Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân trong vụ khách hàng mất tiền trong tài khoản và kêu gọi các bị hại trình báo cơ quan chức năng.

Chiều 28.3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của thành phố.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết ngày 10.10.2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin báo tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên) - Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân - có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18.10.2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng.

"Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp" - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.

Buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, vụ việc này đã được thông tin tới báo chí nhưng đến nay, chưa có thêm bị hại nào trình báo ngoài những bị hại trình báo trước đó.

Do đó, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng của MSB trình báo Công an thành phố.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết vừa qua, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã lan truyền thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ảnh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh.

MSB thông tin trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB).

MSB đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng một Giám đốc công ty vàng bạc bị bắt

AN NHIÊN |

Bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18K, tương đương số tiền hơn 35 tỉ đồng, bị can Huỳnh Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam.

Giả danh cán bộ Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bạc Liêu để lừa đảo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.3, ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu - cho biết, cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu không thực hiện điện thoại, nhắn tin đề nghị người khác cung cấp thông tin cá nhân, cảnh báo mất số điện thoại…

Bắt giam Giám đốc một công ty vàng bạc lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

AN NHIÊN |

Công an Vĩnh Long bắt tạm giam bị cáo Huỳnh Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng - với cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18K, tương đương số tiền hơn 35 tỉ đồng.

Honda Việt Nam tiếp tục tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một

Vân Trang |

Năm học 2023 - 2024, Honda Việt Nam tiếp tục trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp một trên toàn quốc, nâng tổng số mũ bảo hiểm mà đơn vị trao tặng cho học sinh tiểu học lên 8,6 triệu chiếc.

Bộ Tài chính chỉ ra sai phạm chủ yếu của doanh nghiệp bảo hiểm

Huyền Mai - Minh Ánh |

Bà Phạm Thu Phương - Phó Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2023, đơn vị đã thanh tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm. Đáng chú ý, cơ quan này công bố công khai kết luận thanh tra 1 doanh nghiệp bảo hiểm.

Người dân phản ánh được cấp bò gầy, Quảng Trị tiến hành rà soát

HƯNG THƠ |

Được cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhưng người dân ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị phản ánh bò được cấp gầy, yếu.

Nhà dân bay mái, hàng trăm hecta lúa ở Huế bị đổ, ngã do mưa to, gió lớn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Nhiều nhà dân bị bay mái, hàng trăm hecta lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị đổ, ngã do mưa lớn, gió mạnh.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng một Giám đốc công ty vàng bạc bị bắt

AN NHIÊN |

Bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18K, tương đương số tiền hơn 35 tỉ đồng, bị can Huỳnh Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam.

Giả danh cán bộ Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bạc Liêu để lừa đảo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.3, ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu - cho biết, cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu không thực hiện điện thoại, nhắn tin đề nghị người khác cung cấp thông tin cá nhân, cảnh báo mất số điện thoại…

Bắt giam Giám đốc một công ty vàng bạc lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

AN NHIÊN |

Công an Vĩnh Long bắt tạm giam bị cáo Huỳnh Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng - với cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18K, tương đương số tiền hơn 35 tỉ đồng.