Việt Nam tạo điều kiện cho kiều bào hồi hương dịp Tết Nguyên đán

Bảo Châu |

"Bộ Ngoại giao sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương, các hãng hàng không để tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước theo nguyện vọng" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20.1.

Giải đáp câu hỏi của phóng viên về việc nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nguyện vọng hồi hương sau 2 năm dịch bệnh, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán đang tới gần, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, từ khi dịch bệnh bùng phát, thực hiện chỉ đạo của chính phủ với phương châm lấy người dân làm trung tâm và không ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Ngoại giao đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài, trong gần 2 năm qua đã tổ chức khoảng 800 chuyến bay và đưa gần 200.000 công dân có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về nước từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng theo người phát ngôn: "Nhằm góp phần khôi phục và phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tạo điều kiện cho giao thương giữa Việt Nam với các quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu về quê đón tết của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh và năng lực cách ly ở trong nước, Bộ Ngoại giao sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương, các hãng hàng không để tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước theo nguyện vọng".

Từ ngày 1.1.2022, Việt Nam đã nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đang trao đổi với các đối tác để mở các đường bay tiếp theo đến Australia, Châu Âu… để công dân Việt Nam hiện sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài có thể chủ động và mở rộng hơn trong việc lên kế hoạch về nước.

Ngày 18.1, trên cơ sở ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, Chính phủ đã đồng ý với việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân chỉ cần có giấy miễn thị thực còn giá trị, kể cả được cấp từ trước khi xảy ra đại dịch, là được giải quyết nhập cảnh, không phải làm thủ tục kiểm tra nhân sự cấp thị thực với miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành địa phương. Đây là một chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho kiều bào cũng như nhân thân được về nước.

Thông tin thêm về các đối tượng khác được phép nhập cảnh Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, những người có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam để tìm hiểu thị trường làm việc, đầu tư, lao động, dự hội nghị, hội thảo, thăm thân, nhưng chưa có các giấy tờ cần thiết, cần phải xin phê duyệt chủ trương của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của các bộ, ngành cơ quan trung ương trước khi làm thủ tục bảo lãnh cấp thị thực nhập cảnh theo quy định.

Trước và sau khi nhập cảnh, người nhập cảnh phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế đối với người nhập cảnh trong đó có các yêu cầu về tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo y tế và theo dõi kết quả.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Singapore dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với 10 quốc gia Châu Phi

Anh Vũ |

Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết, vào cuối ngày 26.12, nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với du khách từ 10 nước Châu Phi.

Nếu nối lại đường bay quốc tế sớm, kiều bào có thể về nước dịp Tết Nhâm Dần

Vương Trần |

Dự kiến vào dịp Tết Nhâm Dần, nếu các đường bay thương mại quốc tế được nối lại trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh, kiều bào Việt Nam có thể trở về nước vui Xuân, đón Tết.

Kiều bào Việt Nam cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết, kiều bào cảm kích trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cơ quan, bộ, ban, ngành trong nước dành cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, trong khó khăn, hoạn nạn, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thể hiện rõ chủ trương “không để ai bị bỏ lại ở phía sau”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Singapore dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với 10 quốc gia Châu Phi

Anh Vũ |

Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết, vào cuối ngày 26.12, nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với du khách từ 10 nước Châu Phi.

Nếu nối lại đường bay quốc tế sớm, kiều bào có thể về nước dịp Tết Nhâm Dần

Vương Trần |

Dự kiến vào dịp Tết Nhâm Dần, nếu các đường bay thương mại quốc tế được nối lại trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh, kiều bào Việt Nam có thể trở về nước vui Xuân, đón Tết.

Kiều bào Việt Nam cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết, kiều bào cảm kích trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cơ quan, bộ, ban, ngành trong nước dành cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, trong khó khăn, hoạn nạn, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thể hiện rõ chủ trương “không để ai bị bỏ lại ở phía sau”.