Vì sao Mường Phăng trọng điểm Chiến dịch Điện Biên Phủ chưa là xã An toàn khu?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đến nay người dân xã Mường Phăng - nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch vẫn chờ được công nhận là xã An toàn khu (ATK).

Nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chọn xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ làm nơi đặt Sở Chỉ huy. Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7.5.1954.

Thế nhưng, sau gần 70 năm, nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng vẫn từng ngày mong đợi xã được công nhận là xã An toàn khu.

Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng với địa phương này bởi khi được công nhận xã An toàn khu, người dân sẽ được hỗ trợ bảo hiểm y tế và nhiều chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước như: Hỗ trợ xây dựng, tu sửa bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và các thiết chế văn hóa góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhiều lần trở lại Điện Biên và thăm đồng bào xã Mường Phăng. Ảnh: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhiều lần trở lại Điện Biên và thăm đồng bào xã Mường Phăng. Ảnh: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trước đó, để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và thực thi đồng bộ các chính sách nhằm tri ân người dân sống trong các xã An toàn khu, ngày 24.3.2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đây là chính sách nhằm nâng mức sống về mọi mặt của vùng An toàn khu bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cả nước và của từng địa phương. Ngoài ra còn góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu, an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Mặc dù xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ đã được đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất khá đồng bộ nhưng đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: Văn Thành Chương
Mặc dù xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ đã được đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất khá đồng bộ nhưng đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: Văn Thành Chương

Lỡ hẹn trước 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 26.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lò Văn Hợp - Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ cho biết, trước đây khi xã Mường Phăng còn thuộc huyện Điện Biên thì việc lập hồ sơ công nhận xã An toàn khu cũng đã được xúc tiến.

Tuy nhiên, ngày 1.1.2020 xã Mường Phăng sáp nhập về TP Điện Biên Phủ nên việc lập hồ sơ dừng lại. Sau đó đến gữa năm 2023 việc lập hồ sơ mới được bố trí kinh phí để tiến hành.

"Đến tháng 10.2023, xã Mường Phăng đã hoàn thiện đề án lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và gửi về UBND TP Điện Biên Phủ. Tuy nhiên đến nay thành phố vẫn chưa thẩm định" - ông Hợp nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, trước đó người dân trong xã đã rất kỳ vọng có thể được công nhận là xã An toàn khu trước dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Điều đó được coi là phần thưởng của Đảng, Nhà nước dành cho người dân vùng căn cứ, đồng thời là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc xã Mường Phăng.

"Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định là không kịp vì sau khi thành phố thẩm định xong còn rất nhiều bước phải làm rồi cuối cùng mới trình lên Thủ tướng Chính phủ - trong khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ" - ông Hợp cho biết thêm.

Con đường dẫn vào cổng Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Con đường dẫn vào cổng Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương

Chiều 26.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cho biết việc xã Mường Phăng chậm được đề nghị công nhận là xã An toàn khu có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là phải cân nhắc giữa "được" và "mất".

"Nếu được công nhận là xã An toàn khu thì trước mắt người dân sẽ được hưởng lợi một số chính sách nhưng về lâu dài xã Mường Phăng có thể sẽ mất đi một số cơ hội xúc tiến đầu tư quan trọng" - ông Hưng cho hay.

Theo Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, thế mạnh của Mường Phăng là phát triển du lịch, trong khi trên địa bàn lại đang có các doanh nghiệp, tập đoàn khảo sát đầu tư những dự án lớn. Nếu được công nhận là xã An toàn khu thì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án về du lịch. Do vậy, cần phải cân nhắc vì lợi ích chung và mang tính toàn diện, lâu dài.

"Hiện UBND TP Điện Biên Phủ đang đề nghị các phòng ban chuyên môn phối hợp xã Mường Phăng nghiên cứu thật kỹ các quy định với mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây" - ông Nguyễn Quang Hưng cho hay.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng về Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những bức tranh cổ động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) vừa công bố 70 bức tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Loạt công trình chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

THANH BÌNH |

Ngày 19.3, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khánh thành nhiều công trình trọng điểm chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thi tuyên truyền lưu động nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

THANH BÌNH |

Tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024).

Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân trong vụ khách hàng mất tiền trong tài khoản và kêu gọi các bị hại trình báo cơ quan chức năng.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Hà Nội thông tin về việc một số trường thu phí đặt cọc giữ chỗ vào lớp 10

PHẠM ĐÔNG |

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về thi, tuyển sinh.

Lý do giữa ban ngày, bầu trời Yên Bái bỗng tối đen như mực

Bảo Nguyên |

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái xác nhận hình ảnh bầu trời ban ngày tối đen như mực lan truyền trên mạng xã hội là chính xác.

Ấn tượng về Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những bức tranh cổ động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) vừa công bố 70 bức tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Loạt công trình chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

THANH BÌNH |

Ngày 19.3, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khánh thành nhiều công trình trọng điểm chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thi tuyên truyền lưu động nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

THANH BÌNH |

Tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024).