Vinh danh luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu

Minh Hương |

Hà Nội - Ngày 12.9, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Họp báo truyền thông về "Đề án bình chọn danh hiệu Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu”.

Phát biểu tại buổi họp báo, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, cuộc bình chọn, vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu là hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (theo quy định tại Điều 65 Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam) nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của luật sư và chất lượng dịch vụ pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư.

Việc lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, cá nhân này đóng góp tích cực cho hoạt động hành nghề luật sư, được xã hội ghi nhận.

Đề án bình chọn nhằm mục đích vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; trong quá trình hoạt động nghề nghiệp đã có đóng góp tích cực đối với việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Ban tổ chức sẽ tiến hành bình chọn bắt đầu từ ngày 1/10/2023, trong vòng ít nhất 3 tháng kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ.
Ban tổ chức sẽ tiến hành bình chọn bắt đầu từ ngày 1.10.2023, trong vòng ít nhất 3 tháng kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ. Ảnh: Minh Hương.

Nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức trao danh hiệu và giải thưởng “Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu”, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức bình chọn cho biết, danh hiệu và giải thưởng được trao lần này nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu của các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; quảng bá vị trí, vai trò của đội ngũ luật sư đối với xã hội, đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng tham gia là luật sư - thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư. Ban Tổ chức dự kiến trao tặng các danh hiệu và giải thưởng dành cho tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư gồm: “Tổ chức hành nghề luật sư tiểu biểu”, “Luật sư tiêu biểu” và “Luật sư vì cộng đồng”. Dự kiến, giải sẽ được tổ chức 3 năm 1 lần.

Tiêu chí bình chọn gồm: Đối với danh hiệu "Tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu", bao gồm: Kết quả hoạt động tổ chức hành nghề luật sư; uy tín và thương hiệu của tổ chức hành nghề luật sư; việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư.

Đối với danh hiệu "Luật sư tiêu biểu", bao gồm: Kết quả hoạt động nghề nghiệp; thực hiện vai trò xã hội của luật sư; sự cống hiến; thực hiện Luật Luật sư và pháp luật có liên quan.

Đối với danh hiệu "Luật sư vì cộng đồng", bao gồm: Các tiêu chí danh hiệu luật sư tiêu biểu, đồng thời luật sư được bình chọn là luật sư có nhiều đóng góp liên tục, nổi bật đối với cộng đồng, xã hội; được cộng đồng, xã hội, các cơ quan, tổ chức ghi nhận...

Lễ vinh danh các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu được tổ chức sau khi đã hoàn thành công tác bình chọn theo quy định và được Ban tổ chức bình chọn thông báo.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 16.8, Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026. Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động; TS Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì buổi ký kết.

Luật sư nêu 4 lý do không nên mua sở hữu kỳ nghỉ du lịch

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Là người có nhiều tìm hiểu thực tế và nghiên cứu sâu về "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" ngay khi mô hình kinh doanh này vừa du nhập về Việt Nam (từ năm 2014), luật sư Trương Anh Tú nêu 4 lý do người dân không nên mua sở hữu kỳ nghỉ du lịch.

Mạo danh luật sư lôi kéo người dân Bắc Giang khiếu kiện về thu hồi đất

Vân Trường |

Thiếu hiểu biết, không tìm hiểu quy định của pháp luật, cộng thêm việc nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất ổn định trật tự xã hội.

Đóng cửa hàng bánh mì Phượng nghi gây ngộ độc hàng loạt

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng Quảng Nam đã tạm thời đóng cửa hàng bánh mì Phượng, Hội An để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng chục khách hàng.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Mổ cấp cứu thành công cho nạn nhân đa chấn thương

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi đây đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong đó có một trường hợp 26 tuổi tử vong ngoại viện, 1 trường hợp đa chấn thương vừa mổ, một bệnh nhân đang nằm theo dõi và 4 người đã xuất viện.

Nợ phải trả giảm nhanh, lợi nhuận tụt dốc tại các công ty liên quan đại gia Nguyễn Văn Tuấn

Quang Dân |

Loạt doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023, ghi nhận nợ phải trả giảm nhanh so với cùng kì. Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế các đơn vị này cũng đang đi lùi.

Bệnh đau mắt đỏ ở TPHCM: Chuyên gia cảnh báo không đắp các loại lá lên mắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Theo Sở Y tế TPHCM, qua số liệu giám sát từ đầu năm 2023 đến nay, số ca bệnh đau mắt đỏ tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, số lượt người bị đau mắt đỏ tăng nhanh từ sau ngày 5.9, chủ yếu là trẻ em khi bắt đầu năm học mới.

Nhiều hiệu thuốc Đà Nẵng báo hết thuốc chữa đau mắt đỏ

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Từ các quầy thuốc nhỏ đến các thương hiệu thuốc lớn tại Đà Nẵng hiện nay đang khan hiếm thuốc điều trị đau mắt đỏ. Có loại thuốc nhỏ mắt chỉ còn vài nơi bán, có loại khách hàng muốn mua phải đặt từ 5 đến 7 ngày.

Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 16.8, Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026. Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động; TS Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì buổi ký kết.

Luật sư nêu 4 lý do không nên mua sở hữu kỳ nghỉ du lịch

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Là người có nhiều tìm hiểu thực tế và nghiên cứu sâu về "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" ngay khi mô hình kinh doanh này vừa du nhập về Việt Nam (từ năm 2014), luật sư Trương Anh Tú nêu 4 lý do người dân không nên mua sở hữu kỳ nghỉ du lịch.

Mạo danh luật sư lôi kéo người dân Bắc Giang khiếu kiện về thu hồi đất

Vân Trường |

Thiếu hiểu biết, không tìm hiểu quy định của pháp luật, cộng thêm việc nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất ổn định trật tự xã hội.