Vụ bị kỷ luật vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng: Chủ tịch huyện nói gì?

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho rằng, việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hà làm quyền hiệu trưởng là quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trao đổi với Báo Lao Động về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hà, bị kỷ luật chưa hết một năm, về làm quyền Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Tiến, ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên - nói: "Vì cô Hà đang bị kỷ luật chưa hết một năm nên đưa về Hưng Tiến làm quyền hiệu trưởng, chưa phải là hiệu trưởng. Việc này đã được Thường vụ Huyện ủy quyết".

Trong khi đó, người dân Hưng Tiến phản ánh không đồng tình với việc cô Hà bị kỷ luật lại được đưa về làm hiệu trưởng, về vấn đề này ông Ngô Phú Hàn trả lời: "Dân phản ánh là quyền của dân, còn công tác cán bộ là của Đảng; cô Hà sai phạm đã xử lý rồi, nay điều về Hưng Tiến, vì không có người nữa".

Một vị trong ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non Hưng Tiến cho hay: "Từ năm trước, có thông tin cô Hà được điều về làm Hiệu trưởng Mầm non Hưng Tiến (thay cho hiệu trưởng vừa chuyển đi), chúng tôi đã có văn bản gửi cấp trên, với nội dung không đồng ý".

Lý giải về nguyên nhân, vị này cho biết: "Vì Hưng Thắng và Hưng Tiến sát nhau, nên việc cô Hà chúng tôi biết rất rõ. Chúng tôi không có quyền nhận người, nhưng nếu hỏi thì chúng tôi không đồng ý. Sau đó, chúng tôi lại có một văn bản gửi lên các cấp, cùng nội dung".

Làm việc với Phòng GDĐT và Phòng Nội vụ, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh trường này vẫn bảo lưu quan điểm, và đề xuất nếu cần thì tổ chức hội nghị toàn thể phụ huynh để lấy ý kiến.

Tuy nhiên, những ý kiến của phụ huynh không thay đổi được quyết định của huyện Hưng Nguyên.

Phụ huynh ngăn cản hiệu trưởng đến nhận nhiệm vụ

Trong một diễn biến khác, sáng 30.8, hàng trăm phụ huynh Trường Mầm non Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tụ tập trước cổng trường, ngăn cản hiệu trưởng mới được bổ nhiệm là bà Hồ Thị Tuấn đến trường. Bà Tuấn trước là Hiệu trưởng Mầm non Quỳnh Văn, do "lùm xùm" trong việc cung cấp thực phẩm cho học sinh nên bị phản ứng, phải chuyển công tác.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.