế Dĩ An, Bệnh viện quốc tế Columbia Asia, Bệnh viện quốc tế Becamex chưa ghi nhận ca nhập viện liên quan vụ cháy quán karaoke.

30 người bị ngạt khói, xốc tâm lý đã ổn định và xuất viện.
30 người bị ngạt khói, sốc tâm lý đã ổn định và xuất viện.

Về số người chết, Trung tâm y tế Thành phố Thuận An tiếp nhận 17 tử thi, trong số này có 5 trường hợp được nhận dạng trả về gia đình. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 15 tử thi, hiện đang chờ công tác pháp y, giám định xác định danh tính và người thân.

Như vậy đến thời điểm này,  có 32 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú tại phường An Phú, thành phố Thuận An xảy ra lúc 21h ngày 6.9.

Khoảng 30 người được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phú. Video: Đình Trọng

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  và bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ cùng chủ trì họp báo vào sáng nay.

Tham dự họp báo sẽ có Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An.

Như vậy, đến thời điểm này, có tất cả 32 người chết, trong đó có 17 người nam và 15 người nữ. Các nạn nhân có cả khách đến hát và nhân viên của quán. Nhiều người tử vong trong các nhà vệ sinh.

Hầu hết nạn nhân bị thương đã được xuất viện.
Hầu hết nạn nhân bị thương đã được xuất viện.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, các sở, ngành tỉnh Bình Dương cũng đang tích cực xác minh nhân thân các nạn nhân, triển khai công tác hỗ trợ, cố gắng giảm thiểu nỗi đau mất mát trong vụ cháy. Trước mắt, tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5 triệu đồng cho người bị thương và 30 triệu cho người bị nạn tử vong.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy quán karaoke. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy quán karaoke. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hiện trường tìm thấy 32 người tử vong tại vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Có đến 32 người tử vong được tìm thấy trong hiện trường vụ cháy quán karaoke ở An Phú, thuận An, tỉnh Bình Dương. Công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân cơ bản hoàn thành, đến 21h đêm 9.7, lực lượng cứu hộ đã rút bớt, chỉ để lại một số đơn vị giữ hiện trường phục vụ điều tra.

Tìm thấy 32 người tử vong bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đến thời điểm này đã tìm thấy 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Còn 2 phòng chưa tiếp cận

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, đến chiều ngày 7.9, lực lượng chức năng đã đưa về nhà xác bệnh viện 13 thi thể. Hiện vẫn còn 2 phòng hát chưa thể tiếp cận được do quá nóng, công an vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thêm nạn nhân.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hiện trường tìm thấy 32 người tử vong tại vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Có đến 32 người tử vong được tìm thấy trong hiện trường vụ cháy quán karaoke ở An Phú, thuận An, tỉnh Bình Dương. Công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân cơ bản hoàn thành, đến 21h đêm 9.7, lực lượng cứu hộ đã rút bớt, chỉ để lại một số đơn vị giữ hiện trường phục vụ điều tra.

Tìm thấy 32 người tử vong bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đến thời điểm này đã tìm thấy 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Còn 2 phòng chưa tiếp cận

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, đến chiều ngày 7.9, lực lượng chức năng đã đưa về nhà xác bệnh viện 13 thi thể. Hiện vẫn còn 2 phòng hát chưa thể tiếp cận được do quá nóng, công an vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thêm nạn nhân.