Singapore chuẩn bị sống chung với COVID-19 như cúm

Song Minh |

Singapore đang chuẩn bị cho việc sống chung với COVID-19 như các bệnh thông thường khác, chẳng hạn cúm.

Các chuyên gia y tế Singapore cho hay người dân có thể chứng kiến ​​hàng trăm ca tử vong mỗi năm do COVID-19, tương tự bệnh cúm. Cách tiếp cận thực dụng này có thể là ví dụ cho những quốc gia đang tìm cách thoát khỏi tình trạng bế tắc khi tăng cường chương trình tiêm chủng của riêng mình.

Reuters dẫn lời ông Paul Tambyah, chủ tịch Hiệp hội Vi sinh lâm sàng và Nhiễm trùng Châu Á - Thái Bình Dương, nói: “Cách duy nhất để không có ca tử vong vì một căn bệnh nào đó trên thế giới là loại bỏ căn bệnh này hoàn toàn và điều đó chỉ được thực hiện đối với bệnh đậu mùa”.

Singapore ghi nhận 44 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát vào đầu tháng 1.2020. Trong khi đó, quốc đảo với dân số 5,7 triệu người này có khoảng 800 ca tử vong liên quan đến cúm trong một năm bình thường.

"Mặc dù con số hàng trăm ca tử vong do COVID-19 có vẻ gây sốc và đáng để nỗ lực ngăn chặn, nhưng nó cũng chỉ ngang bằng với bệnh cúm mà xã hội hầu như không quan tâm" - Alex Cook, một chuyên gia về mô hình bệnh truyền nhiễm tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho hay. Ông nói thêm, có thể lên tới 1.000 người chết trong 1 hoặc 2 năm tới nếu việc tiêm chủng ở người cao tuổi không được cải thiện.

Các chuyên gia dự báo, phần lớn trường hợp tử vong sẽ là những người trong độ tuổi già nhất, những người vẫn chưa được tiêm chủng mặc dù đã đủ điều kiện trong gần nửa năm.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, khi nền kinh tế mở cửa, người dân Singapore phải "chuẩn bị tâm lý rằng số người chết do COVID-19 có thể sẽ còn tăng lên".

3/4 dân số Singapore được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 và quốc gia này sẽ giảm bớt các hạn chế phòng ngừa dịch bệnh vào tháng 9 khi tỉ lệ tiêm chủng đạt 80%.

Tính đến ngày 16.8, 80% người từ 70 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ, và người 60-69 tuổi được tiêm đầy đủ là 88%.

Singapore đã báo cáo 6 trường hợp tử vong do COVID-19 trong 2 tuần qua, không ai trong số họ được tiêm chủng.

Teo Yik Ying, Hiệu trưởng trường Y tế công cộng Saw Swee Hock, Đại học Quốc gia Singapore, cho biết kết quả ban đầu từ các mô hình toán học cho thấy số người già từ 60 tuổi trở lên dự kiến ​​sẽ tử vong vào năm 2022 là khoảng 480 người.

Các quốc gia khác đã thành công sớm với ứng phó dịch bệnh như Australia cũng đang thay đổi chiến lược để ngăn ngừa nhiều ca tử vong do COVID-19 trong thời gian mà căn bệnh này vẫn tồn tại.

Là một trong những quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới, Singapore có thể là quốc gia đầu tiên cho thấy điều đó thực sự có ý nghĩa như thế nào.

"Nếu các quốc gia bắt đầu hướng tới chiến lược sống chung với COVID-19, dự kiến sẽ có nhiều trường hợp tử vong liên quan hơn, mặc dù vẫn chưa rõ bao nhiêu trong số này là tử vong quá mức và bao nhiêu là tử vong bất kể bị COVID-19 hay không" - ông Teo Yik Ying nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 1 ca COVID-19, New Zealand phong tỏa toàn quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã phong tỏa toàn quốc 3 ngày sau khi phát hiện ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 2.

Nghiên cứu tại Singapore: Nói chuyện và hát cũng lây COVID-19

Thanh Hà |

Nghiên cứu về COVID-19 của Singapore chỉ ra, không chỉ ho và hắt hơi, nói chuyện và hát cũng làm lây lan COVID-19.

Singapore tìm ra hỗn hợp thuốc chống được biến thể Delta

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu Singapore tìm ra hỗn hợp các loại thuốc có thể điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nhẹ đến trung bình.

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.

Liên tục xảy ra tai nạn ở giếng nước tại Đắk Lắk: Cần có giải pháp phòng tránh hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ tai nạn ở các giếng nước, nhiều đến mức báo động. Dù đã có những cảnh báo, tuyên truyền cho người dân, cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm từ các cấp chính quyền, nhưng rồi tai nạn vẫn xảy ra. Đã đến lúc cần có những quy định để hạn chế những tai nạn thương tâm, nhất là đối với trẻ em.

Suy thoái kinh tế toàn cầu: Kẻ thắng, người thua

Song Minh |

Suy thoái kinh tế toàn cầu dường như không thể tránh khỏi vào năm 2023 dựa trên nhiều dự báo kinh tế gần đây, đáng chú ý nhất là dự báo của Ngân hàng Thế giới, đã hạ triển vọng cho năm 2023. Tuy nhiên, trong mọi tình huống kinh tế đều có người thắng cũng như kẻ thua.

Vẫn đau đầu với rác thải trên vịnh Hạ Long: Bất cập cơ chế đấu thầu gom rác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù rác thải trên vịnh Hạ Long đã giảm hẳn so với trước đây, nhưng rác thải vẫn là vấn đề gây phản cảm cho khách khi đi tham quan vịnh Hạ Long. Ngân sách đầu tư là một chuyện, nhưng với cách ký hợp đồng năm một hiện nay thì không đơn vị trúng thầu thu gom rác nào dám đầu tư lớn để thu gom và xử lý rác thải.

Vì sao báo cáo khách lưu trú tại Quảng Ninh vẫn cao?

Nguyễn Hùng |

Các giám đốc, chủ các khách sạn ở Hạ Long, Quảng Ninh khá bất ngờ trước báo cáo của cơ quan liên quan về việc lượng khách lưu trú trong dịp Tết khá cao, trong khi hầu hết khách sạn đóng cửa trước Tết hoặc chỉ đón một lượng khách rất nhỏ.

Phát hiện 1 ca COVID-19, New Zealand phong tỏa toàn quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã phong tỏa toàn quốc 3 ngày sau khi phát hiện ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 2.

Nghiên cứu tại Singapore: Nói chuyện và hát cũng lây COVID-19

Thanh Hà |

Nghiên cứu về COVID-19 của Singapore chỉ ra, không chỉ ho và hắt hơi, nói chuyện và hát cũng làm lây lan COVID-19.

Singapore tìm ra hỗn hợp thuốc chống được biến thể Delta

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu Singapore tìm ra hỗn hợp các loại thuốc có thể điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nhẹ đến trung bình.