Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tập thể

Khánh Ngọc |

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy TP Đà Nẵng quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt xóa nhiều vụ án

Theo Trung tá Đỗ Tiến Dũng, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP, mới đây nhất, khoảng 9h30 ngày 16.3, tại phòng 402 căn hộ cho thuê có địa chỉ trên đường Dương Trí Trạch, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đội 2 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp với Công an phường An Hải Bắc phát hiện 4 đối tượng, gồm:

Bùi Mai Uyển Nhi (SN 2000); HKTT phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1987); HKTT phường Mân Thái, quận Sơn Trà; Đặng Thị Anh Tú (SN 1997); HKTT phường Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Lê Việt Huy (SN 2002); HKTT phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy.

4 đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Việt Huy, Bùi Mai Uyển Nhi và Đặng Thị Anh Tú bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy vào ngày 16.3. Ảnh: Công an cung cấp
4 đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Việt Huy, Bùi Mai Uyển Nhi và Đặng Thị Anh Tú bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy vào ngày 16.3. Ảnh: Khánh Ngọc

Đáng chú ý, trong số 4 đối tượng trên thì Nguyễn Ngọc Sơn vừa ra tù tháng 7.2022 về tội mua bán trái phép chất ma túy; đối tượng Đặng Thị Anh Tú đang được hưởng tại ngoại trong 1 vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 8.6.2022". Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính ma túy tổng hợp (thuốc lắc và ketamine).

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Thị Anh Tú và Lê Việt Huy về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; riêng đối tượng Bùi Mai Uyển Nhi hiện có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Trước đó, vào ngày 8.3, lúc 8h, tại phòng 401 khách sạn V.S trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Phạm Khánh Nguyên (SN 2001), trú quận Ngũ Hành Sơn về hành vi "Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ gồm 1,5 viên thuốc lắc, 1 gói Ketamine (khoảng 2,5 gam), 1 loa đèn, 1 dĩa sứ có chứa tinh thể màu trắng, 1 ống hút cùng 1 số tang vật khác có liên quan.

Kiểm tra vũ trường Phương Đông vào ngày 31.1, Cơ quan Công an phát hiện 64 người dương tính với ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Kiểm tra vũ trường Phương Đông (Đà Nẵng) vào ngày 31.1, cơ quan công an phát hiện 64 người dương tính với ma túy. Ảnh: Khánh Ngọc

Tại thời điểm kiểm tra, trinh sát phát hiện trong phòng 401 có 6 đối tượng khác. Qua test nhanh, cả 7 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, thời điểm trên, do có 1 đối tượng trong nhóm sinh nhật nên đã mua ma túy về để tổ chức “ăn mừng”.

Trước đó, lúc 0h ngày 31.1, Công an quận Hải Châu bất ngờ "đột kích" vũ trường New Phương Đông (số 20 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Lực lượng Công an nhanh chóng kiểm soát 3 bàn khách tập trung nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy, phát hiện Võ Ngọc Phi, Phan Văn Kiếm và một số đối tượng khác tàng trữ trái phép 30,5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ketamin.

Test nhanh 43 người tại 3 bàn này, lực lượng chức năng xác định có 38 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan Công an cũng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với một số khách khác đang có mặt tại vũ trường, phát hiện thêm 26 trường hợp khác dương tính với chất ma túy, nâng tổng số khách dương tính với chất ma túy tại vũ trường này lên đến 64 người.

Tăng cường đấu tranh triệt xoá

Qua các vụ việc kể trên, Trung tá Đỗ Tiến Dũng, Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố cho rằng, lứa tuổi thanh thiếu niên là lứa tuổi chưa thật sự trưởng thành, suy nghĩ còn nông cạn, dễ bị các đối tượng tội phạm mời gọi, lôi kéo vào những cuộc chơi được gọi là mới lạ, khác biệt, nhất là việc sử dụng trái phép chất ma túy…

Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng trên, rất cần có sự chung tay của các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội.

Tang vật thu giữ trong vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật thu giữ trong vụ việc. Ảnh: Khánh Ngọc

Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ tác hại, tệ nạn của ma túy tổng hợp; thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, từ đó có ý thức tham gia tích cực vào phòng, chống ma túy, tạo sức mạnh tổng hợp để từng bước đẩy lùi ma túy.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, quán karaoke,... để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm lợi dụng tổ chức mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp.

Đồng thời, tăng cường đấu tranh triệt xóa, không để hình thành mới các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Khánh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Tạm giữ 4 đối tượng sai phạm đăng kiểm phương tiện đường thuỷ

Khánh Ngọc |

Đà Nẵng - Công an Đà Nẵng tạm giữ hình sự 4 đối tượng có liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa.

Đà Nẵng: Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo chuẩn hóa thông tin thuê bao

THÙY TRANG |

Công an Đà Nẵng vừa đưa ra cảnh báo một số đối tượng lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động để lừa đảo.

Đà Nẵng: Bắt giữ đạo chích trộm máy tính xách tay của người dân

Khánh Ngọc |

Đà Nẵng - Nhanh chóng bắt giữ kẻ "đạo chích", Công an phường Phước Ninh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được "Thư cảm ơn" của người dân.

Báo Tây gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Hiện nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) quản lý đang xảy ra tình trạng người dân đốt phá, hủy hoại rừng. Điều đáng nói, trên các ngả đường dẫn về các khu vực này đã được lâm tặc rải đinh, ngăn cản cán bộ quản lý bảo vệ rừng nơi đây đến hiện trường dập lửa.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Được nói lời sau cùng, một bị cáo tiếp tục kêu oan

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 26 bị cáo vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ, riêng có Đặng Thị Thu Hương cho rằng, bản thân không có hành vi như cáo buộc.

Gia Lai cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát, giáo viên để lừa đảo

THANH TUẤN |

Ngày 20.3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có khuyến cáo, cảnh giác người dân về các thủ đoạn giả danh cảnh sát, giáo viên, nhà trường… nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Tạm giữ 4 đối tượng sai phạm đăng kiểm phương tiện đường thuỷ

Khánh Ngọc |

Đà Nẵng - Công an Đà Nẵng tạm giữ hình sự 4 đối tượng có liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa.

Đà Nẵng: Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo chuẩn hóa thông tin thuê bao

THÙY TRANG |

Công an Đà Nẵng vừa đưa ra cảnh báo một số đối tượng lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động để lừa đảo.

Đà Nẵng: Bắt giữ đạo chích trộm máy tính xách tay của người dân

Khánh Ngọc |

Đà Nẵng - Nhanh chóng bắt giữ kẻ "đạo chích", Công an phường Phước Ninh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được "Thư cảm ơn" của người dân.