Theo Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, tổng số tiền con giống thả đợt này trị giá hơn 210 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước, Sở vận động các công ty, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thủy sản trong và ngoài tỉnh đóng góp.
Các loại được thả ra tự nhiên như thát lát, cả lăng nha, cá mè vinh, cá lóc, cá rô, cả trẻ, cá chép, cá hường, cá trắm cỏ, cá rô phi, cá điêu hồng...
Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở NNPTNT “mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay. góp sức của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành thủy sản cùng các tăng ni, phật tử và bà con nhân dân để hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản ngày càng thiết thực, hiệu quả và mang lại nhiều ý nghĩa”.
Có mặt tại buổi thả cá, bà Bảy Vân người dân huyện Trà Ôn cho biết: “Thả cá như vầy là góp 1 phần vào việc bảo vệ nguồn thủy sản, để con cháu sau này còn có cá mà ăn, chứ hiện nay người dân sử dụng kích điện, hóa chất, khai thác thủy sản bất chấp vi phạm pháp luật, mong rằng các ngành chức năng tăng cường các biện pháp giúp bảo vệ nhiều hơn nguồn lợi thủy sản này”.
“Đây là lần đầu tiên chúng em được tận tay thả từng chú cá vào môi trường, cảm giác thật tuyệt, chứng kiến buổi lễ để em thêm yêu thiên nhiên, có thêm ý thức bảo vệ môi trường sống và sống thân thiện hòa nhã”, sinh viên Hải Yến - Trường ĐH Cửu Long cho biết.
Ông Liêm thông tin thêm: “Chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 đã xác định hoạt động thả giống bổ sung, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản phải được coi trọng, thực hiện thường xuyên trên cả nước và được xã hội hóa sâu rộng. Với ý nghĩa to lớn như thế đối với cộng đồng, việc thả cả ra tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân ngày 1.4 cần tiếp tục được duy trì và phát huy hơn nữa”.