Việt Nam - Malaysia: Tung cảnh sát hình sự hóa trang đảm bảo an ninh

Cường Ngô |

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, Công an TP. Hà Nội cũng huy động tăng cường các tổ cảnh sát hình sự hóa trang bảo đảm an ninh, chống các hành vi gây rối trật tự, trộm cắp, cướp giật.

Ngày 11.12, Văn phòng Công an TP. Hà Nội cho biết, sau trận bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn cổ động viên ra đường cổ vũ, ăn mừng chiến thắng khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ùn tắc, tê liệt.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng ghi nhận nhiều vụ gây rối an ninh trật tự công cộng, ẩu đả, va chạm giao thông trong đêm mừng chiến thắng.

Trước tình hình này, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ duy trì, tăng cường các tổ công tác ứng trực để giữ trật tự, ùn tắc, chống đua xe, gây rối, ẩu đả… trước, trong và sau trận chung kết lượt đi tại Sân vận động Bukit Jalil (Malaysia).

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông và Trung đoàn Cảnh sát cơ động và công an các quận, phường là lực lượng nòng cốt bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc trên các tuyến đường.

Trong đó, trọng điểm tập trung tại khu vực có màn chiếu lớn tập trung đông người theo dõi như: Mỹ Đình, Hàng Đẫy… và các khu trung tâm, điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán bia, café có máy chiếu...

Công an TP. Hà Nội cũng huy động tăng cường các tổ cảnh sát hình sự hóa trang bảo đảm an ninh, chống các hành vi gây rối trật tự, trộm cắp, cướp giật.

Hình ảnh CĐV tại khán đài C cổ vũ ĐT Việt Nam trận Việt Nam - Philippines. Ảnh: Thuy Dang.
Hình ảnh CĐV tại khán đài C cổ vũ ĐT Việt Nam trận Việt Nam - Philippines. Ảnh: Thuy Dang.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã lên kế hoạch và huy động 100% quân số ứng trực tại hơn 300 nút giao trọng điểm tại các quận nội thành. Hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động tăng cường ứng trực theo phương án chống ùn tắc tại các điểm nóng.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát phân luồng, lập các chốt bảo đảm an toàn giao thông các tuyến đường hướng vào trung tâm hồ Gươm sau trận đấu.

"Sau trận đấu, 30 tổ công tác 141 phối hợp Cảnh sát cơ động, công an các quận ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh, phân luồng sẽ được bố trí tại các điểm nóng để ngăn chặn, phòng chống các hành vi cổ vũ quá khích, đua xe trái phép, mang theo vật liệu cháy nổ", lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho hay.

Trước đó, ngày 7.12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP. Hà Nội) cho biết, sau trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines ở Sân vận động Mỹ Đình, lực lượng chức năng đã xử lý những trường hợp "đi bão".

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã lập biên bản xử phạt 78 vụ vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Tạm giữ 58 xe máy các loại, xử lý 20 vụ tụ tập theo đoàn cổ vũ.

Lực lượng chức năng còn xử phạt các trường hợp khác như không đội mũ bảo hiểm (28 trường hợp); đi vào đường cấm, đường ngược chiều (6 trường hợp); vi phạm nồng độ cồn (4 trường hợp); kiểm tra hành chính (5 trường hợp) và lỗi khác (9 trường hợp).

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại loạt trận kịch tính nhất Việt Nam vs Malaysia 10 năm gần đây

HOÀI ANH (T/H) |

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào tối 11.12. Cùng nhìn lại những trận đấu kịch tính nhất giữa 2 đội tuyển trong những năm gần đây.

Soi kèo Malaysia - Việt Nam AFF Cup 2018: Khách "ngang cơ" chủ

Cát Tường - TAN |

Về lực lượng, tuyển Việt Nam không hề ngán Malaysia, song để có được một kết quả tốt tại Bukit Jalil, đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải thi đấu cực kỳ bản lĩnh và không được phép mất tập trung trước sức ép rất lớn tại sân Bukit Jalil.

VFF chỉ bán hơn 10.000 vé online trận Việt Nam - Malaysia

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dành hơn 10.000 vé để bán online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Sĩ tử học ngày cày đêm cho cuộc đua giành vé vào lớp 10 trường công lập

Nhóm PV |

Cuộc đua vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội đang dần nóng lên nhất là khi Sở giáo dục và đào tạo công bố thông tin trong năm nay chỉ có 55,7% số học sinh lớp 9 ở Hà Nội có suất để học tại các trường THPT công lập. Nhiều phụ huynh và học sinh tìm mọi cách để ôn luyện với mục đích đỗ vào trường cấp 3 mà mình mong muốn.

Ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập học đường: Khó khăn nhiều phía

Hoàng Bin |

Với nguy cơ đã nhận diện, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đang trở thành vấn nạn đối với môi trường học đường, thế nhưng việc quản lý vấn đề này tại Quảng Nam đang gặp khó khăn từ nhiều phía.

Đà Nẵng: 3 nữ quái dàn cảnh bán thuốc tiên, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khánh Ngọc |

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 trong số 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều tối qua - 23.3.

Người dân và du khách hào hứng trải nghiệm xe đạp công cộng ở Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Sau khi xe đạp công cộng được đưa vào sử dụng ở Đà Nẵng, nhiều người dân và du khách hào hứng trải nghiệm loại hình mới mẻ này.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Nhìn lại loạt trận kịch tính nhất Việt Nam vs Malaysia 10 năm gần đây

HOÀI ANH (T/H) |

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào tối 11.12. Cùng nhìn lại những trận đấu kịch tính nhất giữa 2 đội tuyển trong những năm gần đây.

Soi kèo Malaysia - Việt Nam AFF Cup 2018: Khách "ngang cơ" chủ

Cát Tường - TAN |

Về lực lượng, tuyển Việt Nam không hề ngán Malaysia, song để có được một kết quả tốt tại Bukit Jalil, đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải thi đấu cực kỳ bản lĩnh và không được phép mất tập trung trước sức ép rất lớn tại sân Bukit Jalil.

VFF chỉ bán hơn 10.000 vé online trận Việt Nam - Malaysia

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dành hơn 10.000 vé để bán online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.